Đến nội dung chính

Chương 29: Liên minh 2

admin 1.488 Chữ Cài Đặt

“Vọng Tâm Tà Ảnh – Ảo vọng khống thần, dục niệm thực hồn!”

Lập tức, vô số ảo ảnh biến hóa, hiện ra những ảo cảnh dựa vào dục vọng và sợ hãi thẳm sâu trong lòng mỗi người. Có kẻ nhìn thấy mỹ cảnh phù hoa, có kẻ thấy người thân chết chóc, có kẻ thấy thiên tài tuyệt thế quỳ gối trước mặt mình.

Đệ tử tông môn Huyết Nguyệt giáo thực lực yếu lập tức rơi vào ảo cảnh, mắt vô thần, thân thể run rẩy, linh hồn như bị ăn mòn từng chút một.

Trần Ngọc Phong nhíu mày, một tay kết ấn trấn áp bao quanh cả Cơ Thiên Khôi, nhưng dù là hắn, tâm thần cũng chấn động, kiếm ý suýt nữa bị phá. Thanh Anh vận hành Tuyệt Mạch Hồi Sinh Kinh che chắn cho Tình Nhạn, ánh sáng thanh khiết tràn ra, miễn cưỡng bảo vệ được bản thân và Tịnh Nhàn, nhưng sắc mặt nàng đã tái nhợt, hơi thở rối loạn.
Ngay cả Ma Quang – thủ lĩnh Huyết Nguyệt giáo – vốn cuồng bạo cũng bị áp chế nặng nề, thần trí rung chuyển.

Trong bóng đêm đặc quánh oán khí, Tân Sinh Oán Ma đứng bất động, như đã ngầm chấp nhận để Tam Độc Quỷ Khí thao túng trận cục. Đôi mắt khe dọc của nó lóe sáng, nhìn đám người như nhìn tế phẩm hiến tế.

Trong nháy mắt, liên minh tà ác được hình thành — Tân Sinh Oán Ma + Tam Độc Quỷ Khí.

“Khặc khặc… các ngươi chẳng qua chỉ là cá trong chậu! Một kẻ cắn rách da thịt, một kẻ nuốt sạch linh hồn. Thân xác và tinh thần các ngươi đều sẽ trở thành mỹ thực của bọn ta!” – Tam Độc Quỷ Khí cười cuồng dại, từng ảo ảnh chồng chéo, khí tức khống thần càng mạnh hơn.

Không khí lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Trong lúc ảo ảnh tà dị tràn ngập, thần trí mọi người gần như sụp đổ, bỗng nhiên một đạo kiếm quang xanh lam như thủy triều chém rách không gian, quét ngang qua cả vùng sương độc.
“Tam Độc Quỷ Khí! Lần trước bị thương chưa khỏi hẳn nên mới tạm tha cho ngươi, nhưng giờ thì đừng hòng chay trốn!”

Giọng nói già dặn mà trầm ổn vang lên, kèm theo đó là thân ảnh mặc trường bào xanh thẫm, tay cầm một thanh cổ kiếm dài, Phó Tử Tề – trưởng lão ngoại môn, xuất hiện trong hư không. Khí tức Thiên Linh sơ cảnh bùng phát, áp chế cả vùng quỷ khí.

Cơ Thiên Khôi cùng Tình Nhạn có chút ngơ ngác cùng ngượng ngịu, lần trước chính là lão không đánh lại người ta giờ còn mặt dày kêu bị thương chưa khỏi hẳn. Nhất thời, cả bọn bèn nhanh chóng hành lễ:”Tham kiến 2 vị trưởng lão!”

Phó Tử Tề quay sang liếc nhìn cái đám này một lúc rồi gật đầu than thở :”Đám mất nết các ngươi không lúc nào để cái thân già bọn ta được yên, gân cốt không trụ được mấy lần nữa đâu, sau chuyện này ở yên trong tông môn tu luyện cho ta…”
Tam Độc Quỷ Khí thoáng ngừng lại, đôi mắt dài hẹp lóe tia căm hận:

“Lão giả! Chính ngươi đánh không lại còn bị ta dày vò cho thảm hại, lần này ta nhất định ăn sạch linh hồn của ngươi, dĩ nhiên ta nhớ kỹ nhất vẫn là thằng nhãi ranh với cái pháp bảo đáng ghét kia!”

Lời của Tam Độc Quỷ Khí khiến cho Phó Tử Tề nhớ lại lần đó, đúng là Cơ Thiên Khôi đã đưa ra một loại pháp bảo khiến cho nó không thể di chuyển, bọn họ mới có cơ hội chạy trốn, thực không biết là cái gì, lão cũng rất tò mò đây.

Chưa kịp dứt lời, một tiếng chuông trầm đục vang vọng thiên địa. Âm thanh giống như đạo vận, vừa thanh khiết vừa nặng nề, như áp thẳng vào linh hồn quỷ vật.

Một vị lão giả khác khoác y phục màu vàng, mái tóc bạc trắng, đôi mắt hiền hòa mà sáng như gương. Trong tay ông là một chiếc Pháp Chung cổ kính, mỗi tiếng ngân vang lên đều khiến không gian run rẩy.

“Phó sư đệ, lần này để ta trấn áp Tân Sinh Oán Ma. Quỷ vật vừa mới tiến hóa, chưa ổn định, cũng chưa phải không thể đối phó.”

Người này tên là Trưởng lão Huyền Chung Tử, mười năm trước nghe đồn đã đột phá Thiên Linh trung cảnh, là một trong những trụ cột của ngoại môn Thánh Đạo tông.

Hai vị trưởng lão đồng loạt ra tay, một người lấy kiếm khí cuồn cuộn, chém nát từng ảo ảnh tà niệm của Tam Độc Quỷ Khí; một người lấy chuông pháp trấn áp hồn phách, khiến bước chân Tân Sinh Oán Ma lần đầu tiên khựng lại.

Không gian vừa rồi tràn đầy tuyệt vọng, giờ đây bừng sáng lên một tia hy vọng.

Trong khi mọi ánh mắt dồn hết về trận chiến giữa cường giả và quỷ vật, Cơ Thiên Khôi lại đột nhiên khựng người. Ngực hắn chấn động, Thánh Linh Vũ Điển tự động vận chuyển, tầm nhìn biến đổi, như có một tầng mảng sáng bao phủ trước mắt.

[Phát hiện dị tượng – Tử Chân Thảo]

[Tình trạng: Kết giới linh lực dao động, linh mạch không ổn định]

[Cảnh báo: Dị thảo này không phải tự nhiên sinh trưởng, có khả năng là mồi nhử tế phẩm. Hấp thụ máu huyết sẽ kích hoạt biến dị không thể lường trước.]

Trong lòng Cơ Thiên Khôi như có tiếng sấm nổ. Hắn hít sâu, ánh mắt dán chặt vào chỗ gốc Tử Chân Thảo mới vừa rồi còn sinh trưởng đang lặng lẽ rung động, linh quang tím nhạt run rẩy như có vật gì ẩn sâu bên dưới đang đòi chui ra.

Nếu là thật… thì thứ đáng sợ nhất nơi Oán Linh Quật này chưa chắc đã lộ diện, ngay khi Cơ Thiên Khôi còn đang phỏng đoán thì hệ thống lại phát nhiệm vụ :

[Phát hiện: Quỷ Tế Cổ Trận – trạng thái chưa hoàn chỉnh]

[Nguy cơ: Nếu tế đàn được khởi động hoàn toàn → toàn bộ sinh linh trong bán kính 3000 dặm sẽ trở thành tế phẩm.]

[Nhiệm vụ Ẩn: Điều tra và phá hủy các Trụ Tế Khí còn lại]

[Cảnh báo: Quá trình thực hiện có khả năng dẫn đến hiện tượng Oán Ma Chí Tôn phục sinh]

[Phần thưởng: Ẩn]

Nghe đến đây, tim Cơ Thiên Khôi như có búa lớn nện xuống. Hắn nghiêng mắt nhìn chiến trường phía xa, nơi pháp lực cuồn cuộn, quỷ ảnh vờn quanh. Chỉ một nhánh quỷ vật đã bộc lộ uy thế như thế này, nếu toàn bộ trận pháp được hoàn thiện… nghĩ đến đó, lưng hắn toát mồ hôi lạnh.

Phía trước, hai màn chiến kịch liệt đã bắt đầu.

Phó Tử Tề vs Tam Độc Quỷ Khí

Tam Độc Quỷ Khí hóa thành bóng mờ vô tận, khói xanh độc hắc cuồn cuộn lan ra, trong mơ hồ còn nghe thấy tiếng rít gào, như trăm vạn oan hồn thẩm thấu vào tai người, làm thần trí run rẩy. Vọng Tâm Tà Ảnh khởi động, trước mắt Phó Tử Tề thoáng hiện ra vô số ảo tượng — chiến hữu chết thảm, thân nhân kêu gào, máu chảy thành sông.

Thế nhưng lần này, Phó Tử Tề không hề hoảng loạn. Trong tay hắn xuất hiện một lệnh bài cổ đỏ rực, trên bề mặt khắc từng đường văn lửa cháy — Xích Viêm Lệnh.

“Quỷ vật, hôm nay xem ngươi còn thoát được đâu!”

Hắn hét lớn, linh lực bùng phát, Xích Viêm Lệnh phóng thích ra Hỏa Nguyên Khí thuần chính. Ngọn lửa đỏ như mặt trời bùng nổ, thẳng tay xua tan từng tầng ảo ảnh, khói độc bị đốt cháy vang lên tiếng rít bén nhọn.

“Aaaa—!!” Tam Độc Quỷ Khí phát ra tiếng gầm thảm thiết, thân thể quỷ mờ dần tan chảy dưới ánh lửa. Nó khó mà tưởng tượng nổi, nhân loại này mới trước đó không lâu còn bị nó hành hạ cho thê thảm, vậy mà giờ dựa vào cái lệnh bài trong tay mà phản sát ngược lại. Nó vùng vẫy, quỷ ảnh loạn sát, mưu toan phản công, nhưng Hỏa Nguyên Khí trời sinh khắc chế tà độc, từng bước từng bước dồn ép nó, khiến nó không thể chống đỡ.

Bên kia, Huyền Chung Tử vs Tân Sinh Oán Ma cũng không dễ chịu gì, Tân Sinh Oán Ma gào rít, hình thể mới sau khi nuốt ba Oán Linh Hấp Hồn Ma trở nên gọn gàng, uy áp hung hiểm đến mức hư không run rẩy. Nó lao tới, mỗi một cú vung tay như sấm sét, đánh tan núi đá, mặt đất nứt toác.