Đến nội dung chính

Chương 9

admin 497 Chữ Cài Đặt

“Con không tin đến giờ mọi người vẫn chưa nhìn ra mục đích thật sự của Đại Sở. Vậy thì tại sao vẫn còn muốn dùng chiến tranh để giải quyết?”

Nàng khẽ mím môi, bình tĩnh phân tích: “Thứ nhất, nếu mục đích của Đại Sở là thôn tính Thiên Lang thì với quốc lực hiện nay của họ, chỉ cần tìm một cái cớ thích hợp là đã có thể phát binh từ lâu. Nhưng năm năm qua họ không làm vậy, điều đó chứng tỏ… Ít nhất ở thời điểm hiện tại, điều họ muốn không phải là một cuộc chiến.”

Nàng dừng một chút: “Thứ hai, nếu bọn họ thật sự muốn giữ đại ca làm con tin thì sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Đại ca là người kế vị Thiên Lang, giá trị của đại ca lớn hơn con rất nhiều. Thế nhưng vừa bị từ chối, bọn họ đã lập tức đổi sang phương án thứ hai. Điều đó chỉ có thể chứng minh… Từ đầu đến cuối, mục tiêu của bọn họ chưa từng là đại ca.”
Ánh mắt A Hàn Nhược Lan dần trở nên kiên định: “Mà là con.”

Trong đại trướng bỗng im lặng.

A Hàn Liệt siết chặt nắm tay.

A Hàn Thương Lam cũng lặng người.

Bọn họ đều hiểu những lời ấy là đúng.

Chỉ là không ai muốn thừa nhận.

A Hàn Nhược Lan khẽ cúi mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Nàng không biết vì sao vị Hoàng đế Đại Sở kia lại nhất quyết muốn cưới nàng.

Là vì Thiên Lang? Hay còn có mục đích nào khác?

Nhưng dù là lý do gì… điều đó cũng không còn quan trọng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng A Hàn Liệt: “Phụ hãn, con không biết vì sao Đại Sở nhất quyết muốn Thiên Lang công chúa, nhưng con biết chúng ta tuyệt đối không thể trao cho họ một lý do danh chính ngôn thuận để xuất binh.”

“Nếu hôm nay Thiên Lang từ chối hòa thân thì ngày mai Đại Sở chỉ cần nói Thiên Lang nhiều lần khước từ thiện ý, phá bỏ giao hảo giữa hai nước. Vậy lúc ấy vó ngựa Đại Sở có thể danh chính ngôn thuận tiến vào thảo nguyên.”
Nàng khẽ quỳ xuống: “Con không muốn vì một mình con mà khiến hàng vạn con dân Thiên Lang phải chịu cảnh chiến hỏa.”

“Phụ hãn, người hiểu ý con mà.” Giọng nói cuối cùng của nàng rất nhẹ, nhưng lại khiến cả đại trướng chìm vào tĩnh lặng.

Nghe hết những lời A Hàn Nhược Lan nói, cả A Hàn Liệt lẫn A Hàn Thương Lam đều rơi vào trầm mặc.

Bọn họ không biết phải phản bác thế nào, bởi vì từng câu từng chữ của nàng đều là sự thật.

Chỉ là không ai muốn chấp nhận sự thật ấy.

A Hàn Liệt nhìn con gái đang quỳ trước mặt mình, lồng ngực như bị một tảng đá nặng nề đè ép.