Đến nội dung chính

Chương 5

admin 518 Chữ Cài Đặt

Trong Vương trướng thoáng chốc lặng như tờ.

A Hàn Liệt chậm rãi nheo mắt.

Khách quý?

Ai mà chẳng hiểu, hai chữ “làm khách” này thực chất có ý gì.

Nói thì dễ nghe, nhưng một khi A Hàn Thương Lam đặt chân đến Đại Sở, chẳng khác nào trở thành con tin trong tay đế vương.

Thật cho rằng ông đã già đến mức ngay cả chút tâm tư ấy cũng không nhìn ra sao?

A Hàn Liệt cười khẽ, giọng điềm đạm: “Ý tốt của Hoàng đế Đại Sở, bổn hãn xin ghi nhận.”

“Chỉ là Thương Lam từ nhỏ đã lớn lên trên thảo nguyên, tính tình thô ráp, lại đang thay bổn hãn quản lý không ít việc trong quân và các bộ lạc. Nếu lúc này rời khỏi Thiên Lang, e rằng sẽ ảnh hưởng đến đại cục.”

Ông hơi dừng lại, nụ cười vẫn không đổi.

“Huống hồ đường xá giữa hai nước xa xôi, qua lại bất tiện. Chuyến “làm khách” này… chỉ e phải phụ lòng bệ hạ Đại Sở rồi.”
Vừa nghe A Hàn Liệt từ chối, nam tử đội mũ rèm cũng không tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn khẽ bật cười.

“Đại Hãn hẳn cũng biết, ba tháng trước Đại Sở vừa bình định Bắc Cương, một tháng trước lại thu phục mười hai bộ tộc Hắc Sơn.”

Giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ.

“Hiện nay quốc khố Đại Sở dồi dào, lương thảo chất đầy kho, binh hùng tướng mạnh, bá tánh an cư lạc nghiệp. Chỉ tiếc… lãnh thổ Đại Sở vẫn còn quá chật hẹp.”

Hắn dừng một chút, như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

“Bệ hạ từng than rằng, thiên hạ rộng lớn như vậy, nếu chỉ bó mình trong một góc phương Bắc thì thật đáng tiếc. Vì thế, người đang có ý định mở rộng bờ cõi, để thiên hạ sớm ngày quy về một mối.”

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong vương trướng như hạ xuống vài phần.
A Hàn Liệt khẽ nheo mắt, bàn tay đặt trên tay vịn ghế siết chặt đến nổi rõ gân xanh.

A Hàn Thương Lam càng lạnh mặt, bàn tay đã vô thức đặt lên chuôi đao bên hông, bước lên nửa bước.

“Thương Lam.”

A Hàn Liệt trầm giọng.

Chỉ một tiếng gọi đã khiến A Hàn Thương Lam dừng lại.

Hắn nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn lùi về sau một bước.

Nam tử đội mũ rèm thấy vậy chỉ khẽ cười.

“Đại Hãn không cần căng thẳng.”

“Bệ hạ còn nói, nếu Đại hoàng tử quả thật đang gánh vác trọng trách, không tiện đến Đại Sở làm khách, vậy… đổi thành người khác cũng được.”

Hắn hơi nghiêng đầu.

“Chẳng hạn như Công chúa điện hạ.”

Ánh mắt A Hàn Liệt chợt trầm xuống.

“Công chúa năm nay cũng đã quá mười tám rồi nhỉ?”

“Nghe nói Công chúa Thiên Lang là viên minh châu trong lòng Đại Hãn. Từ nhỏ đã được Đại Hãn hết mực cưng chiều, không những dung mạo khuynh thành mà còn tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí ngay cả những chiến mã khó thuần nhất cũng có thể khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời.”