Gió thảo nguyên thổi mạnh, mang theo mùi cỏ tươi non và tiếng vó ngựa dồn dập. Dưới bầu trời xanh thẳm như được rửa sạch, hai bóng ngựa phi như hai mũi tên lao vút trên mặt cỏ rộng lớn không bờ bến.
“A Lan! Muội lại liều lĩnh rồi!”
Tiếng gọi đầy lo lắng và đầy cưng chiều của A Hàn Thương Lam vang vọng phía sau.
Nam tử cao lớn, vai rộng, đang cưỡi trên lưng con ngựa đen tuyền, cố gắng thu hẹp khoảng cách với bóng người phía trước.
Bóng người đó là một thiếu nữ mặc áo da màu nâu đỏ, tóc đen xõa tung, bay trong gió.
Nàng ngồi trên lưng ngựa trắng vững chắc như thể đã hòa làm một với con vật.
Thân hình thon thả, linh hoạt, đôi tay cầm cương chắc chắn. Đôi mắt sáng long lanh như sao đêm trên thảo nguyên, nụ cười rạng rỡ, không hề có chút sợ hãi.
Đó là A Hàn Nhược Lan, công chúa duy nhất của Thiên Lang quốc.
Nàng quay đầu lại, giọng cười vang vọng trong gió: “Đại ca nói dối! Tối qua đại ca thua ta ba lần mà vẫn nướng thịt cho ta ăn! Hôm nay cũng vậy thôi!”
Nói xong, A Hàn Nhược Lan thúc ngựa nhanh hơn. Con ngựa trắng hí dài một tiếng, hai vó trước vươn cao, sau đó đạp xuống mặt cỏ xanh um rồi lao như bay.
Gió thổi mạnh tạt vào mặt nàng, trên mặt nàng chỉ có sự vui sướng cùng tận hưởng.
Đây là thế giới của nàng, thảo nguyên rộng lớn, gió thổi tự do, chỉ có cỏ, gió và những cuộc đua không biết mệt mỏi.
Phía sau, A Hàn Thương Lam cười khổ, nhưng ánh mắt lại đầy sủng ái.
Muội muội hắn từ nhỏ đã như vậy.
Mẫu thân mất sớm vì sinh nàng, Thiên Lang quốc có một tập tục xưa nay chưa từng thay đổi, đó là nam tử cả đời chỉ có thể lấy một người.
Vậy nên phụ hãn A Hàn Liệt cả đời chỉ có một thê tử duy nhất là mẫu thân.
Ông coi muội muội như là báu vật và là ký ức sống về thê tử đã khuất.
Hắn cũng chỉ có duy nhất một muội muội này, từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, che chở nàng, nhưng người muội muội này của hắn hoàn toàn không cần hắn phải che chở.
A Lan tựa như con sói con của thảo nguyên, sinh ra để chạy nhảy và tự do.
Hai huynh muội đua nhau đến tận ngọn đồi nhỏ phía xa. A Hàn Nhược Lan thắng cách xa một đoạn dài.
Nàng dừng ngựa, quay người lại, má ửng hồng vì gió và hưng phấn, nụ cười càng thêm sáng rực tựa như nắng mai.
“Đại ca thua rồi! Tối nay phải nướng cho ta miếng thịt bò to nhất!”
A Hàn Thương Lam dừng ngựa bên cạnh, thở hổn hển nhưng vẫn cười: “Được, được, công chúa điện hạ của ta. Lần sau đại ca sẽ không nương tay nữa đâu.”