Đến nội dung chính

Chương 46

admin 604 Chữ Cài Đặt

Sắc mặt quận chúa Tĩnh An hơi dịu lại: “Con bé ngốc, nam nhân dỗ con vui vẻ, không có nghĩa là thật sự quan tâm con, là một người phu quân tốt. Thất hoàng tử quyền cao chức trọng, với công lao mà ngài ấy đã lập, sau khi các con thành thân, Hoàng thượng chắc chắn sẽ hạ chỉ phong vương cho ngài ấy… Đến lúc đó con chính là vương phi.”

Chử Tích Ngọc thầm nghĩ, chỉ là vương phi chứ không phải Thái tử phi, có gì mà hiếm lạ?

Nếu sau này Thất hoàng tử trở thành Thái tử, nàng ta còn sẽ suy xét một chút.

Ai mà không biết, Thất hoàng tử tuy là con chính thê của Trung cung, nhưng ngài ấy là người nói lắp, không có duyên với vị trí đó, tương lai còn không biết thế nào.

Quận chúa Tĩnh An không biết nữ nhi của mình đang nghĩ gì, vẫn đang khuyên nhủ, phân tích cho nàng ta nghe những lợi ích khi gả cho Thất hoàng tử.
“… Sau khi con thành thân với ngài ấy, Thái hậu và Hoàng hậu trong cung đều sẽ bênh vực con. Có hai vị này che chở, không ai dám khinh nhục con. Ngoài vài vị quý nhân trong cung, nhìn khắp kinh thành, ai có thể tôn quý hơn con? Đến lúc đó ngay cả quận chúa Minh Huệ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi con một tiếng thẩm thẩm… Chúng ta là nữ tử, sống trên đời, chẳng phải chỉ mong có được vinh hoa phú quý sao? Phú quý đã đưa đến tay con, con còn không biết nắm lấy, chẳng phải là ngốc sao?”

Thương cho tấm lòng phụ mẫu thiên hạ, quận chúa Tĩnh An đã dồn hết tâm huyết của một người mẫu thân vào người tiểu nữ nhi.

Tiếc là, dù bà ta có nói hết lời, Chử Tích Ngọc vẫn không nghe vào.

Thiếu nữ vừa mới cập kê vẫn còn quá non trẻ, từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên thuận buồm xuôi gió, được quá nhiều, chưa từng trải qua khổ cực của cuộc sống, sự vô tình của thực tế, ngược lại cảm thấy vinh hoa phú quý không thể so sánh được với việc ở bên người mình yêu.
Chử Tích Ngọc biết mẫu thân trước nay cố chấp, độc đoán, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Từ thái độ của bà ta đối với trưởng tỷ Chử Ánh Ngọc là có thể biết, có lúc ngay cả phụ thân cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của bà ta.

Vì thế nàng ta chỉ có thể cúi đầu, cắn môi, uất ức không thôi.

Quận chúa Tĩnh An làm sao không nhìn ra sự uất ức của nàng ta, lạnh lùng hỏi: “Tích Nhi, con nói cho ta biết, có phải con đã để ý đến công tử nhà nào rồi không?”

Bà ta cũng đã từng trải qua thời thiếu nữ, biết các cô nương trẻ tuổi ngây thơ, hồn nhiên, chưa từng trải qua sự lạnh lùng của thực tế, thường ôm ấp những suy nghĩ vô cùng ngu ngốc, ngây thơ, cảm thấy có tình nhân cuối cùng thành phu thê là quan trọng nhất. Vì thế không tiếc dùng những biện pháp ngu ngốc để chống đối phụ mẫu, tự cho là hy sinh vì tình yêu, tự cho là vĩ đại, tự mình cảm động.
Thực ra đều là vớ vẩn.

Trong lòng Chử Tích Ngọc khẽ run lên, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, bóp chặt lòng bàn tay.