Ngay lúc nàng ta định vén màn lên, Ký Xuân đi ra, nhìn thấy hành động lén lút của nàng ta, thần sắc lạnh lùng, bắt lấy cánh tay của nàng ta liền đi ra ngoài.
Ký Đông bị nàng ấy kéo, cánh tay có chút đau, không vui, kêu lên: “Ngươi làm gì vậy?”
“Im miệng!” Ký Xuân hạ giọng: “Tiểu thư còn đang ngủ.”
Ký Đông nghẹn lại, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Bây giờ là lúc nào rồi, đại tiểu thư lại còn đang ngủ? Chuyện ngủ nướng này, không giống như đại tiểu thư sẽ làm, nhị tiểu thư thì còn có thể.
Đi vào gian ngoài, cuối cùng Ký Xuân cũng buông nàng ta ra, lạnh giọng cảnh cáo: “Hôm qua tiểu thư không nghỉ ngơi tốt, không được vào quấy rầy tiểu thư.”
Nếu là ngày thường, nghe được lời này của nàng ấy, Ký Đông chắc chắn sẽ không vui.
Đều là đại nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư, lĩnh tiền tiêu vặt như nhau, dựa vào cái gì mà mọi việc lớn nhỏ trong phòng của đại tiểu thư đều do Ký Xuân làm chủ?
Nhưng hiện tại, Ký Đông lại không có tâm tư đi tranh giành cái này, mà hỏi: “Sức khỏe của đại tiểu thư thật sự không tốt sao? Hôm qua khi trở về không phải vẫn còn khỏe mạnh sao?”
Rõ ràng hôm qua còn có thể đi tham gia tiệc mừng thọ của Tĩnh Quốc công, khi trở về trông cũng không có gì.
Mặt Ký Xuân không đổi sắc nói: “Hôm qua tiểu thư mệt, lại bị gió lạnh, ban đêm nghỉ ngơi liền có chút ho khan.” Sau đó lại phân phó: “Lát nữa ngươi đi nhà bếp, bảo người ta làm cho tiểu thư một chén canh lê.”
Miệng Ký Đông đồng ý, mắt đảo quanh: “Từ khi tiểu thư rơi xuống nước bị bệnh, đã lâu không đi thỉnh an phu nhân, như vậy không tốt lắm đâu?”
Không nói chỉ là có chút ho khan, ngày thường cho dù là đến tháng, cơ thể không khỏe, đại tiểu thư cũng sẽ chịu đau đi thỉnh an phu nhân.
Trong lòng Ký Đông không khỏi lẩm bẩm, đại tiểu thư đây là đột nhiên nổi lòng phản nghịch, cuối cùng không còn chịu đựng sự bất công của phu nhân, dùng cách này để phản kháng?
Nhưng nàng làm như vậy, quả thực là một việc vô cùng ngu xuẩn.
Tục ngữ nói, trên đời này đều là phụ mẫu. Người đời chỉ biết cảm thấy con cái bất hiếu, chứ không cảm thấy phụ mẫu không từ ái. Đến lúc đó mọi người chỉ biết nói đại tiểu thư bất hiếu, mà sẽ không chỉ trích hầu gia, phu nhân bất công.
Ký Xuân nói: “Không có gì không tốt, tiểu thư thật sự không khỏe, ta đã cho người đến chỗ phu nhân nói một tiếng rồi, chắc phu nhân sẽ thông cảm.”
Ký Đông bĩu môi.
Phu nhân có thông cảm hay không nàng ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ càng không thích đại tiểu thư hơn. Tình cảnh của đại tiểu thư sau này sẽ càng khó khăn hơn sao? Trong lòng nàng ta đột nhiên có chút nóng nảy, cứ thế này, mình còn có tương lai không?
Quả nhiên đi theo đại tiểu thư là không có tương lai, nếu có thể đi hầu hạ ở viện của nhị tiểu thư thì tốt rồi.
***
Quận chúa Tĩnh An đứng trước gương lớn bằng gỗ tử đàn, để nha hoàn hầu hạ thay y phục.