Trước tiên Ký Xuân “dạ” một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, vị công tử trong gác mái vừa rồi là ai vậy ạ?”
Sắc mặt Chử Ánh Ngọc có chút phức tạp, lắc đầu với nàng ấy, ý bảo nàng ấy đừng hỏi.
Nơi này dù sao cũng là ở bên ngoài, tai vách mạch rừng, cần phải cẩn thận trong lời nói và việc làm. Bất kể trong lòng có nghi vấn gì, cũng không nên nhẹ giọng nói ra, cũng không nên mạo muội hỏi thăm chuyện gì đó.
Chử Ánh Ngọc thoáng lấy lại bình tĩnh, mãi đến khi tim đập dần dần khôi phục, cảm xúc cũng ổn định lại, nói: “Đi thôi.”
Hiện tại nàng cũng không dám đi lung tung nữa, quyết định vẫn là trở lại trong đám người.
Tuy có thể sẽ bị xa lánh, chèn ép hoặc cười nhạo, thậm chí còn có thể bị tìm chuyện, nhưng dù sao cũng tốt hơn là lại không cẩn thận gặp phải người không nên gặp. Hiện tại nàng đã có bóng ma tâm lý đối với những nơi yên tĩnh an toàn mà trước đây nàng cảm thấy thanh tịnh.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, ở đây có một lối tắt dẫn đến thủy tạ, có thể tránh gặp phải những người khác.
Hiện tại Chử Ánh Ngọc sợ nhất là bị người khác hiểu lầm vừa rồi nàng lén gặp Thất hoàng tử. Tuy cảm thấy không có khả năng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Hai bên con đường nhỏ đầy hoa lá. Do ít có người hầu xử lý, nên chúng mọc hoang dã.
Tuy là tiết cuối thu, cỏ cây điêu tàn, nhưng vẫn vô cùng um tùm. Hoa lá rậm rạp, chen chúc nhau, có thể che khuất tầm nhìn.
Con đường nhỏ giữa hoa lá quanh co khúc khuỷu, người đi trong đó rất dễ bị lạc đường.
Đi được một lúc, phía trước ẩn ẩn có tiếng nói vang lên.
Chử Ánh Ngọc đột nhiên dừng lại, kéo Ký Xuân, cẩn thận trốn vào bụi hoa gần đó để che giấu.
Tiếp theo, họ nghe thấy một giọng nói hơi mang tiếng khóc nức nở.
“Ngươi đến tìm ta làm gì? Ta sắp phải gả cho Thất hoàng tử rồi. Dù sao ngươi cũng sẽ không cưới ta, ngươi đi đi, đừng đến tìm ta nữa…”
Ký Xuân lập tức trợn to mắt.
Trên mặt nàng ấy lộ ra vẻ kinh hãi. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, là của nhị tiểu thư Chử Tích Ngọc.
Ký Xuân quay đầu nhìn về phía tiểu thư, phát hiện thần sắc của nàng rất bình tĩnh, không có chút bất ngờ nào.
Chử Ánh Ngọc quả thực rất bình tĩnh. Dù sao kiếp trước nàng đã biết phụ mẫu sẽ ép nàng gả thay, tự nhiên là vì Chử Tích Ngọc có người trong lòng khác, không muốn gả cho Thất hoàng tử.
Tiếc là phụ mẫu đều sẽ không cho phép nàng hồ đồ. Đây là hôn sự do Thái hậu định ra, ai dám hối hôn?
Trong mắt quận chúa Tĩnh An và những người khác, Thất hoàng tử là một đối tượng hôn phu vô cùng hoàn hảo. Là nhi tử duy nhất của Trung cung, được Hoàng thượng tin tưởng, nắm giữ binh quyền, không phải là người mà những hoàng tử không có quyền thế có thể so sánh được. Cho dù có chút khiếm khuyết cũng không là gì.
Chỉ cần gả qua đó, sẽ là hoàng tử phi tôn quý, vinh hoa phú quý đều trong tay.