Đến nội dung chính

Chương 37

admin 613 Chữ Cài Đặt

Nam nhân trước mặt thân hình cao lớn, thẳng tắp, thon dài, mạnh mẽ. Do thường xuyên rong ruổi trên chiến trường Bắc Cương, đã rèn luyện được một cơ thể cường tráng, nhưng lại không quá vạm vỡ. Hắn mặc một bộ cẩm y màu xanh đá thêu hoa văn, thắt đai lưng màu xanh lục thêu mây khảm ngọc trắng, càng làm nổi bật vai rộng, eo thon và chân dài, anh khí bừng bừng.

Bộ cẩm y hoa phục này, vẫn khó che giấu được khí thế chinh chiến sa trường.

Nhưng khuôn mặt đó quả thực vô cùng tuấn mỹ, lại có sự thanh quý của hoàng tử, mâu thuẫn mà tự nhiên, là một sự tồn tại có cảm giác cực mạnh, lại cực có mị lực, làm người ta không nhịn được bị hắn thu hút.

Trước nay Chử Ánh Ngọc biết hắn tuấn tú, cũng biết dựa vào khuôn mặt này của hắn, cùng với quyền thế trong tay, thực ra có rất nhiều quý nữ không ngại khiếm khuyết trên người hắn, nguyện ý gả cho hắn.
Nàng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn. Lục Huyền Âm hai mươi hai tuổi và Lục Huyền Âm hai mươi lăm tuổi dường như không có gì khác biệt.

Mãi đến khi hắn đột nhiên duỗi tay, đồng tử nàng hơi co lại. Vô thức định lùi lại, hắn lại chậm rãi thu tay về.

Đối diện với đôi mắt u ám mà chuyên chú của hắn, trong lòng Chử Ánh Ngọc hoảng hốt, suýt chút nữa không duy trì được sự bình tĩnh trên mặt.

Nàng vội vàng lùi lại một bước, dồn dập nói: “Điện hạ, sắp khai tiệc rồi, thần nữ không thể ở đây lâu, còn xin thứ lỗi…”

Nói rồi nàng vội vàng hành lễ, không đợi hắn mở miệng, lùi lại vài bước, xoay người liền đi.

Nàng đi rất vội vàng, hành động này vô cùng vô lễ, nhưng nàng đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, trực giác mách bảo nếu không đi sẽ xảy ra chuyện.
Chử Ánh Ngọc vén váy, vội vàng đi ra khỏi lầu các, liền nhìn thấy Tô Nhu và mấy người đang canh giữ cách đó không xa.

Nàng chỉ liếc họ một cái, quay đầu liền rời đi.

Ký Xuân thấy vậy, cũng không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng đi theo.

Tô Nhu và Ninh Phúc Nhi nhìn theo họ rời đi, liếc nhau, lại nhìn về phía gác mái.

Dường như Chử cô nương đã bị kinh hãi tột độ, bước chân trông cũng có chút không vững.

Không cần hỏi cũng biết, người làm nàng bị kinh hãi chắc chắn là chủ tử của họ.

Hai người vô cùng tò mò chuyện gì đã xảy ra ở gác mái, vì sao Chử Ánh Ngọc lại phản ứng lớn như vậy. Nhưng chuyện này cũng không phải là điều họ có thể đi tìm hiểu.

Trở lại gác mái, hai người nhìn thấy chủ tử của họ đang đứng trước cửa sổ, chuyên chú nhìn xuống dưới.

Tầm nhìn của gác mái trống trải, có thể nhìn thấy rất xa.
Lục Huyền Âm lẳng lặng nhìn thiếu nữ yếu ớt đang vội vàng đi giữa những hòn non bộ. Nàng bước nhanh về phía xa, bước chân lộ ra sự hoảng loạn và trốn tránh.

Mãi đến khi nàng biến mất giữa những hòn non bộ trùng điệp, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa, hắn không khỏi nhắm mắt lại.

Từ hơn nửa tháng trước, từ sau khi trở về từ yến tiệc ngắm hoa cúc của An vương phủ, hắn đã có một giấc mơ, dường như mọi thứ đều trở nên khác biệt.