Đây là một loại ngầm hiểu, người thông minh đều hiểu.
Nhưng mà, hiện tại Thất hoàng tử trong mắt thế nhân, có hôn ước với Chử Tích Ngọc. Chử Ánh Ngọc với tư cách là tỷ tỷ của phu nhân tương lai của Thất hoàng tử, quả thực không nên tiếp xúc riêng với hắn, để tránh bị người khác gièm pha.
Trong lòng Tô Nhu cũng rất bất đắc dĩ.
Thất hoàng tử đối với vị hôn thê mà Thái hậu đã định cho hắn cũng không thân thiện, thậm chí mấy ngày trước, vẫn là có thể có, có thể không.
Theo tính tình của hắn, thánh chỉ ban hôn chưa hạ, cho dù Tĩnh Quốc công là ngoại tổ phụ của Chử nhị cô nương, hắn cũng lười đến xem náo nhiệt gì.
Hôm nay hắn đến đây, hoàn toàn là để gặp đại cô nương của phủ Trường Bình hầu một lần, tỷ tỷ của vị hôn thê trên danh nghĩa.
Còn về việc hắn muốn làm gì sau khi gặp cô nương kia, thì không phải là điều mà những hạ nhân như họ nên suy đoán.
Sắc mặt Tô Nhu không đổi, dịu dàng nói: “Có thể mời Chử cô nương đi một chuyến không?”
Chử Ánh Ngọc từ chối rất dứt khoát.
Nàng khách sáo nói: “Xin lỗi, ta tạm thời không thể rời khỏi đây, ta còn phải chờ nha hoàn của ta đến. Nếu Tô cô nương không ngại, có chuyện gì có thể nói ở đây.”
Dù sao nàng cũng không thể nào đi gặp riêng Thất hoàng tử. Nếu đời này đã quyết định không gả thay nữa, vậy không cần quá quan tâm đến những người không liên quan đến mình.
Nghe lời này, trong lòng Tô Nhu càng thêm bất đắc dĩ.
Nàng ấy rất rõ ràng, Chử Ánh Ngọc hẳn là hiểu ý trong lời nói của mình, nhưng nàng lại cố tình giả vờ không hiểu. Mà nàng ấy cũng không thể nói thẳng với nàng rằng, Thất hoàng tử muốn gặp nàng được chứ?
Nghĩ đến thái độ kỳ quái của chủ tử mấy ngày nay, có lẽ vị này mới là Thất hoàng tử phi tương lai. Những người hầu hạ chủ tử như họ nào dám bất kính, càng không cần phải nói là cưỡng ép nàng đi.
Cuối cùng Tô Nhu đành bất đắc dĩ rời đi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng ấy gặp phải chuyện như vậy từ khi theo hầu Thất hoàng tử, trong lòng có chút gì đó.
Tô Nhu đi vào một tòa gác mái thanh u gần hòn non bộ, nói với nam nhân đang khoanh tay đứng trước cửa sổ: “Chủ tử, Chử cô nương… đã từ chối.”
Ninh Phúc Nhi đang chờ ở một bên lộ vẻ kinh ngạc.
Chử cô nương từ chối đến gặp chủ tử của họ?
Thất hoàng tử quay lưng về phía họ, không lên tiếng.
Ninh Phúc Nhi nhìn hắn, với tư cách là một thuộc hạ chu đáo, chủ động hỏi: “Vì sao lại từ chối?”
Tô Nhu do dự một chút, uyển chuyển nói: “Có lẽ là vì vị hôn thê trên danh nghĩa của điện hạ hiện tại là Chử nhị cô nương, hẳn là Chử cô nương lo lắng sẽ bị người khác gièm pha.”
Ninh Phúc Nhi nghĩ đến việc hiện tại mọi người đều coi Chử Tích Ngọc là Thất hoàng tử phi tương lai, cảm thấy quả thực là như vậy.
Chỉ có những người hầu hạ bên cạnh họ mới biết, Thất hoàng tử phi là ai, quyền quyết định cuối cùng là ở Thất hoàng tử, ngay cả Hoàng thượng cũng không có cách nào trực tiếp làm chủ.