Đến nội dung chính

Chương 12

admin 876 Chữ Cài Đặt

“Bụi bay vào mắt!? Có sao không!? để anh xem!”

“Kh-không sao. Không cần.”

“…Vậy được thôi.”

Trên mặt Tần Thiên Doãn thoáng hiện lên vẻ buồn bã nhưng rất nhanh đã được anh thuần thục mà che giấu.

“Thế nào? Ngon chứ!?”

“…Ừm”

” (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)”

“A! Đúng rồi, bác Triệu lát nữa bác báo với dì Liên tháng này không phải tới nữa nhé!”

[Dì Liên!? Là ai!?] – Lý Yên Dư nghĩ.

Cậu chưa từng gặp qua nha!

” A? Thiếu gia này là…”

” Tháng này ở công ty cháu không có việc, chi bằng nghỉ luôn. “

Nói ra câu này, trong lòng Tần Thiên Doãn có chút chột dạ lảng tránh ánh mắt khẽ nhìn cậu.

Lý Yên Dư cả kinh. Như vậy chẳng phải là tháng tới này cậu sẽ thường xuyên chạm mặt anh sao!?. Như thế nào mà lại hẳn 1 tháng a!? Công ty nhàn hạ lắm hả?

Tất nhiên, ai kia không hề biết sự thật đằng sau sự nhàn hạ này chính là đánh đổi bằng cuộc sống vợ chồng của gia đình khác.
“Không ăn nữa à?”

Lý Yên Dư được kéo ra khỏi suy nghĩ nhờ lời nói của người nào đó. Bất giác cầm đũa gắp lẹ đưa lên miệng ăn.

Tần Thiên Doãn đã sớm ăn xong bát cháo, hiện tại lại đang ngồi nhìn người trước mặt từ từ nhai tôm chiên bản thân làm.

Hai chiếc má phúng phính phồng lên do nhai thức ăn.

Đệt, moe* chết rồi!

*moe: Manh, ý chỉ đáng yêu chẳng hạn như ngốc manh thụ.

“Lát nữa muốn làm gì!?”

…

Một lúc lâu cũng không nghe thấy câu trả lời, Lý Yên Dư mới ngước mắt lên nhìn Tần Thiên Doãn

Anh là hỏi cậu à!?

Thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Lý Yên Dư mới hơi ngượng ngùng đáp lại một câu, đồng thời hai bên vành tai hiện lên chút màu đỏ.

“V-vẫn chưa biết”

” Vậy có muốn tới thư phòng đọc sách không?”

“Có thể sao!?”

“Tất nhiên là có thể rồi”

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên mắt mở lớn của Lý Yên Dư, Tần Thiên Doãn có chút khó nói lên lời.
“…Ừm..ăn xong rồi chứ!?”

“Ừm”

“Vậy ngồi đây một lát cho tiêu thức ăn, anh đi rửa bát.”

“Xong xuôi rồi anh dẫn em tới phòng sách”

“Để tôi phụ?”

“Nhanh thôi, em cứ ngồi yên đây”

_____________

Quả thật là không lâu sau Tần Thiên Doãn đã xong xuôi xu dọn hết, còn dư thời gian mà sắp xếp lại nhà bếp một hồi. Anh cởi bỏ bao tay, lau tay vào chiếc khăn bông được treo trên tường sau đó tiến ta bên ngoài chỗ cậu.

Lý Yên Dư nhìn thấy người đi ra, liền theo phản xạ mà đứng dậy tránh ra một chút

“…”

“…”

Hai người im lặng một hồi, sau đó vẫn là Tần Thiên Doãn không nhìn được bạn nhỏ lúng túng mà mở lời.

“Đi thôi, theo anh.”

Sau đó là cảnh “anh đi trước, tôi theo sau. Anh sang trái, tôi cũng sang trái” của hai người họ.

Triệu Bân đứng ngoài lau dọn nãy giờ cũng không khỏi thầm nghĩ trong lòng

[Ban đầu còn không tin, bây giờ xem ra, những lời hôm đó thiếu gia nói là thật rồi. Haiz vẫn mong phía bên nhà chính không biết chuyện. Nếu không Yên Dư thằng bé chắc sẽ cực khổ!]
Nhẹ lắc đầu, Triệu Bân liền đi tới bàn tivi, nhấc điện thoại bàn gọi cho Hứa Liên – dì giúp việc của Đế Lan nói về việc nghỉ phép. Vừa hay, Hứa Liên vì mẹ chồng bị bệnh, cũng đang muốn xin anh.

Nói là dì giúp việc, thế nhưng Hứa Liên lại là người chăm sóc cho anh từ bé đến giờ, ngoài mẹ anh ra, Hứa Liên và Triệu Bân không khác gì người nhà của anh cả. Cho nên trừ cấp bậc, Tần Thiên Doãn vẫn luôn tôn kính mà gọi 2 người một tiếng “bác, dì”.

“Haha, được, bà cứ nghỉ, giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới bác. Phải rồi, mấy ngày trước, thiếu gia có đưa về một cậu bé. Vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu. Bà không biết đâu, thằng bé…v..v….”

“Thôi không làm phiền bà nữa, tôi đi làm việc đây!”

“Ừ, được, lần tới tôi nhất định phải xem cho kĩ người mà ông khen xem thế nào”

“Chắc chắn bà sẽ thích.”

Cúp máy, Triệu Bân cũng vui vẻ mà đi về. Bây giờ thiếu gia đã ở nhà, ông không cần phải 24/24 ở lại. Lúc trước là vì sợ cậu buồn nên anh đã bảo ông ở lại, hiện tại ông chỉ cần làm xong việc của mình là có thể về. ông cũng không có nhu cầu ở lại để xem thiếu gia nhà mình ân ái a!

______________

Trên lầu, anh dẫn cậu đi tới thư phòng, cách phòng hai người 1 gian*. Nghe anh nói, chỗ đó là phòng anh làm việc. Khi nào không thấy anh thì có thể tới đó tìm.

*1 gian: 1 phòng. mình để vậy cho đỡ bị lặp chữ “phòng”

-Cạch-

Cánh cửa mở ra, Lý Yên Dư kinh ngạc.

Nói là phòng sách, thực tế nói nó là thư viện thì cũng không sai biệt lắm!

Vô vàn quyển sách được xếp gọn gàng trên tủ, hàng chục chiếc tủ lớn kê song song nhau (như domino) trông vô cùng hài hoà, vô cùng đẹp mắt.

“Tới rồi, vào thôi!”

____________________