Nhìn người trước mặt không hề có một chút nào gọi là phòng vệ, mặc kệ anh lật đi lật lại thay băng, trong lòng Tần Thiên Doãn bỗng nổi một chút tư tâm không đúng đắn, nhưng rất nhanh đã bị anh áp chế.
Bạn nhỏ vẫn còn bài xích anh. Hiện giờ vẫn chưa phải là lúc.
_____________________
Trải qua mấy ngày, vết thương trên người Lý Yên Dư đã khỏi coi như gần hết. Điều này cũng là nhờ thuốc bôi của Triệu quản gia. Cậu cũng đã không còn bài xích gì nhiều trong ngôi nhà rộng lớn này, nhưng với điều kiện là….Tần Thiên Doãn không ở đây. Lý Yên Dư cậu vẫn là còn một chút sợ hãi người khác. Mấy ngày nay cùng Triệu Bân có qua lại, cậu đã không bài xích ông nữa vì cậu thấy ông rất dễ gần.
_______________
Sau những ngày bỏ mặc công ty, bỏ bê công việc để lo cho vợ thì công ty Tần Thiên Doãn đã hao hụt mất khá nhiều tài nguyên lẫn tiền bạc.
Tần Thiên Doãn đã quên, anh quên là hiện tại anh chưa nắm trong tay tập đoàn Tần thị, anh vẫn phải cải thiện công ty của mình.
Hao hụt thì có thể bù được, thế nhưng hao hụt đến tận 15% thì ắt hẳn đang có sâu mọt ẩn nấp trong công ty.
Tần Thiên Doãn thân làm người đứng đầu cũng không rảnh rỗi gì cho cam, ngược lại còn bận rộn hơn những người khác gấp mấy lần. Anh phải tăng cường điều tra để bắt hết đám sâu mọt này.
____________
Lần nào tan làm cũng đã hơn 11r đêm. Cả thân đau nhức mệt mỏi vô cùng. Cũng may về đến nhà, nhìn bạn nhỏ an an tĩnh tĩnh ngủ trên giường, Tần Thiên Doãn mới cảm thấy mệt nhọc một chút cũng không sao.
Theo như lời Triệu Bân nói thì mấy ngày qua Lý Yên Dư vô cùng ngoan ngoãn, chỉ là hình như vẫn còn ám ảnh tâm lý.
” Cậu ấy ăn xong sẽ tự động đứng dậy rửa bát, tự quét nhà dọn nhà,..v.v.v..chúng tôi cản cũng không được. “
Mặc dù biết trước bạn nhỏ chưa thể hoà nhập được, thế nhưng Tần Thiên Doãn vẫn không khỏi cảm thấy rất đau lòng.
Nào ai muốn giống như một cỗ máy rập khuôn chứ?
Lặp đi lặp lại những gì đã được thiết lập sẵn. Chắc hẳn bảo bối của anh đang rất đau khổ.
Càng nghĩ, anh càng muốn bắt hai con người cầm thú đội lốt cha mẹ kia của bạn nhỏ lại tra tấn từ từ, cho bọn chúng nếm trải những gì mà Lý Yên Dư của anh đã phải hứng chịu.
Tần Thiên Doãn không biết bản thân lên được phòng bằng cách nào. Trong đầu hiện tại rối như tơ vò. Bạn nhỏ vẫn còn mắc chướng ngại tâm lý. Nếu như hiện tại để em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý thì sẽ là điều bất khả thi. Mà cứ để như thế này cũng không phải là cách.
____________________
Sau khí bước ra từ phòng tắm, Tần Thiên Doãn nhấc máy nhắn tin cho Đinh Khắc:
[Tần Thiên Doãn: Hình như từ ngày mai là tôi được nghỉ phép 1 tháng nhỉ.]
[Đinh Khắc: !!???]
[Đinh Khắc: Không có a!?]
[Tần Thiên Doãn:…]
[Tần Thiên Doãn: Tôi nói có chính là có!]
[Đinh Khắc: Tần tổng, công ty hiện đang rất bận đó. Lần trước anh bỏ cuộc họp, vội vã ra ngoài, cổ phiếu của công ty đã giảm 15%! Hiện tại phải bù lại!]
[Tần Thiên Doãn: Chẳng phải có cậu sao? Yên tâm, tôi tin tưởng cậu.]
[Tần Thiên Doãn: Tạm biệt!]
[Đinh Khắc: Tần tổng!!!!!!!!!!!!!!!!!]
Mặc kệ người kia gào thét spam tin nhắn, Tần Thiên Doãn bật chế độ miễn làm phền sau đó nằm xuống đi ngủ.
Kiếp trước anh thành công nắm quyền tập đoàn Tần thị, một phần cũng là nhờ Đinh Khắc. Y chính là cánh tay đắc lực của anh. Do vậy anh vô cùng tín nhiệm y.
Lần này bản thân đùn đẩy trách nhiệm cho y, trong lòng Tần Thiên Doãn cũng có chút áy náy, anh quyết định sau sự việc này chắc chắn sẽ tăng lương cho y, coi như bồi thường.
Đêm nay là một đêm thật yên bình.
….
Ờm…cũng không yên bình lắm bởi có nhười bị mất ngủ.
Đinh Khắc nhìn chằm chằm điện thoại. Máu nóng nổi lên khắp người y.
Tư bản đáng ghét a!!!!
Tăng ca đáng ghét a!!!!!
” Vợ ơi! đợt này anh chắc lại phải tăng ca gấp đôi rồi! (QAQ) “
Nhược Miên đang ngủ, bị người kia ôm lấy kể khổ, cũng miễn cưỡng đáp lại:
” Ừm….anh vất vả rồi! Nào đi ngủ thôi.”
” (TvT) Chỉ có vợ là tốt nhất! “
Đinh Khắc yên ổn mà ôm Nhược Miên cùng ngủ.
Lần này tôi nhịn!!!!
Tần tổng, đợi khi anh có vợ, tôi sẽ cho anh biết cảm giác muốn về sớm mà không được!!!!!