Đến nội dung chính

Chương 9

admin 756 Chữ Cài Đặt

Mộc Lan kéo bản hợp đồng lao động in trên giấy rẻ tiền lại gần, quan sát kỹ con dấu mộc đỏ hơi nhòe của Hệ thống ở góc dưới. Giấy tờ hành chính, mộc đỏ, các điều khoản ràng buộc… Tất cả những thứ này không phải để trang trí cho có lệ. Hệ thống đang mô phỏng logic pháp lý của thế giới loài người để vận hành trò chơi này. Nếu không, nó đã chẳng cần tạo ra một công ty với đầy đủ ban bệ, quy chế và hợp đồng như thế.

Mà đã là quy định pháp lý thì chắc chắn sẽ có kẽ hở. Ma quỷ ở đây, kể cả Giám đốc Vương, bản chất cũng chỉ là những nhân viên được Hệ thống tuyển dụng để vận hành phó bản. Họ có quyền hạn, nhưng quyền hạn đó bị giới hạn bởi các điều khoản. Nếu họ vi phạm quy trình hoặc bóc lột trái phép ngoài phạm vi hợp đồng, họ cũng sẽ phải đối mặt với hình phạt từ Hệ thống.
Mộc Lan khẽ nhếch môi. Khả năng cao là cô có thể dùng chính Luật Lao động để đối phó và ép ngược lại Giám đốc Vương. Hắn muốn bóc lột sức lao động của người chơi để lấy chỉ tiêu mà không muốn trả giá? Vậy thì chuẩn bị tinh thần hầu tòa đi.

Tuy nhiên, cô vẫn giữ sự thận trọng cần có. Đây mới chỉ là một giả thuyết có tính khả thi cao. Để biến nó thành bằng chứng thép chống lại lão sếp quỷ, cô cần có bằng chứng vật lý trực tiếp. Hệ thống sẽ không giải quyết khiếu nại dựa trên suy đoán suông. Cô cần một thứ gì đó vững chắc, chẳng hạn như ghi âm lời đe dọa hoặc thừa nhận bóc lột từ chính miệng Giám đốc Vương.

Mộc Lan lật giở cuốn sổ tay sờn gáy, dùng bút bi vạch dưới các dòng ghi chú về Luật Lao động. Để lấy được bằng chứng từ một kẻ xảo quyệt như Giám đốc Vương, cô cần một người thu hút sự chú ý của hắn để tạo khoảng trống cho mình hành động. Cô dời mắt khỏi trang giấy, nhìn sang phía bàn làm việc bên cạnh.
Trần Hạo Khang đang ngồi đó. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu vàng rực rỡ, hoàn toàn lạc quẻ giữa văn phòng xám xịt. Trông cậu vô cùng khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng sau khi ăn no gói mì tôm sống từ đêm qua. Cậu đang rảnh rỗi lấy ngón tay chọc chọc vào đống giấy nháp trên bàn.

Mộc Lan khẽ vẫy tay: “Khang, lại đây.”

Nghe tiếng gọi, cậu lập tức hăng hái đứng dậy, kéo chiếc ghế xoay bám bụi lại gần bàn của cô. Cậu xắn hai tay áo hoodie lên tận khuỷu tay, ghé sát lại với vẻ đầy mong đợi, cười hì hì lộ chiếc răng khểnh: “Đại ca! Có việc gì giao cho em à? Em ăn no rồi, giờ bảo dọn dẹp hay bê vác cái gì cũng được hết!”

Mộc Lan khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho cậu hạ thấp giọng xuống. Khoảng cách giữa hai người giữ ở mức lịch sự, không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Cô nói bằng giọng nghiêm túc như sếp đang phân công nhiệm vụ cho nhân viên:
“Tôi vừa vạch ra một kế hoạch. Cậu có muốn kiếm thêm Điểm Sinh Tồn không?”

“Muốn chứ Đại ca!” Khang gật đầu lia lịa, mắt sáng lên: “Kiếm bằng cách nào thế ạ? Có cần phải đi đập nhau với mấy con quỷ trong lỗ thông gió không?”

“Không cần dùng đến tay chân.” Mộc Lan cắn nhẹ đuôi chiếc bút bi nhựa, nhàn nhạt nói: “Tôi cần cậu làm một việc. Từ bây giờ, hễ Giám đốc Vương đi ngang qua khu vực này hoặc phát loa thông báo, cậu phải đóng vai một nhân viên bất mãn.”

Khang chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ mờ mịt: “Nhân viên bất mãn là thế nào hả Đại ca?”

“Nghĩa là liên tục phàn nàn.” Mộc Lan giải thích bằng giọng khô khốc: “Cứ thấy hắn xuất hiện là cậu phải cằn nhằn về phúc lợi công ty. Ví dụ như tại sao văn phòng không có nước nóng, tại sao tiền phụ cấp tăng ca chưa thấy chuyển vào tài khoản, tại sao điều hòa hỏng không sửa, hay tại sao bắt làm thêm giờ mà không phát thẻ ăn trưa. Hiểu chưa?”