[Tuyên án: Bị cáo Giám đốc Vương phạm tội bóc lột sức lao động phi pháp và gian lận tài chính hệ thống.]
[Hình phạt: Thực thi cưỡng chế phá sản tư nhân đối với bị cáo. Tịch thu toàn bộ số dư Điểm Sinh Tồn tích lũy để đền bù tổn thất tinh thần và vật chất cho nguyên đơn.]
Giữa sảnh chính, một bảng thông số ảo hiện ra trên đầu Giám đốc Vương. Ở mục số dư tài sản cá nhân của hắn, con số [500 ĐST] bắt đầu tụt dốc không phanh.
400.
200.
50.
0.
Bảng tài sản của sếp quỷ chính thức về số không tròn trĩnh. Đồng thời, bảng điều khiển cá nhân trước mặt Mộc Lan nhấp nháy liên tục:
[Nhận đền bù tổn thất tinh thần: +500 Điểm Sinh Tồn.]
[Số dư tài khoản hiện tại: 100 + 500 = 600 Điểm Sinh Tồn.]
Giám đốc Vương trợn ngược mắt nhìn thanh tài sản trống rỗng của mình. Sự hung hãn biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi của một kẻ bỗng chốc mất đi tất cả. Cơ thể khổng lồ của hắn bắt đầu nứt nẻ thành từng mảng tro bụi xám ngoét từ dưới chân lên đầu.
“Không… không thể như thế được! Điểm của tôi… công sức tích lũy của tôi!” Hắn gào thét, chuyển sang van xin Mộc Lan: “Cô Mộc Lan… xin cô rút đơn… tôi sẽ thăng chức cho cô… cho cô làm phó giám đốc…”
Mộc Lan nhìn hắn, ngón tay khẽ gõ lên chiếc máy tính bỏ túi trong túi áo sơ mi. Cô tỉnh rụi đáp:
“Lao động không có hợp đồng chính thức, không đóng bảo hiểm, lại còn muốn quỵt lương tăng ca. Sếp à, công ty của sếp giải thể là đúng quy trình rồi.”
Cơ thể Giám đốc Vương vỡ tan thành một cơn mưa tro bụi xám, rơi lả tả xuống sàn rồi biến mất vào hư vô. Lũ quỷ tay sai xung quanh – những bóng đen văn phòng vốn đang lăm lăm tập tài liệu – hoảng sợ rú lên, vứt bỏ mọi thứ rồi chạy toán loạn vào bóng tối.
Sảnh chính văn phòng chìm vào sự im lặng trong một nhịp thở.
Mộc Lan khẽ thu tay về từ bả vai của Hạo Khang. Cô nhìn lòng bàn tay dính đầy những vệt bụi bẩn từ chiếc áo hoodie vàng của cậu, khẽ nhíu mày cằn nhằn:
“Cậu nên giặt cái áo này đi, bẩn hết cả tay tôi rồi.”
Hạo Khang lúc này mới thở phào một hơi dài, hạ chiếc dập ghim rỉ sét xuống. Cậu xoay người lại, gãi gãi mái tóc rối bù, cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh:
“Đại ca, sếp quỷ bốc hơi thật rồi sao? Em còn tưởng mình sắp phải ăn một vồ của lão chứ! Chị ngầu thật đấy!”
Cậu phấn khích giơ tay định đập tay ăn mừng với cô. Nhưng Mộc Lan đã lách người né tránh, cô thản nhiên bấm màn hình ảo để kiểm tra số dư điểm vừa nhận, bỏ mặc bàn tay của cậu chơi vơi giữa không trung.
Ở rìa sảnh chính, Bảo Ngọc từ từ hé mở đôi mắt đẫm nước. Khi nhận ra không gian không còn bóng dáng của tên sếp khổng lồ, cô bé ôm chặt lấy chiếc balo trước ngực, bật khóc nấc lên. Em liên tục quệt nước mắt, miệng vẫn lẩm nhẩm đếm số theo đúng chỉ thị của Mộc Lan.
Mặt đất dưới chân họ đột ngột rung nhẹ.
Những mảng tường văn phòng xám xịt, những chiếc bàn gỗ ép sờn rách, đống máy tính cũ dính bụi bắt đầu nứt toác như những tấm kính lớn. Chúng vỡ vụn, rồi tan rã thành các khối pixel xám lấp lánh, cuốn bay vào không trung.
Hệ thống liên tục hiển thị thông báo cuối cùng:
[Phó bản tân thủ: Công ty TNHH Vắt Kiệt đã hoàn tất thanh lý tài sản và sụp đổ hoàn toàn.]
[Chúc mừng người chơi Kiều Mộc Lan đã hoàn thành phó bản với đánh giá xuất sắc.]
[Phần thưởng hoàn thành phó bản: +1000 Điểm Sinh Tồn.]
[Phần thưởng điểm sống sót ngày cuối: +50 Điểm Sinh Tồn.]
Mộc Lan rút cuốn sổ tay sờn gáy và chiếc bút bi ra, ngón tay gõ lạch cạch nhẩm tính trên màn hình ảo.
100 ĐST ban đầu.
Cộng 500 ĐST đền bù thiệt hại.