Khang thì chạy băng băng như trâu mộng. Cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi áp lực xung quanh, nhịp thở vẫn ổn định. Thấy cô tụt lại, cậu vội lùi lại định bế xốc cô lên.
“Tránh ra!” Mộc Lan quát khẽ, né người.
Dùng chút sức tàn, cô thò tay túm chặt lấy cổ áo hoodie màu vàng của cậu, mượn lực từ cỗ máy chạy bằng cơm này để kéo mình lao đi. Khang ngoan ngoãn hơi cúi người, tăng tốc kéo cô lướt dọc hành lang tối tăm.
Khu làm việc chung quá trống trải và đầy camera, không thể chạy về đó được nữa. Mộc Lan dứt khoát giật cổ áo cậu, rẽ ngoặt vào lối thoát hiểm cuối hành lang.
Cánh cửa thoát hiểm đóng sập lại, tạm thời ngăn bóng tối bên ngoài. Lối đi chật hẹp, bụi bặm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe cửa sổ.
Nhưng rắc rối nhất lúc này lại là chiếc áo hoodie màu vàng của Khang. Trong bóng tối, sắc vàng chói mắt kia chẳng khác nào một tấm bia di động.
“Đại ca! Giờ mình làm sao? Hay em quay lại đấm nhau với lão nhé? Em khỏe lắm, hồi cấp ba từng đạt giải nhì đẩy tạ cấp trường đó!” Cái miệng của cậu hoạt động hết công suất, bắn ra một tràng câu hỏi vang vọng khắp lối đi hẹp.
“Im lặng.” Mộc Lan thở dốc, bám vào lan can cầu thang để đứng vững.
“Nhưng mà đại ca ơi, nếu lão bắt được mình thì sao? Lão có trừ lương của em không? Em vẫn chưa nhận được đồng lương nào ở cái công ty củ chuối này hết! Với lại cái áo này của em mới mua ba trăm nghìn đó, bị rách thì tiếc lắm…”
Tiếng lải nhải của cậu làm cô không thể tập trung nổi. Tiếng móng vuốt cào sột soạt bên ngoài cửa bắt đầu dồn dập hơn. Lũ tay sai đang đánh hơi theo tiếng ồn.
Mộc Lan hít sâu một hơi, nén cơn đau rát ở ngực. Cô thò tay vào túi áo, lôi ra cuộn băng dính bản to mang theo từ phòng làm việc.
“Xoạch!”
Tiếng băng dính bị kéo mạnh vang lên sắc lẹm.
Mộc Lan bước tới, một tay túm cổ áo hoodie của Khang kéo mạnh xuống, tay kia dán một đường dứt khoát đè chặt lên miệng cậu, vòng ra tận sau gáy.
Khang trợn tròn mắt ngơ ngác. Cậu đứng im như phỗng, hai tay buông thõng, không hề né tránh. Cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn cô trong bóng tối lờ mờ, hoàn toàn không có vẻ gì là giận dữ. Ngược lại, ánh mắt cậu còn lấp lánh vẻ ngưỡng mộ sùng bái trước pha xử lý dứt khoát của cô.
Mộc Lan buông cổ áo cậu ra, khẽ lườm một cái sắc lẹm cảnh cáo không được tự ý lột ra. Đầu cô nảy số cực nhanh: *Một mét băng dính bản to này giá khoảng hai nghìn đồng, cộng thêm hao tổn thể lực vừa rồi quy đổi ra điểm sinh tồn… Tên ngốc này nợ mình hơi nhiều rồi.*
Tai yên tĩnh trở lại, cô lập tức lục tìm trong trí nhớ sơ đồ tòa nhà. Gần cuối hành lang thoát hiểm này có một phòng chứa đồ lao công cũ. Đó là góc khuất duy nhất nằm ngoài tầm quét của camera.
Cô túm tay áo cậu, kéo đi trong im lặng. Cả hai nhanh chóng lướt dọc theo hành lang bê tông lạnh lẽo.
“Rầm!”
Giám đốc Vương đã tông thẳng qua cánh cửa thoát hiểm phía sau, tiếng bước chân nện gót nặng nề dội lại. Luồng khí lạnh buốt luồn qua kẽ hở, kéo theo mùi máu tanh nồng nặc tràn vào. Lũ tay sai bắt đầu gầm gừ đói khát.
Nhìn thấy cánh cửa gỗ ép cũ kỹ của phòng lao công ngay phía trước, Mộc Lan dùng hết sức đẩy mạnh, kéo Khang lách người vào trong.
Bên trong tối tăm và chật hẹp, sực mùi nước lau sàn rẻ tiền trộn lẫn mùi ẩm mốc của mấy cây lau nhà cũ. Vài chiếc xô nhựa xếp chồng lên nhau cùng mấy cây chổi tre dựng ở góc phòng.
Mộc Lan áp lưng vào cánh cửa gỗ ép mỏng manh. Tay cô run lên vì kiệt sức, lóng ngóng gạt chiếc chốt sắt rỉ sét để khóa lại.