Đến nội dung chính

CHƯƠNG 395: ĐÁNH TIÊU DAO TIÊN MÔN

admin 1.113 Chữ Cài Đặt

Tuyết Vũ Lâu, lúc này cả lâu đều đang loạn thành một đoàn bởi vì thấy Thiên Ninh trọng thương, được người khác dùi về.

Tại Đại Điện, Vũ Trì không hề nói một lời vẫn đang lẳng lặng nghe mấy người trở về từ Tân Tinh Chiến kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Vũ Trì không hiện ra ngoài là mình tức giận, nhưng ở bên cạnh Tuyết Dạ biết lúc này đây Vũ Trì là đang cực kỳ, cực kỳ phẩn nộ.

Chợt bên ngoài, đám người của Nộ Thiên Quân cũng đã trở lại:

“Thuộc hạ vô năng không bảo vệ được công chúa xin Lâu Chủ trách phạt” vừa tới Nộ Thiên Quân liền xin chịu phạt.

“Chuyện này không liên quan đến các ngươi, cũng do bản thân ta sơ sót” Vũ Trì lạnh băng lên tiếng.

Đúng vậy, cậu có đề phòng nhưng chưa từng nghĩ chính Thương Khung Giới Chủ lại phản lại Bách Chiến Liên Minh, cấu kết cùng Tiêu Dao Tiên Môn.
Đây cũng là tệ đoan của Bách Chiến Liên Minh, bởi vì liên minh là tập hợp của một đám thế giới, quản lí lỏng lẻo. Cho nên dù là cao tầng trong Liên Minh cũng khó mà biết thành viên của mình làm những gì.

“Truyền lệnh xuống, tập trung binh lực đợi lệnh tiếp theo của ta” Vũ Trì nói tiếp.

Bây giờ, không thể ngang nhiên đánh đến Bách Chiến Liên Minh, càng không thể tiến đánh Tiêu Dao Tiên Môn, vì tông môn bọn chúng quá ẩn mật.

Phất tay cho mọi người lui ra, lúc này Vũ Trì mới mệt mỏi bóp trán mình, giọng có chút nức nở nói với Tuyết Dạ:

“Dạ, tại sao ta lại không nghĩ trước khả năng Thương Khung Giới tạo phản chứ? Là ta đã khiến Ninh nhi chịu khổ a”

Nghe vậy, Tuyết Dạ càng thêm đau lòng ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Chuyện này không phải lỗi của Trì nhi, không ai biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra cả.
Làm người không một ai không trải qua sóng gió mà có thể thành công cả. Lần này Ninh nhi tuy chịu chút thương tích, nhưng đây cũng là trải nghiệm, là một bài học quý giá để sau này con bé có thể làm được những chuyện lớn hơn”

Sau một hồi lặng im suy nghĩ, Vũ Trì mới nhỏ giọng đáp lại:

“Biết là vậy, nhưng ta vẫn đau lòng”

Lúc này, đột nhiên Nộ Thiên Quân không hề báo trước mà gấp rút chạy vào:

“Lâu Chủ, thuộc hạ có việc gấp muốn bẩm báo” hắn chạy vào cũng là lúc vợ chồng Vũ Trì đang ôm nhau. Thấy người ngoài, Vũ Trì liền có chút ngượng ngùng đẩy Tuyết Dạ ra, khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng như trước.

“Có việc gì?” cậu hỏi.

“Là thứ này” nói rồi Nộ Thiên Quân hai tay dâng lên một tấm ngọc giản, trong đó khắc họa một bức tinh đồ với những chú thích rỏ ràng.

“Đây là…” Vũ Trì mở to mắt nhìn ngọc giản, sau đó đưa qua cho Tuyết Dạ.
“Là tinh đồ đánh dấu lãnh địa của Tiêu Dao Tiên Môn. Tại sao ngươi có thứ này?” Tuyết Dạ nhìn xuống Nộ Thiên Quân hỏi.

Thật ra, Nộ Thiên Quân cũng không biết vì sao mình có thứ này.

“Thuộc hạ cũng không biết, ban nãy kiểm tra thương thế mới phát hiện nó nằm trong tay áo” hắn đáp lại.

“Ngươi lui ra đi, chuyện này giữ bí mật không được nói cho ai” Tuyết Dạ phất tay bảo Nộ Thiên Quân lui ra, còn mình thì nhìn Vũ Trì:

“Có khi nào là kẻ đã cứu Thiên Ninh không?”

“Có thể, nhưng hắn là ai? Tu luyện Thâm Uyên Đạo ngoài Liêu Danh ra, thật sự ta không nghĩ ra ai nữa” Vũ Trì nhíu mày, lên tiếng.

“Liêu Danh có thể tu luyện Thâm Uyên Đạo thì ất hẳn cũng sẽ có người khác tu luyện được.

Nhưng chúng ta có thể xác định một điều, là kẻ này đang muốn giúp chúng ta, như vậy là đủ” Tuyết Dạ bình tĩnh giải thích.

Đúng như dự đoán, không quá lâu sau người của Bách Chiến Liên Minh đã đến xin lỗi vợ chồng Vũ Trì và bồi thường cho Thiên Ninh cũng như cho Tuyết Vũ Lâu.

Lần này, Thương Khung Giới tạo phản không chỉ Tuyết Vũ Lâu tổn thất mà rất nhiều thế lực khác cũng bị giống vậy. Cho nên bồi tội xong, mấy người của Bách Chiến Liên Minh liền rời đi, đến nơi khác.

Sau đó, Tuyết Dạ cũng phái người đưa lễ cảm ơn đến những người, những thế lực đã giúp đỡ Thiên Ninh lần này. Ngoài ra, những gia đình có người chết cũng được cậu bồi thường cho không ít.

Thời gian sau, đợi khi thương thế của Thiên Ninh đã hoàn toàn tốt lên thì khi ấy binh lực của Tuyết Vũ Lâu cũng đã sẳn sàng chờ lệnh.

Cùng với Vũ Trì, lần xuất binh này Thập Thiên Quân đều được điều động dẫn theo mười quân đoàn ra trận. Có thể nói đây hầu như đã là chiến lực cao nhất của Tuyết Vũ Lâu rồi.

Cứ như vậy, vào một ngày yên tĩnh ở một nơi tĩnh mịch, đột nhiên không gian xé mở Tuyết Vũ Lâu với mười một đường binh đã đánh vào Tiêu Dao Tiên Môn.

“Là Tuyết Vũ Lâu đánh tới, không thể nào” có kẻ sợ hãi hô lớn.

Bị đánh bất ngờ, các thế giới ngoài cùng rất nhanh đã bị đánh hạ. Trong khi đó tại trung tâm Tiêu Dao Lão Tiên đã bật lên đại trận cho thế giới của mình, còn ông ta thì dẫn theo toàn bộ đệ tử lao ra ngoài nghênh chiến.

“Vũ Trì, ngươi đáng chết” nhìn một tràn khói lửa, quân mình bị triệt hạ hầu như không còn Tiêu Dao Lão Tiên tức giận hét lên.

“Ngươi dám tổn thương con gái ta, ngươi phải chết” Vũ Trì nhấn từng tiếng nói lớn.

Đệ tử Tiêu Dao Tiên Môn không nhiều, cho dù thiên tư hơn người nhưng cũng khó lấy một địch trăm, huống hồ trong tình huống bị động như hôm nay lại càng khó phòng bị.

“Chết đi” Tiêu Dao Lão Tiên đã quan sát kỷ không có Tuyết Dạ, vì vậy không ta liền lao tới. Chỉ có một mình Vũ Trì, ông không tin không giết được cậu.

Đúng vậy, không có Tứ Phẩm Đạo Trận trợ giúp cho dù có cả Tuyết Dạ ở đây thì hai vợ chồng cậu cũng khó là đối thủ của ông ta được.

Nhưng đừng quên Vũ Trì là một Đan Sư biết luyện độc dược.