Đẹp cái quỷ nhà ngươi!
Giống như hiện trường vụ án mạng vừa mới giết người xong vậy.
Quỷ khí u ám quá nặng nề.
“Tập tục thành thân của nhân giới, đón dâu mặc đồ đỏ. Nhưng bổn tọa rơi vào quỷ đạo đã hơn trăm năm, từ trước đến nay không tuân thủ quy củ của nhân giới.”
Tịch Lâm Uyên phất tay áo từ trên cây bay xuống, màu mực lập tức vẩy ra từ vạt áo. Sắc đẹp rút đi, duy chỉ có vạt áo, góc áo còn dư lại mấy vệt đỏ sậm, giống như dính máu, nhìn thấy mà giật mình.
Chúc Chi Ngư chần chờ, không biết làm sao để tiếp lời hắn.
Hoặc là đổi đề tài, khen áo đen chữ V của Quỷ Vương rất mê người?
Sợi dây đỏ buộc chặt cổ tay bỗng nhiên buông lỏng.
Chúc Chi Ngư ngẩn ra, giật mình nhận ra bóng đen cách đó hơn trăm bước, trong chớp mắt đã thuấn di tới trước mặt nàng.
Gió âm vù vù đập vào mặt, xiêm y phiêu động, khí lạnh từ trên xuống dưới xuyên qua toàn thân nàng, lạnh đến rùng mình.
Đối mặt với nam quỷ ở cự ly gần, đáy lòng Chúc Chi Ngư rút lui, theo bản năng lùi lại một bước kéo dài khoảng cách.
“Ngươi chính là cô nương mà Thiên Kính Tông gả tới sao?” Tịch Lâm Uyên đột nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn kỹ khiến người ta bất an.
“Hả?” Chúc Chi Ngư sửng sốt một chút, vẫn còn chưa quen với thân phận của mình ở thế giới này lắm.
“Ừm.” Nàng nhanh chóng phản ứng lại.
Tịch Lâm Uyên rũ mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không một tiếng động mà tới gần, khí tức lạnh như băng đảo qua vành tai nàng.
“Ngươi là Chúc Lê?”
“Đúng.” Trước lạ sau quen, biểu hiện của Chúc Chi Ngư cực kỳ tự nhiên.
Nam tử cười nhẹ một tiếng, mặt mày lạnh lùng nhiễm nhiệt độ nhàn nhạt, như lớp băng đã tan rã. Khiến cho người ta sinh ra một tia ảo giác, trong thoáng chốc khí tức nguy hiểm cũng đã nhạt đi một chút.
Chúc Chi Ngư bấm dây đỏ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là qua mắt được rồi nhỉ, hệ thống chết tiệt, quay về sẽ để hình chiếu của nó lên màn hình của Trung hí Bắc Ảnh làm tài liệu giảng dạy.
Bên chân đột nhiên vang lên tiếng sột soạt ma sát, Chúc Chi Ngư cúi đầu nhìn, chỉ thấy dây leo tráng kiện như rắn bơi qua ruộng hoa nhanh chóng leo lên, quấn quanh.
Thế nhưng nàng không có tâm tư bổ não trói buộc play người gì cả.
Bởi vì dây leo đã quấn quanh mắt cá chân của nàng!
Vật kia lướt qua hai chân, thoáng chốc quấn chặt lấy eo nàng. Thân mây tráng kiện, xúc cảm như đuôi rắn lạnh như băng trơn nhẵn, kích thích thần kinh người ta căng thẳng, không nhịn được mà thét chói tai.
Cành cây quấn lấy cổ tay Chúc Chi Ngư, “vèo” một tiếng, treo người lơ lửng ở giữa không trung.
“Buông ta ra!”
Đáy mắt nam quỷ bốc lên một tia thú vị ác liệt.
Hắn mở môi, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói ra phán quyết lạnh như băng:
“Ngươi nói dối.”
Nói dối.
Chúc Chi Ngư thoáng chốc ngừng giãy dụa, tay chân lạnh như băng.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Tịch Lâm Uyên cười càng dịu dàng thì trong lòng nàng càng hoảng loạn.
Dây leo quấn lấy thắt lưng lướt qua hai chân, vẫn còn đang chậm rãi buộc chặt.
Xong rồi.
Xuất sư chưa đạt thành tựu mà đã chết trước, nàng cũng không đến mức làm bại lộ thân phận nhanh như vậy chứ…