Đến nội dung chính

Chương 28: Quyết phải phục thù

admin 1.142 Chữ Cài Đặt

“Hiểu rồi.” Chúc Chi Ngư tóm tắt đơn giản rõ ràng: “Ý tứ chính là tông môn phàm trần không vớt được dầu mỡ, cho nên đã lấy danh nghĩa trừ yêu quỷ bảo vệ chính đạo để đả thông con đường giữa hai giới Nhân Quỷ một lần nữa.”

[Cũng không thể nói như vậy…] Hệ thống bầu bạn xấu hổ.

Sấm sét đan xen dưới vòm trời.

Toàn bộ đám bia đỡ đạn của tông môn đã hóa thành chất dinh dưỡng để tưới hoa, chỉ còn lại Chúc Lê và Bạch Y Kiếm Tiên ngoan cường chống đỡ.

[Nhắc nhở cốt truyện đã tu sửa: Dưới áp lực nặng nề, Chúc Lê vì cứu người yêu mà bại lộ thân phận thật sự, thực hiện hôn ước mà gả cho Quỷ Vương. Từ đó về sau, Dụ Yến Xuyên cực khổ tu luyện thuật pháp độ kiếp phi thăng, giết về Quỷ Vực để cứu nữ chính Chúc Lê ra, trở thành một đoạn giai thoại của tông mông.]
“Cái trò cũ rích.” Chúc Chi Ngư không chịu nổi, nhưng vẫn chuyên nghiệp mà hỏi một câu: “Vậy còn ta? Ta diễn như thế nào?”

[Kích phát cốt truyện: Hiền thê thật vì tình yêu mà nhẫn nhục gả vào Quỷ Vực, thân phận của tân nương giả bị bạo lộ thân phận gặp phải thủ đoạn ác độc.”

“Pháo hôi nhất định là phải chết đúng không?” Chúc Chi Ngư kinh ngạc: “Ai viết sách thế! NPC không xứng được sống sao?”

Hệ thống cao cấp truyền lại mệnh lệnh cho nàng: [Nếu như không vả mặt nữ phụ, để cho thiên kim thật như nữ phụ ngã xuống từ trên địa vị cao thì sao có thể tạo ra được một cảm giác sáng khoái khi nhân vật chính “aka” thiên kim giả nghịch tập từ địa vị thấp chứ?]

[Chính là cái gọi là đứng càng cao, ngã càng thảm.]

Chúc Chi Ngư dùng một tia lý trí còn sót lại để đặt câu hỏi: “Chết cũng phải chết cho rõ ràng, các ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì trừng phạt nữ phụ, cái gọi là “thủ đoạn ác độc” có ý gì?”
[Mất trinh.]

“Cái gì?” Đồng tử của Chúc Chi Ngư chấn động: “Ngươi lặp lại một lần nữa xem?”

[Cách tốt nhất để phá hủy một nữ tử chính là khiến nàng mất đi trinh tiết. Căn cứ theo tin tức đã thu thập được, cách thức có thể tham khảo để nâng cao độ sảng khoái khi vả mặt nữ phụ có: Luân gian, Bắt gian trước mặt mọi người, Quyến rũ nam chính rồi bị bán đi…]

Chúc Chi Ngư cực kỳ chấn động, đúng là những motip này rất quen tai, cũng đúng là có thể giúp đỡ nhân vật chính đạt được cảm giác sảng khoái. Thế nhưng, cho dù không dùng ở trên người nàng, Chúc Chi Ngư cũng phải hô to:

Thật sự rất thối tha!

“Tại sao lại đối xử với ta như vậy!” Nàng không cam lòng.

Chỉ thị cao cấp trả lời: [Trừng phạt vai phụ nghịch mệnh mà đi, khiến cho tuyến thế giới được tu sửa.]
[Chủ nhân chủ nhân!] Hệ thống cấp thấp của nàng nhỏ giọng nói: [Ý của cấp trên là trước đó cô không ngoan ngoãn nghe lời, cô vốn nên bình thản mà chết ở trong phó bản Phong Đô Quỷ Vực. Nhưng hiện nay, kịch bản đã thay đổi, là một trừng phạt, cô sẽ chết càng thảm hơn so với cốt truyện ban đầu.]

“Trừng phạt ta?” Chúc Chi Ngư tức giận nở nụ cười: “Ta không ngoan? Các ngươi chưa được sự đồng ý của ta mà đã cưỡng chế kéo ta vào thế giới này, chẳng lẽ còn muốn ta phải mang ơn sao?”

Mệnh lệnh cao cấp không để ý đến nàng, chỉ truyền đạt mệnh lệnh lạnh lùng: [Bắt đầu kịch bản.]

Chúc Chi Ngư rút ý thức ra khỏi biển ý thức, nàng ngẩng mặt lên, nhìn về phía hai bóng dáng đang bị lưới máu bao vây.

Bạch Y kiếm tiên vốn đã bị thương, cứng rắn chống lại thiên lôi tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhìn thấy đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

“Yến Xuyên!” Chúc Lê đỡ đạo lữ bị thương, đau lòng đến giọng nói cũng run rẩy.

Nàng ta chậm rãi chuyển hướng ánh mắt về phía Quỷ Vương đang đứng trên đầu con rắn để quan sát lãnh thổ kia, thần sắc giãy dụa, giống như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Trong lòng Chúc Chi Ngư cảm thấy không ổn! Chỉ sợ sẽ phát động đoạn kịch bản Chúc Lê vì tình yêu mà nhẫn nhục gả vào Quỷ Vực kia.

Vậy thì tiếp theo chính là thân phận tân nương giả của nàng bại lộ dẫn đến cái chết độc ác.

Phải làm sao đây.

Quyết phải phục thù, trước đó thì Chúc Chi Ngư cho rằng không sao cả, nhưng hiện tại nàng không muốn chết, lại càng không muốn thỏa mãn nguyện vọng điên cuồng rơi vào kết cục chết thảm này!

Chúc Lê nhìn về phương xa, nghẹn ngào lên tiếng: “Tịch Lâm Uyên.”

“A Lê, nàng muốn làm gì.” Sắc mặt Dụ Yến Xuyên căng thẳng, cầm lấy tay nàng ta, thâm tình mà nói: “Ta không cho phép nàng làm tổn thương chính mình.”

“Yến Xuyên, sống cho thật tốt, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục tiền duyên.” Ánh mắt của Chúc Lê rưng rưng.

“Không!” Dụ Yến Xuyên đau thấu tâm can: “Nếu như nàng chết, ta sẽ khiến cho tam giới chôn cùng với nàng!”

Chúc Lê rơi lệ lắc đầu: “Yến Xuyên, đừng vì ta làm mà chuyện ngu ngốc nữa. Vì chàng, ta nguyện ý dâng hiến tất cả.”

Nàng ta dứt khoát kiên quyết đẩy Bạch Y kiếm tiên ra, cầm kiếm thừa dịp lôi điện gián đoạn mà phi thân xông ra, chạy về phía của Quỷ Vương.

“A Lê!” Nam tử đau đớn như xé lòng xé ruột mà gọi tên người yêu.

“Tịch Lâm Uyên!” Chúc Lê đến gần Rắn chín đầu, ngẩng đầu gọi tên Quỷ Vương.

“Hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta mới là…”

Một tia chớp sáng giống như lợi kiếm đột nhiên vạch ra màn trời đỏ tươi ám trầm.

Sấm sét đinh tai nhức óc, che đi giọng nói của Chúc Lê, rất không tầm thường.

Yêu và người trên mặt đất không biết đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía đầu rắn.

Trong khoảnh khắc nữ tử kia lên tiếng, Chúc Chi Ngư đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy người, dùng sức che hai tai của Tịch Lâm Uyên, đặt lên môi của hắn.

Đồng tử của Quỷ Vương run rẩy kịch liệt, toàn thân cứng đờ.

Bầu trời trong nháy mắt bổ ra một đạo điện quang sáng như tuyết, chiếu sáng Quỷ Vực u ám.