Chúc Chi Ngư xoa xoa đôi chân đau nhức vì đã chạy lâu: “Bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, dựa theo phong tục tang lễ, lúc hạ táng quan tài sẽ phải gõ ba tiếng, âm thanh mà đêm qua ta nghe thấy chính là âm thanh lúc hạ táng trước, có lẽ một khắc kia ta nên ý thức được, ngươi đã chết rồi.”
Chúc Chi Ngư đổi qua bóp chân khác: “Còn có những đồ ăn kia, được bày ngay ngắn chỉnh tề, nếu ta đoán không sai, hẳn là tế phẩm của ngươi nhỉ.”
Nàng ngẩng mặt lên, hất cằm về phía Tư Vân Thâm: “Là ngươi cung phụng sao?”
Tư Vân Thâm mím môi không nói.
Bạch Cốt cười mỉa mai một tiếng: “Giả mù sa mưa, giả vờ lừa ai chứ? Năm đó chém ta dưới kiếm, cũng không thấy ngươi lưu tình.”
“Muội rơi vào yêu đạo làm hại bách tính, ta là tu giả của Thiên Kính Tông, chức trách chính là bảo vệ chúng sinh.” Tư Vân Thâm cúi đầu: “Mệnh lệnh của sư tôn, không thể không tuân theo.”
Bạch Cốt giống như là nghe thấy câu chuyện cười gì, đột nhiên điên cuồng cười to: “Hay cho một câu bảo vệ chúng sinh!”
“Đều là một đám đạo đức giả!”
Nàng ta đánh một chưởng nặng nề vào vết thương của Tư Vân Thâm!
Tư Vân Thâm không ngừng ho ra máu, mày nhíu chặt đau khổ đến không chịu nổi.
“Đay không? Đây đều là ngươi nợ ta!” Bạch Cốt cúi người, thưởng thức vẻ mặt đau khổ của hắn.
Chúc Chi Ngư nhìn đến nhíu mày, nàng cảm giác Tư Vân Thâm sắp hồn phi phách tán rồi.
Ra tay độc ác như thế, thù lớn bao nhiêu, oán sâu bao nhiêu đây?
Bạch Cốt hất nam tử ra, ngửa cổ nhìn về phía Tịch Lâm Uyên.
“Thiên Kính Tông đã đồng ý với ta, nếu ta có thể thay tông môn lẻn vào Quỷ Vực hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận ta làm đệ tử đứng đầu, tiến vào Hàm Hư Cung một lần nữa.
Chúc Chi Ngư đang xoa chân, bất ngờ không kịp đề phòng mà bị một cỗ lực lượng nhấc lên, bay thẳng lên trời.
Gió bên tai rít gào, nàng lập tức bay lên đầu rắn, suýt nữa đánh ngã Quỷ Vương.
Chúc Chi Ngư buông tay, bám vào lồng ngực Quỷ Vương, cứng ngắc trượt xuống.
Nàng hận chết cái thế giới bay tới bay lui này, càng muốn nện chết nam quỷ tâm tình bất định trước mắt này.
“Như ngươi mong muốn, giúp ngươi rời đi.” Tịch Lâm Uyên nghiêng đầu quan sát nàng.
Chúc Chi Ngư theo ánh mắt của Quỷ Vương mà quan sát mặt đất, chỉ thấy bốn phía của Bạch Cốt ngưng tụ thành yêu khí khổng lồ, điên cuồng thôn phệ tất cả xung quanh.
Cỏ cây bị hút hết tinh khí, héo rũ trong nháy mắt.
“Tiểu Niệm, ngươi không phải là đối thủ…” Tư Vân Thâm muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại vì trọng thương mà thoát lực ngã xuống đất.
“Ai nói ta chỉ có một mình chứ?”
Yêu lực cường đại bắt đầu khởi động như sóng to gió lớn, bộc phát ra lực lượng khủng bố, tấn công về phía đầu rắn.
Tịch Lâm Uyên cực kỳ bình tĩnh, vẫn chưa ra tay nghênh địch.
Bất ngờ, hắn đột nhiên giơ tay treo Chúc Chi Ngư lên không trung, công kích trực diện.
Mọi người đều kinh ngạc, ai cũng không ngờ đến động tác khác thường này, với năng lực của Quỷ Vương cũng không đến mức lấy một nữ tử ra để ngăn cản công kích.
“Tịch Lâm Uyên điên rồi!” Nhìn đoàn khói yêu khổng lồ đang càng ngày càng tới gần trong tầm mắt, Chúc Chi Ngư khẩn cấp cầu cứu hệ thống.
Rõ ràng là Bạch Cốt nhìn thấy nàng, nhưng lại không hề thu tay rút công kích về.
Tư Vân Thâm khiếp sợ: “Nàng là con gái của chưởng môn, nếu như muội đả thương nàng, vậy thì sao có thể báo cáo kết quả với Thiên Kính Tông chứ…”
“Ngươi cho rằng ta đồng ý nhiệm vụ của Thiên Kính Tông là vì để làm đệ tử thân truyền sao? Ta đã là đại yêu trăm năm, ta cũng không thèm phần thưởng của Thiên Kính Tông.”
Tư Vân Thâm đã không nhìn thấu tâm tư của muội muội rồi.
Bạch Cốt ngửa mặt lên trời cười dài: “Ta chỉ muốn tìm cớ giết vào Thiên Kính Tông, giết hết đám ngụy quân tử làm bộ làm tịch kia, báo thù bái sư năm đó!”
Quyết đoán quá rồi! Chúc Chi Ngư nghĩ thầm.
Nàng quay đầu về phía Tịch Lâm Uyên mà hô: “Ngươi nghe thấy chưa? Nàng ta không quan tâm đến Thiên Kính Tông, sự tồn tại của ta không thể uy hiếp được Bạch Cốt, thả ta trở về!”
“Bổn tọa biết.” Khóe môi Tịch Lâm Uyên lộ ra nụ cười mỏng manh: “Ngươi cho rằng bổn tọa lấy ngươi làm bia đỡ đạn sao? Không, cũng không phải.”
Lôi điện đan xen, trên không trung nổ tung tiếng vang thật lớn.
Hắn nâng chưởng đánh lui trận yêu lực cường đại kia.
Quỷ khí nồng đậm thoáng chốc tản ra, sắc mặt thanh niên âm trầm, trong mắt xẹt qua lệ khí, nghiễm nhiên là ác quỷ giết chóc đã thành nghiện.
Hắn mở môi, âm sắc lạnh lùng: “Yếu quá rồi, ra đây cả đi, cùng xông lên.”