Đến nội dung chính

Chương 21: Rất sợ lửa sao?

admin 773 Chữ Cài Đặt

Tầm nhìn mơ hồ, ý thức càng ngày càng tan rã…

Chúc Chi Ngư đầu váng mắt hoa, chống đỡ không nổi gần như muốn ngất xỉu.

Ý cười ngưng đọng ở khóe miệng, Tịch Lâm Uyên nghiêng đầu quan sát nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ tay nàng.

“Nhớ ra chưa, rốt cuộc thì ngươi là ai.” Ngữ điệu của nam quỷ dịu dàng như tình nhân, ngón tay lại trượt qua cằm, bóp chặt cổ họng yếu ớt của thiếu nữ.

“Ta…” Ý thức của Chúc Chi Ngư hỗn loạn: “Ta là…”

Xương ngón tay nắm chặt cổ đột nhiên siết chặt.

“Không được nói dối.” Ánh mắt chạm vào nhau, khí tức hung hăng của Quỷ Vương lập tức bao phủ lấy nàng.

Hai tay Chúc Chi Ngư vẫn bị bàn tay của hắn nắm chặt.

“Ta nói… Ta nói…”

Chúc Chi Ngư hít thở không khí mỏng manh, giọng nói khàn đến gần như không nghe rõ: “Ta là, Chúc…”
Tịch Lâm Uyên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của thiếu nữ.

“Chúc…”

“… Lê.” Chúc Chi Ngư dùng hết sức lực, từ kẽ răng nặn ra một chữ cuối cùng, cả người xụi lơ, cuối cùng cũng chống đỡ không được mà ngất đi.

“Cứu mạng!”

Chúc Chi Ngư che cổ mà ngồi dậy, vội vàng thở gấp.

“Ngươi làm sao vậy?” Nữ tử bên cạnh bị tiếng kêu cứu của nàng đánh thức.

Chúc Chi Ngư sững sờ nhìn nàng ta.

Nơi này cũng không phải là cung điện lạnh lẽo túc mục, cũng không có Quỷ Vương nắng mưa thất thường muốn đoạt tính mạng của nàng. Nàng vẫn nghỉ ngơi ở chỗ của cô nương kia, tất cả những gì vừa trải qua giống như chỉ là một cơn ác mộng.

“Không có gì.” Lòng của thiếu nữ vẫn còn sợ hãi, vỗ về ngực cho mình thuận khí.

Lấy thân phận pháo hôi để gả thay cũng oan quá đi mất, không được, nàng không làm kẻ nghẹn khuất coi tiền như rác đâu. Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa, nếu Thiên Kính Tông bảo nàng gánh vác thay Chúc Lê, vậy thì toàn bộ tai họa sập trời đổ xuống sau này đều tính trên đầu bọn họ.
Chân của Chúc Chi Ngư vẫn còn mềm nhũn, đuôi rắn lạnh như băng vào ban đêm dường như đã thật sự quấn quanh thân thể này vậy.

Vạt áo lỏng lẻo, nàng cởi áo trong ra, phát hiện bên hông có thêm một vòng dấu vết đỏ sậm.

Khi ngủ say, da thịt giống như bị từng vật cứng nghiền qua.

Hô hấp của Chúc Chi Ngư cứng lại.

“Đây là làm sao vậy?” Cô nương mặc đồ trắng thấy nàng kinh ngạc ngồi ở bên giường, đi tới hỏi thăm.

“Không có gì, ta ngủ đến mơ màng luôn rồi, không được tỉnh táo lắm.” Chúc Chi Ngư vội vàng mặc quần áo vào để che dấu vết.

“Ngươi phải theo sát ta.” Cô nương kia kéo tay Chúc Chi Ngư, dẫn nàng đi nhóm lửa nấu cơm: “Bốn phương Quỷ Vực ẩn giấu nguy hiểm không biết, sư muội nhất định không được tách ra với ta đâu.”

Chúc Chi Ngư không hiểu mà gật đầu, hỏi ra nghi vấn từ trước tới nay: “Sư tỷ đến Quỷ Vực như thế nào vậy?”
Cô nương mặc đồ trắng mỉm cười thần bí, ngược lại nói đến cuộc đời của nàng ta: “Lúc sáu tuổi là ta đã tiến vào Thiên Kính Tông để tu luyện, sau đó được Thái Âm Phong thu nhận, trở thành đệ tử thân truyền đầu tiên. Huynh trưởng cùng nhập môn còn lâu mới bằng ta, hắn tranh cường hiếu chiến, vì để thắng ta mà không tiếc tu luyện tà thuật rơi vào Yêu đạo.”

“Sau đó thì sao?” Chúc Chi Ngư khoan gỗ lấy lửa đến đau tay, dứt khoát vụng trộm trực tiếp bấm quyết, dùng dị hỏa dâng lên trong lòng bàn tay để đốt củi lửa.

“Sau đó ta phụng mệnh sư tôn, tru sát yêu tà, trảm huynh trưởng…” Lúc cô nương nói chuyện, ánh mắt lơ đãng bị ngọn lửa lớn kia thu hút.

Chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, cô nương chợt thay đổi sắc mặt.

Bát đũa trong tay “leng keng” rơi xuống đất vỡ nát, nàng ta sợ hãi không thôi, giống như là nhìn thấy kẻ địch đáng sợ gì đó.

“Cô rất sợ lửa sao?” Chúc Chi Ngư nghi hoặc: “Đừng sợ, ta sẽ bưng chậu nước đến để dập tắt.”

Nàng đứng lên từ trước đống củi lửa, còn chưa bước ra một bước, trước mặt đột nhiên nhấc lên một đạo chưởng phong sắc bén!