Đêm đầu tiên ở Quỷ Vực, Chúc Chi Ngư ngủ rất ngon, nhanh chóng chìm vào giấc mộng mà không hề trằn trọc.
Trải qua cú đột tử xuyên sách, nàng càng nhận thức rõ tầm quan trọng của một giấc ngủ ngon. Giờ đây, dù trời có sập, nàng cũng quyết không để bị mất ngủ.
Và… trời thật sự sập rồi.
Trong mơ, nàng cảm thấy ngột ngạt, như có vật gì đè nặng lên người.
Ở nơi như Quỷ Vực, chẳng lẽ là cô hồn dã quỷ đến hút tinh khí?
Chúc Chi Ngư nhắm chặt mắt, hy vọng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng mà thứ kia lại càng lúc càng kích động, đôi tay lạnh như băng run rẩy lay người nàng.
Nàng bị lắc đến mức xương cốt như muốn rã rời.
Chúc Chi Ngư cố giữ bình tĩnh, lén thò tay nắm lấy viên đá phòng thân rồi mới mở mắt ra.
“Là ngươi?” Nàng bật dậy, nhìn cô nương cùng nằm trên giường: “Ngươi làm gì…”
Cô nương hoảng hốt bịt miệng nàng lại, giơ một ngón tay đặt trước môi, khẽ suỵt một tiếng.
“Đừng nói lớn, ta… ta nghe thấy tiếng động.” Giọng nàng ta căng thẳng, chỉ dám thầm thì.
Tiếng động?
Chúc Chi Ngư căng tai lắng nghe.
Quỷ Vực giữa đêm còn yên ắng hơn cả nhân gian sau giờ cấm đi lại, chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng cú mèo vỗ cánh kêu giữa hoang dã.
“Nghe đi.” Ánh mắt cô nương tràn đầy sự sợ hãi: “Tiếng gõ ấy, cứ ba tiếng lại ngưng… rồi lại tiếp tục… lặp đi lặp lại…”
Tiếng gõ?
Chúc Chi Ngư nghi ngờ mình chưa tỉnh hẳn, vội xoa mặt mạnh hơn.
Nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì.
“Cô nương, có phải ngươi căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác không…”
Nữ tử run rẩy mà rúc vào lòng Chúc Chi Ngư, sợ hãi đến mức toàn thân lạnh toát, còn luôn miệng thì thào: “Lại đến rồi… lạnh quá… ta lạnh lắm…”
“Lạnh à?” Chúc Chi Ngư bấm tay kết ấn triệu hồi một ngọn dị hỏa, thắp sáng màn đêm dày đặc của Quỷ Vực.
Ánh lửa ấm áp soi lên gương mặt cô nương. Nàng ta dần bình tĩnh lại, dựa vào vai Chúc Chi Ngư rồi thiếp đi trong yên lặng.
“Thật là thần kỳ.” Chúc Chi Ngư nhìn ngọn lửa đang cháy trong lòng bàn tay: “Bàn tay vàng của mình là trị liệu sao?”
Nàng vốn chỉ là một vai pháo hôi mờ nhạt trong thế giới này, không có sức mạnh dời non lấp biển như nhân vật chính, càng chẳng sở hữu hào quang có thể xoay chuyển càn khôn.
Tuy chỉ là một đốm lửa nhỏ, lại cũng đủ sưởi ấm lòng người, soi sáng một góc của bóng đêm.
Trong lòng thiếu nữ dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả, nàng lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa trong bầu không khí ấm áp và hạnh phúc.
Chúc Chi Ngư không hề hay biết rằng, sau khi nàng ngủ say, ánh sáng từ ngọn dị hỏa phản chiếu lên gương mặt cô nương kia, dần dần chiếu ra… một bộ xương khô.
Một mỹ nhân, nhưng lại là xương khô.