Tại sao lại là lần nữa?
Chúc Chi Ngư thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy lời của nam quỷ có gì đó kỳ lạ.
“Vẫn còn lưu luyến hồng trần nhân gian?” Tịch Lâm Uyên nhìn ra tâm tư phàm trần chưa dứt của nàng: “Chỉ tiếc rằng, nhân giới đã vứt bỏ ngươi rồi.”
“Thiên Kính Tông đã gửi thư, do chưởng môn đích thân viết, tuổi thọ phàm nhân trăm năm, với ác quỷ chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Hắn sẵn lòng dâng nốt quãng đời còn lại của ngươi cho Quỷ Vực, để đổi lấy sự bình yên tạm thời cho Thiên Kính Tông.”
Chúc Chi Ngư lặng lẽ nghe, an tĩnh đến lạ thường.
Nàng hiểu.
Tông môn bất chấp sinh tử, vứt bỏ đứa con gái vô dụng, dùng nàng làm vật tế để đổi lấy lợi ích.
Tịch Lâm Uyên không tìm thấy chút tâm tư buồn bã hay thất vọng nào trên gương mặt thiếu nữ.
Nam quỷ hơi bất ngờ: “Bị người thân ruột thịt vứt bỏ, không thấy đau lòng sao?”
“Đau lòng?” Chúc Chi Ngư suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có.”
“Điều đầu tiên ta học được sau khi trưởng thành là đừng bao giờ khóc vì sữa đã đổ.”
Nếu nàng là Chúc Ngu thật sự, có lẽ sẽ buồn bã khi bị ruột thịt ruồng bỏ.
Nhưng nàng là Chúc Chi Ngư, vậy thì không thể để nỗi buồn kéo dài, gục ngã vì chuyện này.
“Có gì đáng buồn chứ, điều quan trọng nhất với ta lúc này là ăn ngon ngủ yên, dưỡng tốt thân thể.”
“Ừ, tâm cảnh còn rất khoáng đạt.” Ánh mắt thâm thúy của nam quỷ lóe lên tia hứng thú.
“Thân thuộc phản bội, nhân gian ngươi không thể trở về nữa. Đã không còn đường lui, vậy thì…”
Tịch Lâm Uyên khẽ nhếch mép, đầy tự tin đưa tay về phía Chúc Chi Ngư: “Đã chuẩn bị tâm lý dành cả quãng đời còn lại dây dưa với ác quỷ lòng tham không đáy chưa?”
“Không.”
Bất ngờ thay, thiếu nữ không chút do dự mà cự tuyệt.
Nụ cười trên môi nam quỷ lập tức đóng băng.
Nàng nói cái gì?
Nàng vừa khước từ lời mời của hắn.
Tịch Lâm Uyên gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt trở nên phức tạp.
Kẻ lừa đảo.
Năm xưa rõ ràng đã hứa sẽ không bao giờ rời xa ta.
Cái gì thật tình đổi lấy thật tình, quay người đi lập tức quên sạch.
Trở mặt thất tín, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
“Kẻ lừa đảo…” Hơi thở u oán thoát ra từ kẽ răng nam quỷ.
Chúc Chi Ngư trèo lên bờ, nhận thấy bầu không khí nguy hiểm, vội vàng chữa thẹn: “Ta sẽ không ở hành cung nữa, kẻo làm phiền ngài. Quỷ Vực rộng lớn thế này, xin Quỷ Vương cho ta tự sinh tự diệt bên ngoài.”
Tịch Lâm Uyên cười lạnh, suýt nữa không kìm được lửa giận trong mắt: “Phong Đô quỷ khí ngập trời, một mình không thấy sợ sao?”
Chúc Chi Ngư bị ánh mắt ấy nhìn cho sởn gai ốc, nghĩ thầm quỷ khắp nơi dù đáng sợ, liệu có ghê gớm bằng chính ngươi không?
“Không sợ.” Chúc Chi Ngư gắng gượng: “Được mở mang tầm mắt, có gì đáng sợ chứ.”
Nàng thận trọng quan sát phản ứng của Quỷ Vương, từng bước lùi ra khỏi tầm mắt hắn.
Tịch Lâm Uyên lặng lẽ dõi theo thiếu nữ, ánh mắt càng thêm âm trầm.
Trong lòng nam quỷ nhen nhóm ý niệm âm u.
Nhốt nàng lại trong hành cung, như thế có thể giữ mãi bên người.
Hắn không còn phải lo được lo mất, bất an day dứt nữa.
Hành động đi, Tịch Lâm Uyên, bắt nàng quay về bên cạnh ngươi.
Chiếc đuôi rắn khổng lồ sẽ từ dưới cuốn chặt lấy thân thể nàng.
Nhìn nàng chìm đắm, thở gấp, khóc thút thít, rên rỉ.
Còn chần chờ gì nữa?
Bóng hình mảnh mai của thiếu nữ bị ánh mắt lạnh lẽo của nam quỷ khóa chặt, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Bản năng và dục vọng như triều dâng, suýt nữa nhấn chìm lý trí.
Tịch Lâm Uyên cuối cùng thu hồi ánh mắt.
Nàng đã đi rồi.
“Lại đi mà không chút lưu luyến…”
Thật thú vị.
Một nhân vật vô cùng thú vị.
“Ngươi sẽ hối hận…” Tịch Lâm Uyên hiện nguyên hình đuôi rắn, chìm thân thể nóng bỏng xuống làn nước lạnh giá.
“Không quá hai ngày, ngươi nhất định sẽ quay về…”
Ánh mắt đen tối dõi theo bóng lưng Chúc Chi Ngư dần khuất xa, nam quỷ siết chặt nắm tay.
Hắn không cam lòng.