“Thiếu nữ làm tế phẩm, được tông môn hiến cho Phong Đô Quỷ Vương.”
“Nguyên thân bị ép mặc áo cưới đỏ bước vào Quỷ vực, chuyện chờ đợi nàng là một màn động phòng hoa chúc không rõ sống chết.”
Mấy lời ít ỏi đã quyết định quỹ tích sinh mệnh của một vai phụ pháo hôi.
Sổ mệnh khống chế thế giới trong sách, quyết định sinh tử ly hợp của con người. Không có hào quang nhân vật chính, người công cụ trong kịch bản giãy dụa sinh tồn, là “người trong suốt” bất cứ lúc nào cũng có thể bị vận mệnh nghiền chết.
Có lẽ chỉ cần nam chính nhẹ nhàng nói một câu “Ta muốn tam giới chôn cùng với nàng”.
Thật không may, Chúc Chi Ngư cũng xuyên thành một vật hy sinh oan uổng như vậy.
[Gió lạnh ở Quỷ vực thổi đến ánh nến chỉ còn một hơi tàn, thiếu nữ lảo đảo lui về phía sau, đuôi rắn quấn lấy thắt lưng chợt phát lực, cuốn nàng vào màn giường.]
[“Trốn cái gì?” Đôi môi lạnh như băng của nam quỷ dán vào vành tai nàng.]
[Thiếu nữ bị ép đụng vào trong lòng Quỷ Vương, áo cưới đã rơi xuống bên hông, vảy sau lưng mấp máy theo hô hấp, kích thích nàng cuộn tròn thân thể.]
[“Đừng… Đừng ăn ta…”]
[Ngón tay thon dài của nam quỷ hãm vào vạt áo tản ra của nàng, đuôi rắn chợt siết chặt, giường phát ra tiếng nứt không chịu nổi gánh nặng.]
[Đuôi rắn đột nhiên chui vào từ phía dưới váy.]
[Phiến vảy chống lên, vảy nhỏ cạo qua đầu gối khiến cho nàng căng thẳng, thiếu nữ cực kỳ run rẩy, muốn cuộn chặt cơ thể lại, nhưng lại bị nam quỷ quỳ gối đẩy ra không ngừng.]
[“Thật sự là không còn nhớ gì nữa sao?” Quỷ Vương cúi đầu chôn ở giữa cổ nàng thở hổn hển.]
[Sức lực đột nhiên siết chặt, vảy theo lưỡi rắn xóc nảy không ngừng khép lại, nam quỷ hung ác bóp chặt thân thể nàng, đuôi rắn ra vào trộn lẫn với tiếng vảy răng rắc càng ngày càng vang, thiếu nữ trằn trọc giữa cực lạc và giãy dụa, cuối cùng rơi vào hôn mê trong run rẩy cực hạn.]
“Này này này này này! Ta thật sự không phải đã xuyên vào tiểu thuyết 18+ đó chứ!”
Chúc Chi Ngư tiếp thu ký ức của nguyên chủ, ngồi bệt dưới đất, bối rối một lúc lâu cũng không bình tĩnh lại được.
Khi nàng xuyên qua, bị một cỗ lực lượng vô hình đánh vào thân thể, treo cao giữa không trung.
Chúc Chi Ngư nhìn bốn phía xung quanh.
Lòng bàn chân là hư không vạn trượng, đen kịt, sâu không thấy đáy, liếc mắt một cái liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
“… Thức đêm đến xuất hiện ảo giác luôn rồi sao?”