Bầu không khí vô cùng hoà hợp.
Hai vị chủ nhân vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, những nô tỳ xung quanh nghe bọn họ trò chuyện thỉnh thoảng cũng cười theo.
Dùng ngọ thiện xong, Hoa Thiển buồn ngủ.
Hoa Nham bế nàng vào phòng, đặt nàng lên giường đắp chăn cẩn thận.
Sau đó hắn phất tay ra hiệu cho tất cả nữ tỳ trong phòng lui ra ngoài.
Không ai dám ở lại, toàn bộ đều nghe theo lệnh hắn.
Ngay cả lão ma ma chăm sóc nàng từ bé cũng không thấy gì phải kiêng kỵ.
Từ khi Hoa Thiển mới sinh ra, nàng đã do một tay Hoa Nham chăm sóc.
Hơn nữa tiểu thư bị mù, khả năng sẽ không thể gả cho ai, nửa đời còn lại e là phải dựa vào vị ca ca này để sống.
Hoa Nham ngồi bên giường vỗ nàng ngủ.
Kể cả lúc ngủ Hoa Thiển cũng nắm lấy tay hắn không buông.
Hai cánh môi hồng nhuận như hoa đào khẽ hé mở: “Ca ca… ca ca đừng đi nữa nhé.”
Khoé môi Hoa Nham cong lên, dục vọng trong mắt không thể che giấu: “Ca ca sẽ không đi nữa, ca ca sẽ không bao giờ rời xa Thiển Thiển.”
Trong khuê phòng đầy mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ, dưới lớp màn màu hồng phấn, lấp loáng hình ảnh nam nhân đang cúi đầu hôn lên mặt của tiểu cô nương đang ngủ say.
Hoa Nham vừa từ biên cương trở lại, ngày hôm sau hắn liền tiến cung nhận chức nhất phẩm quan viên.
Hắn không phải văn cũng không phải võ.
Hắn là cánh tay đánh lực của hoàng thượng, là huynh đệ lớn lên cùng nhau.
Ai có thể phản bội hoàng thượng, chỉ có duy nhất hắn sẽ không làm.
Khi Hoa Nham vừa quay trở về Hoa phủ, tiểu cô nương liền nhào đến ôm chầm lấy hắn.
“Chúc mừng ca ca.”
Hoa Nham dùng hai tay bế lấy đùi nàng, bước chân đi vào trong.
Hắn ngồi xuống ghế, nô tỳ lập tức bưng một tách trà nóng lên rồi nhanh chóng lui ra vào.
Hoa Thiển chống tay lên ngực hắn ngồi dậy, giọng nói nũng nĩu cất lên: “Hôm nay ca ca có mua cho muội gì không?”
Hắn bật cười, khẽ nhẹ vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình: “Hôm nay ca ca thăng chức, vốn nên là Thiển Thiển tặng quà cho ca ca chứ?”
“Sao lại là ca ca tặng quà cho muội.”
“Oa…”
Tiểu cô nương chu môi, cuộn bàn tay lại đặt trên ngực hắn: “Nhưng muội làm gì có bạc mà mua quà tặng cho ca ca.”
Đáy mắt nam nhân nổi lên gợn sóng: “Muội vẫn có thể tặng quà cho ta bằng cách khác.”
Tiểu cô nương ngây ngô nghiêng đầu hỏi: “Bằng cách nào ạ?”
Hoa Nham vòng tay qua giữ chặt eo nàng, đưa mặt đến gần môi nàng, nhỏ giọng ra lệnh: “Há miệng ra nào, Thiển Thiển.”