Hoa Thiển dừng chân trước một con hẻm.
Trước mặt nàng là một thiếu niên đang ngồi dưới mặt đất.
Trời vừa mưa xong, dưới đất toàn là những vũng nước lầy lội, mà quần áo trên người chàng trai ấy cũng dính đầy bùn.
Hình như đã có chuyện gì xảy ra.
Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu: “Ký chủ hãy tiến lên hỏi han cậu ta, giúp cậu ta băng bó vết thương đi.”
Hoa Thiển lắc đầu, vừa quay người đi thì cơ thể trở nên cứng ngắc.
Giọng nói của hệ thống trở nên cương quyết: “Ký chủ phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, nếu cô cứ chống đối, những tình tiết nặng sẽ được tăng lên.”
Còn có chuyện này nữa sao?
Sắc mặt Hoa Thiển tái đi trong tích tắt, nàng bị ép buộc phải quay lại, đi về phía chàng trai đó.
“Bạn học, bạn bị thương sao?”
“Để tớ băng bó vết thương cho cậu nhé.”
Cơ mặt nàng bị ép phải nở nụ cười trong sáng.
Hoa Thiển lấy băng cá nhân trong trong cặp ra rồi cẩn thận dán nó lên gò má bị trầy của chàng trai.
Hoàn thành công việc, Hoa Thiển lấy lại được sự tự chủ, nàng lập tức đứng dậy, rời đi thật nhanh.
“Khoan đã.”
Bước chân nàng dừng lại.
“Tôi tên là Trịnh Kỳ, cậu tên là gì?”
Nhịp tim nàng đập nhanh, ý thức chỉ muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi này.
Cơ miệng nàng bị bắt phải cử động, nói ra một cái tên: “Tớ tên là Hoa Thiển.”
Nàng ngồi lên chiếc xe hơi đang đầu ở đầu hẻm.
Khi chiếc xe lăn bánh, chàng trai đang ngồi dưới đất nhìn theo bỗng nhiên bật dậy đuổi theo.
“Hoa Thiển, tôi nhất định sẽ cưới em.”
Cậu dùng hết sức để hét lên, không biết cô gái đó có nghe thấy không.
“Tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ rồi quay về tìm em.”
Mười năm sau.
Ở một buổi tiệc của giới thượng lưu đang diễn ra, đột nhiên có một vị tiểu thư bị mất tích.
Hoa Thiển không biết hôm nay mình sẽ bị bắt cóc.
Hệ thống đã năm năm rồi chưa xuất hiện, hôm nay bỗng nhiên có mặt.
“Xin chào ký chủ, tôi đã quay trở lại rồi đây.”
Hoa Thiển hoảng sợ hỏi nó trong đầu: “Là ai đã bắt cóc tôi, người này có mục đích gì?”
Hệ thống chỉ trả lời một cách chung chung: “Ngay bây giờ ký chủ sẽ được biết.”
Có tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân.
“Hệ thống hệ thống, ngươi đâu rồi, mau trả lời ta đi.”
Nàng hoảng loạn mò mẫm trong bóng tối, có một hơi thở đang tiến về phía nàng.
Hoa Thiển run rẩy khóc nức nở: “Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?”
Bịt mắt đột nhiên bị tháo đi, ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến nàng không quen.
Phải một lúc sau mới có thể mở mắt nhìn rõ.