Đến nội dung chính

Chương Thế giới 7 – Chương 148

admin 475 Chữ Cài Đặt

“Đứng dậy đi.”

Sau khi hoàng thượng tới, yến tiệc có vẻ như trầm xuống, không ai dám vui quẻ quá khích.

Kiều Ly ngồi thêm một lúc thì đứng dậy lặng lẽ rời khỏi yến tiệc.

Nàng đi dạo trong ngự hoa viên, phía sau có cung nữ theo hầu.

Càng rời xa nơi tổ chức yến tiệc, không gian càng trở nên yên tĩnh.

Kiều Ly vào đình nghỉ chân, tựa người trên lan can nhìn xuống mặt nước bị ánh trăng chiếu lấp lánh.

Cả người nàng thả lỏng, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.

Cung nữ đứng bên ngoài mái đình canh gác, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên.

Nhìn người đang tới, bọn họ khẽ nhúng người.

“Suỵt.”

Đại thái giám ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi đi vào trong.

Ông ấy nhẹ bước đi đến bên cạnh nàng, mỉm cười nói: “Quận chúa, mời người đến Kim Loan điện.”

Mí mắt Kiều Ly dần mở ra, bên trong là một hồ nước sâu tĩnh mịch.
Nàng khẽ gật đầu một cái, đứng dậy cùng đại thái giám rời đi.

Muốn đi vào Kim Loan Điện phải trải qua rất nhiều tầng canh gác, bởi vì đây là nơi ở của hoàng đế.

Đến trước Kim Loan Điện, cung nữ vội vàng chỉnh lại tóc và y phục trên người nàng.

Đại thái giám mở cửa sẵn, làm động tác mời nàng vào.

Kiều Ly ngẩng đầu hít một hơi, khí lạnh hòa tan trong lồng ngực, nàng nhấc xiêm y chậm rãi bước vào trong.

Bên trong nguy nga lộng lẫy, mùi long tiên hương phủ kín khắp nơi.

Long sàng lộng lẫy nằm ngay trước mặt, Kiều Ly khẽ đặt mông ngồi xuống.

Đại thái giám nhanh chóng rót cho nàng một tách trà: “Quận chúa đợi một chút, hoàng thượng đang trên đường trở về.”

Nàng nhận lấy tách trà, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Hoàn thành nhiệm vụ, đại thái giám đóng cửa canh gác bên ngoài.
Kiều Ly ở trong Kim Loan Điện chờ đời, một khắc sau bên ngoài vang lên giọng nói của đại thái giám: “Hoàng thượng, quận chúa đang ở bên trong.”

Ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân trầm ổn, một bóng người xuất hiện sau bức bình phong trước mặt nàng, người đó vóc dáng cao lớn, mặc hoàng bào màu đen tuyền, trên tà áo là hình rồng chín móng.

Diên Đề đi về phía nàng, Kiều Ly không thèm đứng dậy, chỉ nhìn hắn một cái rồi cầm tách trà lên uống.

“Bé con, đợi ta có lâu không?”

Tiểu cô nương vẫn không trả lời.

Diên Đề ngồi xuống giường, việc đầu tiên làm là kéo nàng ôm vào lòng, nắm lấy chiếc càm nhỏ của nàng nâng lên rồi đặt xuống một nụ hôn.

Kiều Ly không phản kháng, hơi hé răng để nam nhân này hôn sâu hơn.