Đến nội dung chính

Chương 3

admin 764 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc này, đồng nghiệp của Ninh Mạt Thu đuổi tới.

Vừa chen qua đám đông, họ lập tức bắt gặp cảnh tượng một Mạt Thu mặt đỏ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, một cô gái sành điệu đang nhếch môi đầy hứng thú, và khoảng cách giữa hai người thì gần tới mức đáng ngờ.

Cả đám đứng khựng lại, tròn mắt nghĩ:

“Đây là chuyện gì? Mỹ nữ sống về đêm va phải quý cô nghiêm cẩn hả?”

Tống Sơ Đông nhận ra Mạt Thu có đồng đội đi cùng. Ánh mắt cô thoáng cong, như cười mà không hẳn là cười. Khoảnh khắc đó, khí chất kiêu kỳ bỗng hoá thành dáng vẻ biết điều một cách khả nghi.

“Thôi được rồi!” Cô nâng giọng lên nửa bậc, đủ để nhóm đồng nghiệp của Mạt Thu dỏng tai nghe được:

“Dù sao cũng chỉ là sự cố nhỏ. Hơn nữa, tối nay tôi đang vui nên không so đo với cô.”
Lời vừa dứt, mặc kệ Ninh Mạt Thu đang giận đến đỏ mặt, Tống Sơ Đông nhếch miệng cười, kiểu cười của người biết mình đang nắm phần thắng, rồi nhấc chân bước vào trong bar.

Nhưng vừa đi được đúng một bước, Sơ Đông bỗng dừng lại, xoay đầu, rồi cố tình nâng giọng đủ lớn để đảm bảo ai muốn nghe thì liền nghe được:

“À, chúc cô chơi vui vẻ nhé, nữ cán bộ thập niên tám mươi.”

Âm cuối nhấn nhẹ, lượn nửa vòng như một nét mực tàu, mềm mại và sóng sánh trêu ngươi.

Ninh Mạt Thu: “?”

Đồng nghiệp: “Nữ cán bộ gì cơ?”

Phía trước, Tống Sơ Đông đã biến mất vào ánh đèn hỗn loạn đủ màu, để lại sau lưng một cái gai nhỏ đang hờn dỗi, một nhóm người hóng chuyện, và mang theo một nụ cười chiến thắng rất xấu tính, cùng cả một vật thú vị mà cô vừa trộm được.
“Mạt Thu, em và cô gái kia biết nhau à?” Giọng của một trong số các đồng nghiệp của Mạt Thu vang lên giữa tiếng nhạc, mềm ngọt nhưng soi thẳng vào tâm lý đối phương.

Phạm Hồng Đào là giảng viên tâm lý học ở đại học Hoa Hải nên ánh mắt của chị cực kỳ có nghề, liếc một cái đã biết có chuyện để khai thác.

Nhưng Ninh Mạt Thu lập tức bật chế độ phòng thủ:

“Không. Không ạ. Em trượt chân nên lỡ va vào cô ấy thôi.”

“Nhưng chị thấy không đơn giản vậy đâu.” Phạm Hồng Đào cười nhẹ, nhỏ giọng như thể đang tiết lộ bí mật nghề nghiệp:

“Cô gái đó ánh mắt sắc bén xen lẫn lười biếng, phong thái chủ động, tự tin cao, phản ứng nhanh gọn. Loại tính cách này dễ có xu hướng thích trêu người mà mình nhắm trúng.”

“Chị Đào!” Mạt Thu bất lực bật cười.

Nhóm đồng nghiệp phía sau cũng hơi tò mò về cô gái ban nãy, nhưng không ai thực sự để tâm đến kết luận đầy màu sắc nghề nghiệp của Phạm Hồng Đào. Vì ở Hoa Hải, họ đã nghe chị ấy giảng giải tâm lý đến mòn cả lỗ tai rồi.
Nên Đồng Chung Kiên liền vội đổi đề tài:

“Được rồi, cô ấy nhìn trúng ai thì kệ đi.” Anh khoát tay mạnh như muốn xua sạch toàn bộ phân tích tâm lý cũ mèm ra khỏi không khí đầy hơi thở tuổi trẻ sành điệu:

“Chúng ta mau vào trong, xem tối nay, nữ thần vùng an toàn của Hoa Hải có đột phá gì nào?”

Cả nhóm đồng nghiệp bật cười.

Vì ai cũng biết biệt danh này là do đâu mà ra.

Bởi Ninh Mạt Thu luôn đứng ở rìa các buổi tiệc, đứng xa nhạc lớn, tránh xa rượu mạnh, và né xa drama.

Nói chung là hạn chế tối đa mọi thứ không thuộc vùng an toàn.

Chính xác hơn, Ninh Mạt Thu là điển hình của phụ nữ đoan trang kiểu truyền thống, một dạng khí chất hiền hòa mà vẫn tự giữ giới hạn, không lả lơi, không phô trương, không dễ xao động. Một bông hoa quý, như thể không nhiễm khói bụi nhân gian, hiếm và vô giá giữa thế giới hiện đại tiện nghi và đầy cám dỗ.

Còn ở một góc trên lầu hai của quán bar, Tống Sơ Đông đang tựa nửa người lên sofa, ánh mắt lười biếng nhưng lại vô cùng hứng thú với vật phẩm trong tay.