Sau khi nhận lệnh chuyển đến khu nhà chữ Thiên, Tống Cửu Ca không vội dọn qua ngay.
Theo kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết, nhiệm vụ của hệ thống mới là quan trọng nhất.
Lỡ chậm một bước, người có khí vận kia bị kẻ khác cứu mất thì chẳng phải cô thiệt to?
Nghĩ vậy, Tống Cửu Ca lập tức khoác chiếc túi vải cũ của nguyên chủ lên vai, men theo con đường nhỏ phía sau ngoại môn.
Dãy núi phía sau Thanh Vân Tông không tính là nơi nguy hiểm, chỉ là khu vực đệ tử ngoại môn thường vào chặt củi, hái linh thảo cấp thấp hoặc săn bắt yêu thú nhỏ để đổi lấy điểm cống hiến.
Nhưng càng đi sâu, cây cối càng um tùm.
Hệ thống không ngừng chỉ đường.
[Còn tám trăm mét.]
…
[Còn năm trăm mét.]
…
[Ba trăm mét.]
Đúng lúc ấy.
Một tiếng gầm dữ dội vang lên.
“Gào!”
Mặt đất rung nhẹ.
Đàn chim trên cành cây đồng loạt bay tán loạn.
Tống Cửu Ca lập tức dừng bước.
“Yêu thú?”
Nàng khẽ hạ thấp người, cẩn thận tiến về phía phát ra âm thanh.
Chỉ vài chục hơi thở sau, trước mắt hiện ra một khoảng đất trống.
Một con Hắc Nha Lang cao gần hai mét đang nhe nanh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía trước.
Đối diện nó.
Là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Bộ ngoại môn phục trên người đã rách nhiều chỗ, tay trái ôm một bó củi, tay phải cầm thanh kiếm gỗ sứt mẻ.
Khóe môi còn rỉ máu.
Hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến.
“Hỏng rồi…”
Tống Cửu Ca lập tức dùng Thuật Giám Định.
—
Tên: ???
Cảnh giới: Luyện Khí tầng ba.
Thể chất: Chưa thức tỉnh.
Khí vận: Cấp A.
Trạng thái: Sắp trọng thương.
Nguyên nhân: Hái nhầm linh quả của Hắc Nha Lang.
—
Tống Cửu Ca chớp mắt.
“…”
Thằng bé này xui dữ vậy?
Một bên.
Thiếu niên vẫn cắn răng lùi từng bước.
Con Hắc Nha Lang vốn có thực lực tương đương Luyện Khí tầng năm.
Đối với hắn hiện giờ…
Gần như không có phần thắng.
“Chỉ cần chạy thêm một chút…”
Hắn tự nhủ.
“Đến gần khu tuần tra của tông môn…”
“Chắc chắn sẽ có người…”
Nhưng chưa kịp nghĩ xong.
Hắc Nha Lang đã lao tới.
Móng vuốt sắc bén xé gió.
Nếu trúng đòn này…
Ít nhất cũng mất nửa cái mạng.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người từ trong bụi cây lao ra.
“Cúi xuống!”
Thiếu niên theo bản năng ngồi thụp.
Vút!
Một hòn đá to bằng nắm tay bay thẳng tới.
Bốp!
Nó đập chính xác vào sống mũi Hắc Nha Lang.
“Gào!”
Con sói đau đớn gầm lên.
Toàn thân lùi lại mấy bước.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn cô gái vừa xuất hiện.
“… Sư tỷ?”
Tống Cửu Ca phủi phủi tay.
Thực ra cú ném vừa rồi chẳng có gì ghê gớm.
Chỉ là hệ thống đã âm thầm tăng cường sức mạnh thân thể sau khi nàng liên tục đột phá.
Nếu đổi thành nguyên chủ trước đây, đừng nói ném đau Hắc Nha Lang.
Ngay cả nhấc nổi hòn đá ấy cũng khó.
Hắc Nha Lang bị chọc giận.
Nó đổi mục tiêu.
Gầm lên lao về phía Tống Cửu Ca.
“Hệ thống.”
“Nó mạnh cỡ nào?”
[Luyện Khí tầng năm.]
“Ta thì tầng sáu.”
[Xét về tu vi, ký chủ mạnh hơn.]
“Vậy thì được.”
Khóe môi Tống Cửu Ca cong lên.
Đây là trận chiến đầu tiên kể từ khi xuyên sách.
Cũng là lúc thử xem tu vi tăng nhờ hệ thống có chắc chắn hay không.
Con sói đã lao tới.
Khoảng cách chưa đầy ba mét.
Tống Cửu Ca không lùi.
Nàng nghiêng người tránh móng vuốt, đồng thời nhặt cành cây khô dưới đất, vận chuyển linh lực đâm thẳng vào hông Hắc Nha Lang.
Phập!
Cành cây vốn mềm yếu lại xuyên thủng lớp da cứng như sắt.
Con sói rú lên đau đớn.
Thiếu niên trợn mắt.
“Linh lực…”
“Nàng chỉ dùng một cành cây?”
Tống Cửu Ca cũng hơi bất ngờ.
Linh lực trong cơ thể vận chuyển trơn tru hơn nàng tưởng.
Có lẽ đây là hiệu quả của việc đột phá liên tục.
Hắc Nha Lang bị thương càng thêm điên cuồng.
Nó há miệng cắn tới.
Tống Cửu Ca lùi nửa bước, thuận thế tung một cú đá vào cằm nó.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên.
Con sói bị đá bay đập mạnh vào thân cây.
Chưa kịp đứng dậy.
Một hòn đá khác đã nện thẳng xuống đầu.
Bốp!
Lần này.
Nó nằm im.
Một hàng chữ hiện lên.
[Đánh bại Hắc Nha Lang.]
[Kinh nghiệm chiến đấu +10.]
Tống Cửu Ca chớp mắt.
“Hệ thống.”
“Còn có kinh nghiệm chiến đấu?”
[Ký chủ quá yếu.]
[Bổn hệ thống sẽ dần tối ưu khả năng chiến đấu của ký chủ.]
“…”
Được rồi.
Cô thừa nhận.
Mình đúng là tay mơ.
Lúc này, thiếu niên mới hoàn hồn.
Hắn lập tức cúi người thật sâu.
“Đa tạ sư tỷ cứu mạng.”
Tống Cửu Ca xua tay.
“Không cần khách sáo.”
“Đều là đồng môn.”
Nói xong, nàng lấy trong túi ra một bình thuốc trị thương cấp thấp.
Đây là bình thuốc vừa được phát sáng nay sau khi chuyển sang khu chữ Thiên.
Nàng không chút do dự ném sang.
“Đắp lên vết thương đi.”
Thiếu niên sững sờ.
“Cho… cho ta?”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Hắn lúng túng.
Loại thuốc này một bình cũng đáng vài viên linh thạch.
Với ngoại môn đệ tử mà nói đã là rất quý.
Tống Cửu Ca cười.
“Bị thương thì dùng.”
“Đừng để lại bệnh căn.”
Thiếu niên cắn môi.
Ánh mắt nhìn nàng dần trở nên cảm kích.
Ngay lúc ấy.
[Đinh!]
[Đối phương đã cảm nhận được thiện ý chân thành.]
[Nhiệm vụ hoàn thành!]
[Tu vi +3000.]
[Bạo kích x3!]
[Tu vi +9000!]
Ầm!
Linh khí bốn phương đồng loạt tràn vào cơ thể nàng.
Luyện Khí tầng sáu…
Luyện Khí tầng bảy!
Luyện Khí tầng tám!
Cuối cùng dừng hẳn ở Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước nhỏ.
Tống Cửu Ca hít sâu một hơi.
Tốc độ này…
Quá khủng khiếp!
Đúng lúc ấy, hệ thống lại vang lên.
[Đinh!]
[Mở khóa thành công chức năng: Cửa Hàng Hệ Thống.]
[Đồng thời mở khóa quyền xem thông tin chi tiết của đối tượng đã kết thiện duyên.]
Một bảng giao diện mới hiện ra trước mắt nàng.
Ánh mắt Tống Cửu Ca lập tức chuyển sang thiếu niên.
Lần này, thông tin không còn bị che phủ nữa.
Ngay khi nhìn rõ cái tên hiện lên trên bảng hệ thống, đồng tử nàng khẽ co lại.
Bởi cái tên ấy… nàng đã từng đọc trong nguyên tác.
Là một nhân vật vốn phải xuất hiện rất lâu sau này, thậm chí còn khiến cả Tu Chân giới chấn động. Nhưng lúc này, hắn chỉ là một thiếu niên gầy gò, ôm bó củi và cúi đầu cảm ơn vị sư tỷ vừa cứu mạng mình.
Chỉ một lần thay đổi vận mệnh nhỏ hôm nay, bánh xe số phận của cả hai đã bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.