Đến nội dung chính

Chương 2: Thánh tử ghé ngoại môn, nhiệm vụ đầu tiên bạo kích

admin 1.148 Chữ Cài Đặt

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Không chỉ Tống Cửu Ca nghe thấy.

Ngay cả ba người Triệu Hổ cũng vô thức quay đầu nhìn ra ngoài sân.

Một luồng kiếm ý nhàn nhạt theo gió lan tới.

Chưa kịp thấy người, áp lực vô hình đã khiến không khí đông cứng.

Triệu Hổ cau mày.

“Ai?”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngoài cổng.

“Thanh Vân Tông ngoại môn, lúc nào cũng náo nhiệt như vậy sao?”

Ngay sau đó, một bóng người mặc trường bào trắng chậm rãi bước vào.

Tóc đen như mực được buộc bằng ngọc quan, gương mặt tuấn mỹ như được điêu khắc, khí chất thanh lãnh tựa tuyết trên đỉnh núi cao. Sau lưng hắn đeo một thanh cổ kiếm chưa từng rời vỏ, nhưng chỉ riêng kiếm ý tản ra cũng khiến những người có tu vi thấp cảm thấy nghẹt thở.

Tống Cửu Ca vừa nhìn thấy người kia, trước mắt lập tức hiện lên bảng thông tin.
—

Thẩm Hàn Uyên.

Thân phận: Thánh tử Thanh Vân Tông.

Tuổi: Hai mươi ba.

Cảnh giới: Kim Đan đỉnh phong.

Độ khí vận: 999999.

Mức độ tiếp cận: Cực khó.

Khuyến nghị: Hãy thể hiện thiện ý một cách tự nhiên, tuyệt đối không nịnh nọt quá mức.

—

Tống Cửu Ca nuốt khan.

Quả nhiên là đại lão.

Trong nguyên tác, Thẩm Hàn Uyên là thiên tài số một Thanh Vân Tông, ba tuổi dẫn khí nhập thể, mười lăm tuổi Trúc Cơ, hai mươi tuổi kết Kim Đan. Hắn tu luyện kiếm đạo vô tình, tính cách lạnh lùng, gần như không tiếp xúc với nữ tu.

Quan trọng hơn…

Hắn là một trong những người có khí vận mạnh nhất toàn bộ nguyên tác.

Lúc này, Triệu Hổ đã nhận ra thân phận đối phương.

Hắn lập tức tái mặt.

“Th… Thánh tử!”

Hai tên còn lại sợ đến mức quỳ phịch xuống đất.

“Bái kiến Thánh tử!”

Thẩm Hàn Uyên chỉ khẽ liếc bọn họ một cái.
“Các ngươi đang làm gì?”

Giọng nói bình thản.

Nhưng Triệu Hổ lại đổ mồ hôi lạnh.

“Đệ tử… đệ tử…”

Không đợi hắn nghĩ ra lý do.

Tống Cửu Ca bỗng tiến lên một bước.

“Đệ tử bái kiến Thánh tử.”

Nàng hành lễ rất tiêu chuẩn.

Không nịnh nọt.

Không lấy lòng.

Thậm chí còn không nhìn thẳng đối phương quá lâu.

Điều này khiến Thẩm Hàn Uyên hơi bất ngờ.

Đệ tử ngoại môn khi nhìn thấy hắn, phần lớn đều kích động hoặc căng thẳng.

Còn thiếu nữ trước mặt…

Ánh mắt rất bình tĩnh.

Chỉ là…

Không hiểu sao, hắn luôn có cảm giác đối phương đang nhìn mình như nhìn… một kho tàng biết đi.

Ngay lúc ấy.

Hệ thống đột nhiên vang lên.

[Đinh!]

[Nhiệm vụ ngẫu nhiên được kích hoạt.]

[Lần gặp đầu tiên với nhân vật khí vận cấp Thánh.]

[Xin ký chủ tặng đối phương một món quà thể hiện thiện ý.]
[Phần thưởng cơ bản: Tu vi +999.]

[Có tỷ lệ kích hoạt bạo kích.]

Tống Cửu Ca nhìn quanh.

Quà?

Nàng nghèo đến mức trong phòng chỉ còn một cái giường, một cái bàn và vài bộ quần áo cũ.

Lấy đâu ra quà?

Hệ thống nhắc nhở.

[Mọi vật phẩm đều có thể trở thành quà tặng, giá trị không quan trọng, quan trọng là tâm ý.]

Tống Cửu Ca lập tức cúi đầu lục lọi.

Một lúc sau…

Nàng tìm thấy một chiếc khăn tay màu trắng đã được giặt sạch sẽ.

Đây là chiếc khăn duy nhất nguyên chủ còn giữ lại.

Là di vật của mẫu thân.

“…”

Tống Cửu Ca hơi do dự.

Nhưng nghĩ đến phần thưởng…

À không.

Là nghĩ đến việc kết thiện duyên.

Nàng hít sâu một hơi, bước tới.

“Thánh tử.”

Thẩm Hàn Uyên nhìn nàng.

“Có chuyện gì?”

Tống Cửu Ca đưa chiếc khăn tới.

“Đường núi nhiều bụi.”

“Nếu không chê… xin nhận lấy chiếc khăn này.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Triệu Hổ trợn mắt.

Hai tên phía sau cũng hóa đá.

Đây là…

Đây là đang tặng đồ cho Thánh tử?

Gan cũng lớn quá rồi!

Ngay cả Thẩm Hàn Uyên cũng khẽ khựng lại.

Hắn nhìn chiếc khăn trong tay thiếu nữ.

Rất cũ.

Đường chỉ còn có vài chỗ được vá lại.

Rõ ràng không phải vật đáng tiền.

Nhưng…

Đầu ngón tay người cầm khăn lại siết rất chặt.

Giống như đang đưa ra thứ quý giá nhất mình có.

Thẩm Hàn Uyên im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

“Đa tạ.”

Ngay khoảnh khắc đó.

Trong đầu Tống Cửu Ca vang lên một chuỗi âm báo liên tục.

[Đinh!]

[Thánh tử đã cảm nhận được thiện ý của ký chủ.]

[Nhiệm vụ hoàn thành!]

[Tu vi +999!]

[Phát động bạo kích!]

[Bạo kích x10!]

[Tu vi +9990!]

[Chúc mừng ký chủ đột phá!]

Ầm!

Một luồng linh lực khổng lồ từ hư không đổ thẳng vào đan điền.

Luyện Khí tầng hai.

Luyện Khí tầng ba.

Tầng bốn.

Tầng năm.

Tầng sáu!

Khí tức trên người Tống Cửu Ca liên tục tăng lên.

Linh khí trong sân điên cuồng hội tụ.

Một cơn gió mạnh nổi lên.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

“Đột… đột phá?”

“Hơn nữa còn liên tục?”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Triệu Hổ há hốc miệng.

Mới lúc nãy còn là Luyện Khí tầng hai.

Chỉ trong nháy mắt…

Đã thành Luyện Khí tầng sáu?

Đây là tốc độ quái vật gì?

Ngay cả Thẩm Hàn Uyên cũng hơi nhíu mày.

Hắn không cảm nhận được nàng dùng đan dược.

Cũng không có dấu hiệu cưỡng ép đột phá.

Mọi thứ…

Đều diễn ra vô cùng tự nhiên.

Giống như tu vi vốn nên thuộc về nàng.

Tống Cửu Ca cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cười như điên.

Mười lần!

Lần đầu tiên đã bạo kích gấp mười!

Nếu sau này gặp Ma Tôn, Thiên Đạo Chi Tử hay những nhân vật khí vận mạnh hơn nữa…

Chẳng phải cô sẽ cất cánh ngay tại chỗ sao?

Đúng lúc ấy, hệ thống lại vang lên.

[Đinh!]

[Do ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với điểm đánh giá Hoàn mỹ.]

[Mở khóa chức năng mới: Góc Nhìn Khí Vận.]

[Từ nay, ký chủ có thể nhìn thấy cấp bậc khí vận của tất cả sinh linh trong phạm vi mười trượng.]

Đôi mắt Tống Cửu Ca sáng lên.

Lại có thêm bàn tay vàng!

Nàng theo bản năng nhìn về phía Triệu Hổ.

Trên đầu hắn hiện ra một dòng chữ màu xám.

Khí vận: 12 điểm.

Rồi nhìn sang hai tên còn lại.

Khí vận: 8 điểm.

Khí vận: 15 điểm.

Cuối cùng, nàng nhìn về phía Thẩm Hàn Uyên.

Ầm!

Một cột sáng màu vàng kim bốc thẳng lên tận trời, rực rỡ đến mức suýt làm mù mắt nàng.

Con số phía trên không ngừng biến đổi.

999999+

Bên cạnh còn có một hàng chữ đỏ chói.

[Đối tượng siêu cấp. Phần thưởng khi kết thiện duyên có xác suất bạo kích cực cao.]

“…”

Tống Cửu Ca nhìn Thẩm Hàn Uyên, rồi lại nhìn dòng chữ đỏ.

Trong mắt nàng, vị Thánh tử lạnh lùng cao quý kia dường như không còn là một thiên tài tuyệt thế nữa.

Mà là…

Một rương phần thưởng biết đi.

Đúng lúc ấy, Thẩm Hàn Uyên chợt ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn khẽ nhíu mày.

Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của thiếu nữ này… có gì đó rất kỳ lạ.

Không giống ái mộ.

Cũng không giống kính sợ.

Ngược lại, giống hệt ánh mắt của một người vừa phát hiện… một mỏ linh thạch khổng lồ.