Ở cửa của Vương phủ.
Yến vương nhìn quanh một vòng, trước mặt là ôn lương hiền thục Vương phi, Trương Trắc phi béo lùn chắc nịch, Lưu Trắc phi thanh mai trúc mã, cùng bao nhiêu Thứ phi.
Không thấy bóng dáng của Trắc phi Liễu Như Yên đâu cả.
Yến vương quay sang hỏi Vương phi: “Như Yên đâu rồi?”
Vương phi khẽ thở dài, trả lời: “Hôm qua gió lớn, muội muội Như Yên đau đầu không ngừng, đã mời đại phu trị liệu, hiện giờ nàng còn đang nghỉ ngơi trong phòng.”
Trắc phi Liễu Như Yên, xuất thân từ dòng dõi thư hương, sinh ra quốc sắc thiên hương, lại còn đọc đủ thứ thi thư, tài hoa hơn người.
Năm đó, khi nàng vừa vào Vương phủ, đã nhận được sự ân sủng đặc biệt của Yến vương. Hai người như đôi uyên ương cầm sắt, hòa minh ân ái vô cùng.
Vương phi khi ấy cùng Liễu Như Yên âm thầm đấu đến ngươi chết ta sống.
Sau đó, Vương gia cưới thêm Trương Trắc phi hiền hậu đáng yêu, rồi tiếp nạp Lưu Trắc phi thanh mai trúc mã và nhiều Thứ phi, thị tì khác nữa. Liễu Như Yên mất đi sự độc sủng, nàng dần nản lòng thoái chí, khám phá hồng trần.
Không chỉ có Liễu Như Yên, mà các nữ nhân khác trong hậu trạch, cũng dần ngừng tranh sủng.
Yến vương dằn nén nỗi không vui trong lòng, lại hỏi Vương phi: “Thừa Khác và Thừa Trinh còn ở học đường?”
Vương phi mặt lộ vẻ tự hào khi nhắc đến hai nhi tử: “Vương gia, gần đây Thừa Khác và Thừa Trinh học hành rất chăm chỉ, đến cả phu tử cũng không ngừng khen ngợi.”
Trong lòng Yến vương thất vọng tràn trề.
Hắn đi tuần tra phương nam, một đường tàu xe mệt nhọc, vất vả vô cùng. Trở lại Vương phủ, hắn hy vọng có thể gặp nhi tử, ôm kiều thê mỹ thiếp giải lao, nghe một chút lời khen từ họ.
Nhưng nhi tử chưa đến đón tiếp phụ thân, mỹ thiếp bệnh tật không ra khỏi cửa, đến cả hỏi han ân cần từ nhóm thiếp thất cũng không có, khiến Yến vương rất bất mãn.
Thế nhưng hắn lại không thể nói ra ngoài miệng.
Một người nam nhân 27 tuổi, còn ngóng trông sự quan tâm và khích lệ từ thê thiếp nhi nữ, nếu truyền ra ngoài, thực không tránh khỏi bị người khác chê cười.
Vương phi không quên nhắc tới Thẩm Vi: “Vương gia, gần đây thần thiếp đã nâng một nha hoàn lên làm Thị thiếp. Nha hoàn đó rất mỹ mạo, nếu Vương gia rảnh rỗi, có thể đến Phương Phỉ Uyển xem thử.”
Yến vương không mấy hứng thú.
Lại một Thị thiếp mỹ mạo, trước mặt hắn hoặc là run rẩy, hoặc là uốn mình theo người. Thị tẩm vài lần rồi, cũng không còn mới mẻ, thật sự không làm hắn có hứng thú.
Trở lại Vương phủ, sau khi vội xong công việc, trời tối, Yến vương ở lại sân của Vương phi.
Nam tuần vất vả, công vụ phức tạp, Yến vương đã suốt một tháng không có thị tẩm nữ nhân nào.
Đêm nay, Yến vương muốn cùng Vương phi ôn tồn một phen, ma ma hầu hạ thức thời lui ra.
Yến vương ôm lấy eo Vương phi, vòng eo hơi béo, dưới ánh nến mờ, thấy khuôn mặt Vương phi vẫn còn phong vận. Gần hai năm Vương phi không có bảo dưỡng, khóe mắt đã có nếp nhăn rõ ràng.
Có chút già nua.
Trước kia Vương phi nhìn thấy hắn, còn trang điểm rửa mặt chải đầu, hiện giờ, Vương phi thậm chí không muốn bảo dưỡng.
Yến vương trong lòng rất thất vọng.
“Vương gia…” Vương phi cũng đã lâu không cùng Yến vương ôn tồn, nàng thẹn thùng cúi đầu, mềm như bông dựa vào lòng Yến vương.
Yến vương thể lực tốt, thường xuyên cưỡi ngựa bắn tên, đúng là tuổi trẻ lực tráng, nhu cầu rất tràn đầy.
Hai người nhanh chóng ngã vào giường.
Chưa đầy nửa canh giờ, Vương phi đã mệt mỏi đến mức không thể nâng nổi tay. Yến vương vẫn không nói gì, cảm thấy sức lực tràn đầy, nhưng Vương phi không thể chịu nổi.
“Vương gia, ngày mai thiếp còn phải vào cung bái kiến mẫu hậu.” Vương phi nói nhẹ nhàng, từ chối lời cầu hoan của Yến vương, mệt đến mức sắp ngất đi.
Yến vương khẽ nhíu mày.
Vương phi suốt ngày lo toan công việc gia đình, thiếu thốn việc luyện tập thân thể. Trên giường, nàng cũng cứng nhắc như một con cá khô, không thể nào làm thỏa mãn Yến vương với nhu cầu quá lớn của hắn.
Yến vương vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn nhìn Vương phi đang mê man bất tỉnh, rồi cúi xuống nhìn thân dưới còn chưa tắt đi sự khao khát, thở dài bất đắc dĩ.
Yến vương mặc áo ngủ, cảm giác hứng thú giảm đi. Những nữ nhân trong hậu trạch chẳng ai có thể làm hắn thỏa mãn.