Ánh đèn mờ ảo, Yến vương nhìn đánh giá khuôn mặt Trương Nguyệt.
Trương Nguyệt có vẻ ngoài không tồi, nhưng tiếc là thân hình quá gầy, làn da trắng đến mức khiến người khác sợ hãi. Cặp mắt sáng ngời, toát lên vẻ tham vọng quyền lực, đầy dục vọng, điều này khiến Yến vương cảm thấy không thoải mái.
Trương Nguyệt lúc này chẳng khác gì những người mà hắn đã gặp trước đây, những kẻ vừa mới thị tẩm, dường như tràn đầy tham vọng, tự coi mình là đặc biệt, nhưng cuối cùng lại dần mất đi sự tươi mới, trở nên nhạt nhẽo và vô vị.
Yến vương đột nhiên cảm thấy chán nản.
Hắn khẽ phất tay áo: “Cứ đợi đi.”
Yến vương xoay người rời khỏi tẩm điện, trong đầu tính toán đi qua Phương Phỉ Uyển để tìm Thẩm Vi.
Bên ngoài điện, đại thái giám Phú Quý, cùng nha hoàn Phương Nhi và Thúy Nhi, kiên nhẫn đợi lệnh. Thông thường, sau khi Yến vương cùng Thị thiếp vui vẻ xong, sẽ gọi thủy tắm để lau người.
Ngoài phòng đã chuẩn bị nước ấm sẵn sàng, chỉ chờ lệnh triệu hoán của Yến vương.
“Phú Quý công công, ngài nghĩ rằng chủ tử nhà ta, Trương chủ tử, có thể được sủng ái như Thẩm chủ tử không?” Phương Nhi khẽ hỏi Phú Quý.
Phú Quý mỉm cười, trả lời một cách thẳng thắn: “Chủ tử nhà ngươi so với Thẩm chủ tử thì vẫn kém xa.”
Dù đã hầu hạ bên Yến vương nhiều năm, Phú Quý vẫn chưa từng thấy một thị thiếp đặc biệt như Thẩm Vi. Nàng ấy dùng những thủ đoạn tranh sủng vô cùng mới mẻ và tinh tế, đúng chỗ cần thiết.
Yến vương vô thức thay đổi, trong lòng luôn nghĩ về Thẩm Vi.
Khi đi qua Phương Phỉ Uyển vừa rồi, Phú Quý đã nhìn thấy rõ ràng, Yến vương ánh mắt liên tục hướng về Phương Phỉ Uyển.
Phương Nhi bĩu môi, không hài lòng nói: “Cùng là thị thiếp, sao lại khác biệt đến vậy.”
Ngay lúc đó, cửa tẩm điện Tường Vi Uyển mở ra, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt Yến vương, làm cho vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng đặc biệt.
Yến vương nói: “Đi qua Phương Phỉ Uyển.”
Phú Quý thầm nghĩ đúng như vậy, liền vội vàng chạy đi cùng các thị vệ dẫn đường, đi qua Phương Phỉ Uyển.
Phương Nhi và Thúy Nhi đứng lại, ngạc nhiên há hốc miệng.
Yến vương ở Tường Vi Uyển chỉ ở lại chưa đến nửa chén trà, sao có thể dễ dàng đi như vậy?
Ngay khi Yến vương vừa đi khỏi, trong phòng bỗng vang lên tiếng vỡ của ly sứ.
Trương Nguyệt tức giận quăng mạnh chiếc chén trà sứ men xanh xuống bàn.
Nàng vốn tưởng rằng đêm nay sẽ thuận lợi được sủng ái, được Yến vương độc sủng. Nhưng không ngờ, Yến vương lại không muốn làm nàng thị tẩm, mà trực tiếp bỏ rơi nàng.
Trương Nguyệt nắm chặt tay, hàm răng nghiến lại, gần như muốn cắn chảy máu vì tức giận: “Thẩm Vi! Nhất định là Thẩm Vi đang cố tình hãm hại ta! Nàng ta cố tình cướp lấy Yến vương, muốn khiến ta thất sủng!”
Trong lòng tràn ngập hận thù, đầy ắp sự không cam lòng.
Yến vương vốn không quan tâm đến việc cho Thị thiếp mặt mũi. Hắn yêu ai thì yêu, không yêu thì thôi, luôn làm theo ý mình, từ trước đến nay không hề có sự ràng buộc.
Không ai có thể chỉ trích Yến vương vì sự tùy tâm sở dục của hắn.
Yến vương bước vào Phương Phỉ Uyển.
Trong khu vườn, những cây hoa sơn chi trắng muốt, những đóa tử vi xinh đẹp, đầy sức sống. Yến vương nhìn những cây mầm khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng không khỏi cảm thấy một sự gần gũi, thân thiết.
Cảm giác ấy giống như trở về nhà.
Yến vương không làm kinh động Thẩm Vi, nhưng hắn cũng tò mò không biết, khi hắn không ở Phương Phỉ Uyển vào ban đêm, Vi Vi một mình sẽ như thế nào.
Ánh đèn trong tẩm điện vẫn còn sáng, ngọn nến chiếu sáng ấm áp, trong phòng thoang thoảng mùi ngải thảo và hoa sơn chi. Thẩm Vi ngồi bên án, tay cầm bút lông sói, chăm chú luyện chữ. Một sợi tóc đen rơi lạc từ trán xuống, nàng khẽ dùng tay lau mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi, dường như vừa mới khóc xong.
Yến vương cảm thấy trong lòng có chút xót xa.
Hóa ra, khi không có hắn bên cạnh, Vi Vi lại một mình lặng lẽ khóc thút thít như vậy.
Yến vương tự động suy nghĩ: Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không thể có được toàn bộ sự yêu thương từ phu quân, đành phải trơ mắt nhìn phu quân sủng ái các Thị thiếp khác. Thẩm Vi không dám ghen, chỉ có thể lặng lẽ một mình trong phòng mà khóc.
“Vẫn còn luyện chữ sao?” Yến vương cười hỏi.
Thẩm Vi bất ngờ để rơi bút lông trong tay, khiến nó bang một tiếng rơi xuống giấy Tuyên Thành, để lại một vết mực đen in rõ. Vừa mới viết xong bảng chữ mẫu, nhưng bút lông không cẩn thận làm mực đổ ra.
Thẩm Vi vẫn còn đôi mắt đỏ, nhưng nàng mỉm cười, môi hơi cong lên, có vẻ như không ngờ Yến vương lại bất ngờ đến đây.
Sau đó, Thẩm Vi vui mừng ném bút lông xuống, chạy đến bên Yến vương: “Vương gia, ngài đã về rồi!”
Yến vương ôm lấy eo nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mũi nàng: “/”Bổn vương không đến, Vi Vi còn ở một mình mà khóc sao?”
Thẩm Vi lắc đầu phủ nhận: “Thiếp thân không khóc đâu, Vương gia nhìn lầm rồi.”
Thực tế, nàng quả thật không khóc. Đôi mắt đỏ chỉ vì khi luyện tự, không cẩn thận bị đầu bút lông chạm vào mắt. Khi nàng xoa nhẹ vài cái, đôi mắt đã đỏ lên.
“Thật là mạnh miệng.” Yến vương không khỏi lắc đầu. Đôi mắt nàng đỏ như vậy mà còn cố tỏ ra kiên cường.
Yến vương tiến đến bàn, nhìn những chữ Thẩm Vi viết. Nàng vẫn đang viết bài Xuân Nhật Yến, đã viết đến trang thứ ba, chữ viết vẫn xiêu vẹo, không đẹp chút nào.
Yến vương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Vi, lại nhìn những chữ xấu xí, thở dài một hơi: “Để bổn vương dạy nàng lại từ đầu.”
Dưới ánh nến ấm áp, Yến vương khiến Thẩm Vi ngồi lên lòng hắn, nắm lấy tay nàng, từng nét bút chỉ dẫn nàng viết chữ.
Viết một lúc, cuối cùng đã dừng lại trên giường…
Thẩm Vi vội vàng cởi bỏ quần áo, ngượng ngùng trốn vào trong chăn, đôi mắt e thẹn, sợ hãi nhìn Yến vương: “Thiếp thân viết chữ xấu như vậy, xin Vương gia đừng trách phạt.”
Yến vương cảm thấy hơi nghẹn trong cổ họng.
Không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy mình không phải Vương gia, mà là một thầy giáo dạy học, còn Thẩm Vi là học sinh của mình.
Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của Thẩm Vi, Yến vương nắm chặt cằm nàng, cố ý trêu đùa: “Dạy nàng mãi mà vẫn không viết tốt, phải phạt.”
Và thế là, cuộc phạt kéo dài cho đến gần nửa đêm.