Đến nội dung chính

Chương 40

admin 1.064 Chữ Cài Đặt

Lời vừa dứt, ánh mắt Hằng Vương bỗng bị thu hút bởi một bóng dáng vừa xuất hiện. Thẩm Vi, tay nâng làn váy, chậm rãi bước đến, dáng vẻ thanh thoát nhưng không vội vàng. Phương Phỉ Uyển quá xa, cộng thêm y phục hôm nay cầu kỳ nên nàng đến trễ đôi chút.

Thẩm Vi cung kính hành lễ, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng trong trẻo vang lên: “Thỉnh an Vương phi, Thỉnh an Hằng Vương.”

Hằng Vương xoay người nhìn lại, đôi mắt phượng vừa chạm vào Thẩm Vi liền khẽ sững lại, suýt nữa bị ánh kim lấp lánh từ chiếc trâm trên đầu nàng làm cho chói mắt.

Dưới ánh nắng chan hòa, Thẩm Vi toát lên vẻ quyến rũ đặc biệt. Mái tóc đen được búi lên thành kiểu phi thiên thanh nhã, điểm xuyết hai chiếc trâm vàng tinh xảo tỏa ánh sáng rực rỡ. Phía bên phải búi tóc là một đóa mẫu đơn hồng nhạt kiêu sa.
Trên trán nàng là một điểm hoa điền đỏ thắm, hai gò má tinh tế được đính những hạt trân châu nhỏ óng ánh. Nàng khoác trên người bộ váy bích sắc thêu họa tiết bướm lượn trong vườn hoa, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ như đang nở rộ.

Thân hình uyển chuyển, như liễu yếu đung đưa trong gió, mỗi bước đi đều toát lên sự minh diễm.

Dẫu rằng ăn diện lộng lẫy, nhưng nàng khéo léo chọn trang sức và y phục hài hòa, không làm lu mờ phong thái chủ nhân là Vương phi.

Hằng Vương nhìn Thẩm Vi một hồi, đôi mắt phượng chợt lóe lên chút ngạc nhiên. Hắn bỗng cảm thấy mặt mình nóng rát, tựa như vừa bị người nào đó giáng cho một cái tát vô hình.

Hằng Vương vừa mới trào phúng vương phủ nghèo nàn, giờ lại phải đối diện một mỹ nhân kiều diễm hoa lệ như Thẩm Vi, lập tức cảm thấy có chút nghẹn họng.
Vương phi trong lòng âm thầm thỏa mãn. Dẫu rằng vẫn coi thường xuất thân thấp kém của Thẩm Vi, nhưng nàng không thể không thừa nhận hôm nay Thẩm Vi đã cứu lại thể diện cho vương phủ.

Sau khi hành lễ, Thẩm Vi nhẹ nhàng nắm tay Thải Liên đi tới khu vực của nữ quyến, chọn chỗ ngồi ở vị trí cuối cùng. Nàng yên tĩnh, không hề gây náo động nhưng khí chất lại nổi bật giữa đám đông.

Hằng Vương bị nghẹn lời, trong lòng không thoải mái, liền phe phẩy cây ngọc phiến trong tay, nheo mắt nhìn Thẩm Vi, rồi giả vờ như đang bắt bẻ: “Khánh Quốc biên cảnh chiến sự liên miên, vậy mà vương phủ nữ quyến lại ăn diện lộng lẫy như thế. Không biết các ngươi có từng nghĩ đến việc chia sẻ chút khó khăn với các tướng sĩ nơi biên cương?”

Vương phi nhướng mày, ánh mắt điềm tĩnh đáp trả: “Biên quan tướng sĩ không thiếu áo cơm, Yến Kinh vẫn phồn thịnh như xưa. Yến vương phủ chúng ta tất nhiên cũng không phải là nơi bủn xỉn.”
Câu nói của Vương phi vừa dứt, không khí trong yến hội trở nên im lặng một lát. Nụ cười trên môi Hằng Vương thoáng cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục lay động cây phiến trong tay như không có chuyện gì xảy ra.

Hằng Vương hừ lạnh một tiếng, phất tay rời khỏi khu vực nữ quyến, ung dung tiến về phía ghế nam tử ở bên trái.

Hắn liếc mắt về phía góc ngồi của Thẩm Vi, ánh mắt chỉ dừng lại trong chốc lát trước khi mất đi hứng thú, tiếp tục lo uống rượu.

Thẩm Vi đúng là rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại thiếu đi điểm nhấn đặc biệt. Cử chỉ tuy đoan trang nhưng cứng nhắc, không có chút nào tự nhiên linh động.

Hằng Vương đã quen đấu tranh với Yến Vương trong nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rõ tình hình của đối thủ. Hắn biết Yến Vương những năm gần đây tuy vẫn duy trì sự hưng thịnh bề ngoài, nhưng đối với nội trạch nữ quyến lại rất tiết kiệm chi phí. Nhìn Thẩm Vi hiện tại đang được sủng ái, Hằng Vương thầm nghĩ, e rằng vinh quang này cũng không kéo dài được lâu.

Ở khu vực nữ quyến, Thẩm Vi khẽ ngồi ngay ngắn, nhưng trong lúc không ai chú ý, nàng lặng lẽ nhét một viên mứt hoa quả vào miệng. Cả buổi sáng bận rộn trang điểm và chuẩn bị, nàng vẫn chưa ăn được bữa nào ra hồn.

Thẩm Vi thầm nghĩ, đợi đến khi yến tiệc chính thức bắt đầu, nàng cũng không dám ăn uống quá nhiều trước mặt mọi người. Hôm nay, xem ra nàng chỉ có thể chịu đói.

Phía sau, Thải Liên đang phục vụ Thẩm Vi, bỗng nhiên ánh mắt tập trung lên bộ trang phục của Hằng Vương. Nhìn một lúc, nàng càng cảm thấy quen thuộc, liền thì thầm: “Chủ tử, bộ y phục của Hằng Vương hình như được may từ vải phù quang cẩm… Rât quen mắt!”

Nghe vậy, Thẩm Vi giật mình, nhanh chóng quan sát kỹ bộ trang phục của Hằng Vương.

Những hoa văn trên vải…

Trong khoảnh khắc, mắt nàng mở to kinh ngạc. Đây chẳng phải chính là mảnh phù quang cẩm mà nàng từng lén bán đi để lo chi phí cho bản thân sao? Những chi tiết tỉ lệ và đường nét hoa văn này, nàng làm sao có thể nhầm được!

Thẩm Vi khẽ cầm quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt, giọng nói nhỏ nhẹ: “Thải Liên, ngày trước khi ngươi đem bán mảnh phù quang cẩm, có chắc chắn không ai theo dõi hay nghi ngờ gì không?”

Thải Liên liền cúi đầu đáp: “Chủ tử yên tâm. Ngày đó nô tỳ ra khỏi vương phủ đã đội mũ có rèm che kín mặt, lại thay y phục bình thường để tránh gây chú ý. Sau khi bán xong phù quang cẩm, nô tỳ còn cố ý vòng qua vài con đường rồi mới quay về phủ. Tuyệt đối không có ai phát hiện.”

Nghe vậy, Thẩm Vi mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn kín đáo liếc về phía Hằng Vương, lòng thầm nghĩ: May mắn là không để lộ dấu vết.