Đến nội dung chính

Chương 34

admin 1.160 Chữ Cài Đặt

Khi ánh đèn ấm áp chiếu sáng không gian, vẻ đẹp của Thẩm Vi như một bức tranh.

Nàng mỉm cười với Yến vương, ánh mắt đầy tình tứ, khiến không khí xung quanh tràn ngập sự ngọt ngào.

Yến vương không khỏi cảm thấy xúc động, nắm lấy tay Thẩm Vi, nhẹ nhàng đưa nàng lên giường.

Cảnh tượng lúc này thật đẹp, giống như những vần thơ tình ái, đầy lãng mạn và say đắm.

Đến nửa đêm, sau khi hai người đã vui vẻ bên nhau, Yến vương, cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, hôn nhẹ lên trán Thẩm Vi.

Chỉ có nàng mới có thể mang đến cho hắn niềm vui lớn nhất trong cuộc đời.

Hai người cùng nhau ngủ trong giấc mộng ngọt ngào.

Yến vương nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm nhận thấy có người cựa quậy bên cạnh.

Thẩm Vi, trong đêm khuya, lặng lẽ rời khỏi giường.

Yến vương định mở mắt nhưng lại nghe thấy Thẩm Vi thì thầm: “Không cần quấy nhiễu Vương gia.”
Hắn tò mò không biết Thẩm Vi rời giường làm gì, liền giả vờ ngủ và lắng nghe.

Lúc này, nha hoàn Thải Liên nhẹ nhàng bước vào, tay bưng một chén thuốc.

Thuốc có vị đắng, Thẩm Vi nhăn mặt nhưng vẫn uống cạn một hơi.

Thải Liên nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử… Ngài được Vương gia sủng ái, hẳn là muốn mang thai, sao mỗi lần đều phải uống thuốc tránh thai vậy?”

Yến vương giả vờ ngủ, nhưng trong lòng lại dâng lên cơn sóng cuộn, nỗi tức giận và thất vọng như biển cả đang dâng trào.

Cái gì?

Thẩm Vi lại lén lút uống thuốc tránh thai?

Trong khoảnh khắc, cảm giác thất vọng và phẫn nộ tràn ngập tâm trí Yến vương.

Hắn tự hỏi, mình đối với Thẩm Vi luôn hết lòng chăm sóc, sủng ái nàng như vậy, nhưng nàng lại không muốn mang đứa con của hắn! Thật khó để tin vào điều này.

Thẩm Vi, người mà hắn đã hết lòng yêu thương, vậy mà lại có thể giấu giếm chuyện này.
Cảm giác bị lừa dối khiến Yến vương cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.

Trong phút chốc, hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng với nàng.

Liệu tất cả những gì nàng thể hiện đối với hắn có phải chỉ là giả dối?

Yến vương đang chuẩn bị mở mắt, nhưng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng và đầy bất đắc dĩ của Thẩm Vi: “Thải Liên, ta yêu Vương gia sâu đậm, tự nhiên nguyện ý vì ngài ấy dưỡng dục hài tử. Nhưng ta xuất thân bần hàn, thân thể yếu đuối… Nếu lúc này mang thai, sinh hài tử sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể là một thi hai mệnh.”

Thẩm Vi dừng lại một chút, ánh mắt nàng nhìn về phía sau giường, nơi Yến vương đang giả vờ ngủ.

Giọng nàng trầm buồn, như thể của một nữ nhân bất lực, tiếp tục giải thích: “Ta muốn dưỡng tốt thân thể, chỉ khi khỏe mạnh mới có thể sinh hài tử cho Vương gia. Ta muốn sống lâu một chút, muốn cùng Vương gia trải qua cả đời.”
Nàng không hề che giấu, lựa chọn nói ra sự thật với Yến vương.

Thẩm Vi dùng thuốc tránh thai vì muốn bảo vệ sức khỏe của mình, để khi thân thể khỏe mạnh mới có thể có hài tử cho hắn.

Nàng muốn dành thời gian để chăm sóc bản thân, vì chỉ có vậy mới có thể bên hắn lâu dài.

Lúc này, Thẩm Vi không chỉ là một nữ nhân đa tình, mà còn là một người thê tử đầy lòng yêu thương và hy sinh. Yến vương liệu có cảm động?

Thải Liên nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn tiếp tục diễn: “Chủ tử, ngài không giống các chủ tử khác trong vương phủ, ngài không có chỗ dựa. Nếu Vương gia biết việc này, ngài ấy sẽ hiểu lầm.”

Giả vờ ngủ, Yến vương cảm thấy có chút áy náy. Hóa ra Thẩm Vi dùng thuốc tránh thai là vì hắn.

Sự áy náy trong lòng hắn cũng nhanh chóng chuyển thành cảm động.

Yến vương hiểu rằng sinh con đối với nữ nhân là một thử thách lớn.

Sinh con trong cung, thân thể của các phi tử sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, có khi phải mất hai năm mới phục hồi.

Thẩm Vi là một nữ nhân xuất thân bần hàn, thân thể yếu đuối, việc sinh con đối với nàng càng thêm khó khăn.

Nàng không có chỗ dựa, không có lợi thế như các phi tử khác, rõ ràng có thể sinh con để khẳng định vị trí của mình, nhưng nàng lại chọn dùng thuốc tránh thai vì muốn bảo vệ thân thể, để

Thẩm Vi trở lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Yến vương, người vẫn đang giả vờ ngủ.

Ngoài phòng, ánh nến đã tắt, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua giường màn, tạo nên một vầng sáng mờ ảo.

Yến vương nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng hắn cảm giác có điều gì đó khác lạ, như thể Thẩm Vi đang âm thầm quan sát mình.

Bất ngờ, một cảm giác ấm áp và dễ chịu lan tỏa từ trán hắn, kèm theo hơi thở quen thuộc. Thẩm Vi trộm hôn hắn.

Yến vương giật mình, nhưng không lên tiếng.

Thẩm Vi nhẹ nhàng di chuyển vào trong chăn, nằm sát vào lòng Yến vương.

Nàng tựa như thì thầm những lời nhỏ bé: “Ta muốn cùng Vương gia trải qua cả đời. Ông trời phù hộ, để Vương gia bình an vô sự.”

Đối với nàng, Yến vương là tòa núi vàng, núi bạc, là điểm tựa duy nhất trong cuộc sống này.

Những gì nàng làm, tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn, vì hắn nàng có thể đánh đổi mọi thứ.

Nàng lặng lẽ mơ ước, chỉ cần Yến vương bình an, nàng cũng sẽ bình an.

Kết thúc một ngày dài với bao vất vả, Thẩm Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Yến vương.

Không biết đã qua bao lâu, Yến vương cuối cùng mở mắt, đôi mắt phượng sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Vi.

Cảm xúc trong lòng hắn khó có thể diễn tả bằng lời.

Sau một lúc lâu, Yến vương ôm chặt Thẩm Vi vào lòng, cảm nhận từng hơi thở của nàng.

Những năm qua, hắn đã quen với cảnh tượng tẻ nhạt trong hậu trạch vương phủ, quen với những lời nịnh nọt từ Vương phi và các Thị thiếp.

Nhưng đột nhiên xuất hiện một Thẩm Vi như thế, đẹp đẽ mà đơn thuần, thông minh mà nhiệt huyết, nàng như ngọn lửa bùng cháy, chiếu sáng cả thế giới tăm tối của hắn.

Yến vương cảm thấy trong lòng mình có một ý nghĩ mạnh mẽ, muốn che chở cho nàng suốt cả đời.