Nhưng Vương phi không để lộ cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh: “Nếu như thế, ta sẽ nâng ngươi làm thiếp thất. Ban cho ngươi Phương Phỉ Uyển làm nơi ở và thưởng năm mươi lượng bạc.”
Nàng khẽ xốc tách trà, thổi nhẹ lớp lá trà nổi bên trên, như thể chuyện này chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Trong lòng Thẩm Vi dâng lên niềm vui khó tả.
Bước đầu tiên trong hành trình gây dựng sự nghiệp đã thành công!
Một nơi ở độc lập, và năm mươi lượng bạc làm quỹ khởi nghiệp – đây là nền tảng quan trọng để nàng từng bước tiến lên.
Thẩm Vi vui vẻ tạ ơn, cúi người thật sâu trước khi đi theo lão ma ma rời khỏi chính điện. Trên đôi mắt đang cụp xuống, ánh lên một tia sáng đầy quyết tâm và khát khao. Cuộc hành trình của nàng mới chỉ bắt đầu.
Trong chính điện, Vương phi thong thả nhấp một ngụm Bích Loa Xuân, ánh mắt nhàn nhạt hướng về Lưu ma ma bên cạnh.
“Nha đầu này có dung mạo nổi bật.” Nàng lên tiếng, giọng nói không chứa cảm xúc. “Ngươi đoán xem, Vương gia có thể sủng ái nàng được bao lâu?”
Lưu ma ma cười đáp, vẻ mặt đầy kinh nghiệm của một người đã chứng kiến không biết bao nhiêu nữ nhân bước qua cửa phủ này: “Đúng là xinh đẹp thật, nhưng chỉ là một cái túi rỗng. Lão nô đoán rằng Thẩm thị cũng chỉ được Vương gia chú ý nhiều nhất nửa tháng.”
Trong hậu trạch Yến vương phủ, mỹ nhân không thiếu. Nhưng vẻ đẹp của Thẩm Vi chẳng phải xuất chúng nhất. Xuất thân thấp kém, không có học thức, lại thiếu lễ nghi, nàng chỉ là một viên đá nhỏ giữa vườn hoa mỹ nhân.
Những người như Thẩm Vi, nếu may mắn, có lẽ sẽ sinh được một hài tử. Nhưng thị thiếp không có quyền nuôi dạy hài tử. Hài tử sinh ra cũng chỉ làm vương phi tăng thêm danh tiếng và quyền thế.
Vương phi đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng chút thương hại: “Đúng là đáng thương.”
Ngay sau đó, nàng dặn dò Lưu ma ma: “Qua một thời gian, hãy chọn thêm vài nha hoàn xinh đẹp đưa vào phủ. Kẻ thất sủng rồi, dù sao cũng cần có người mới thay thế.”
Lưu ma ma cúi đầu cung kính: “Vâng, Vương phi.”
Ánh mắt Vương phi thoáng liếc qua lịch trình, giọng nói bình thản: “Vương gia nam tuần cũng sắp trở về rồi.”
Lưu ma ma hỏi ý: “Có cần tu sửa vương phủ, thêm hoa cỏ tươi mới để nghênh đón Vương gia không?”
Vương phi nhẹ lắc đầu: “Hà tất phải làm chuyện vô ích và tốn kém như vậy.”
Mười năm làm chính thất của Vương gia, Vương phi cũng từng trải qua những cuộc đấu đá gay gắt với Trắc phi và Thị thiếp.
Nhưng cuối cùng, nàng đã nhìn thấu mọi ân oán nơi hậu trạch.
Sự sủng ái của Vương gia là thứ ngắn ngủi nhất trên đời.
Dẫu từng có những giây phút ân ái mặn nồng, phu thê sống cùng nhau rồi cũng đến lúc chán ghét nhau.
Vương phi nhận ra, điều quan trọng nhất không phải tranh đoạt tình cảm mà là tập trung nuôi dạy hài tử, bởi chúng mới là chỗ dựa thực sự của nàng trong tương lai.
“Tranh sủng có ích gì?” Vương phi thầm nghĩ, ánh mắt thoáng qua vẻ lãnh đạm.
Thay vì hao tâm tổn trí vì ân sủng, nàng lựa chọn làm một người bình đạm như cúc, lặng lẽ đứng ngoài mọi cuộc đấu đá, nhàn nhạt quan sát sóng gió phong ba chốn hậu trạch.