Đến nội dung chính

Chương 1

admin 611 Chữ Cài Đặt

Mưa như trút nước, từng giọt lạnh buốt rơi xuống, ướt sũng người. Không biết là nước mưa hay nước mắt rơi. Cậu thẫn thờ bước đi loạng choạng, bàng hoàng không thể tin những gì mình được nghe thấy. Liên Trân như chết lặng khi nghe những lời thì thầm của cha mẹ nuôi. Cậu không thể tin vào tai mình, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Sự thật phũ phàng như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở.

Cậu nhớ lại những lời trách móc, nhưng ánh mắt khinh thường, những cái tát đau điếng mà cha mẹ dành cho mình. Cậu nhường lại như lần bị so sánh với em trai, những lần bị nghi ngờ là muốn lấn át em trai. Cậu nhớ lại những đêm nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, khao khát tình yêu của họ.

Cậu đã sống trong sự ấm ức, bị đối xử bất công suốt bao năm qua, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình không phải con ruột của họ. Cậu luôn tin rằng, dù cha mẹ không yêu thương mình, nhưng họ vẫn là người thân duy nhất của cậu.
Giờ đây, niềm tin ấy tan vỡ thành từng mảnh vụn. Cậu bị phản bội, bị lừa dối một cách tàn nhẫn. Cậu không phải là con ruột của họ, họ chỉ xem cậu như một người hầu, một công cụ để phục vụ cho con trai ruột của họ.

Cơn giận dữ, sự căm phẫn và nỗi đau đớn dâng trào trong lòng cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy, tại sao họ lại có thể ích kỷ và tàn nhẫn đến như vậy.

Cậu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, bị phản bội bởi những người mà cậu từng tin tưởng. Cậu không biết phải làm gì, phải đi về đâu, phải tin tưởng ai. Cậu chỉ biết chạy trốn, chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng, chạy trốn khỏi nỗi đau đớn đang giày vò tâm trí cậu.

Cậu vào một quán cà phê ven đường, tìm một góc khuất, ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn trào. Cậu mở danh bạ điện thoại, chỉ có vài liên lạc ít ỏi: cha mẹ, em trai, người phản bội cậu, và một vài người quen. Cậu muốn gọi cho ai đó, muốn chia sẻ nỗi đau này, nhưng chẳng biết gọi cho ai.
Cậu thử gọi cho một người học trưởng đối xử khá tốt với cậu. Nhưng cuộc gọi không bắt máy. Cậu im lặng, không nói, không hét, chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước mắt chảy dài trên má.

Cậu cảm thấy bất lực, như bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát. Cậu không biết phải làm gì, phải đi đâu, phải tìm ai. Cậu chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, cảm nhận sự cô đơn bao trùm lấy mình.

Ngày hôm sau, Liên Trân quay lại ngôi nhà ấy. Cậu cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì, như không biết gì. Cậu không muốn tin, không muốn chấp nhận nên cậu lén lút lấy mấy sợi tóc của bọn họ, rồi tới bệnh viện để xét nghiệm ADN.

Nhìn vào tờ kết quả khiến cậu như chết lặng. Cậu không phải con ruột của họ. Không có bất kỳ huyết thống nào giữa cậu và họ. Không ai có huyết thống với cậu cả!
Cậu như bị sét đánh. Cậu đã cố gắng tự lừa dối bản thân, nhưng sự thật phũ phàng đã giáng một đòn chí mạng vào cậu.