Đến nội dung chính

Chương 13

admin 707 Chữ Cài Đặt

Giờ người ta đến tìm, dù có luyến tiếc thì bà ta vẫn “rộng lượng” giao trả con lại. Vừa nói, bà ta vừa kéo Chu Chiêu Đệ bị quấn nửa mặt bằng băng vải trắng ra trước mặt: “Nhà tôi nghèo, nuôi con chẳng nên người, hại hôm nay đứa nhỏ còn bị bỏng nữa. Các vị đến thật đúng lúc, để nó khỏi phải chịu khổ cùng vợ chồng tôi…”

Tim Chu Chiêu Đệ đập thình thịch. Cô ta nhìn hai bố con tuấn tú, cao quý trước mặt mà lòng tràn đầy kích động.

Đây là bố và em trai của mình sao? Thật ư? Mình là cô tiểu thư nhà giàu sao? Cô ta biết ngay mà, mình vốn không tầm thường!

Tống Quý Đồng chỉ biết dở khóc dở cười nhìn màn kịch vụng về trước mắt. Cái cô gái tên Chiêu Đệ này mà bảo là con gái đã Tiền Xuân Hồng!

Còn cậu thiếu niên đứng bên cạnh thì đã bắt đầu quan sát xung quanh.
Tiền Xuân Hồng mải khóc, không ngờ người ta chẳng thèm để tâm đến màn bi kịch của mình.

Ở làng này, chiêu “khóc, la, dọa treo cổ” vốn hữu hiệu nhưng đối với họ, thứ ấy chẳng là gì. Thậm chí nó còn chẳng đáng gọi là trò hề, vừa ngu xuẩn vừa nực cười.

Dữu Dữu đang chơi nước thì nắp chum bỗng bị ai đó mở ra.

Cô ngẩng đầu theo phản xạ, chạm phải ánh mắt của một thiếu niên rất đẹp, say đó Dữu Dữu cúi đầu tiếp tục nghịch nước.

Quần áo trên người cô đã bị ướt, khuôn mặt và cánh tay lấm lem lại trở nên sạch sẽ nhờ nước, giống như viên ngọc trai phủ bụi được lau sáng trở lại.

Cô khum tay vốc một vốc nước, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên ấy.

Cậu ta cũng nhìn cô với ánh mắt ngẩn ngơ, đến khi nhận ra mới vội vàng quay đi.

Thấy Dữu Dữu vẫn ngồi trong chum, cậu ta khẽ chìa tay ra, giọng run rẩy: “Không lạnh à? Để em bế chị ra nhé.”
Dữu Dữu nghĩ một lát rồi nói nhỏ: “Mẹ không cho ra ngoài, ra là sẽ bị đánh.”

Câu nói ngắn ngủn nhưng thiếu niên lại hiểu ngay. Cậu ta mạnh mẽ đưa tay, đôi mắt dịu dàng phút chốc hóa sắc bén, bế Dữu Dữu ra khỏi chum.

Cô quá nhẹ, nhẹ đến mức như không có trọng lượng, không khỏi khiến cậu ta có cảm giác mình đang bế một bó xương nhỏ.

Thế là cậu ta càng thêm cẩn thận, sợ làm đau cô.

Khi cậu ta bế cô ra, nước trong chum ào ra theo tiếng rào rào.

Tiền Xuân Hồng đang khóc rống ngoài sân lập tức giật mình. Quay đầu lại, bà ta thấy cậu thiếu niên chẳng hề bận tâm đến quần áo rách rưới, bẩn thỉu của Dữu Dữu, cũng chẳng ngại nước chảy lênh láng, cứ thế bế cô đi ra từ nhà bếp.

Một chiếc giày của Dữu Dữu rơi lại trong chum nước. Dưới ánh mặt trời, bàn chân nhỏ trắng đến trong suốt, mạch máu xanh nhạt hiện rõ…
Xong đời rồi!

Dữu Dữu ngoan ngoãn để cậu thiếu niên bế, đôi chân nhỏ co lại một chút.

Móng chân cô mọc dài, mềm yếu nhưng sạch sẽ sau khi ngâm nước.

Rõ ràng cô có chút sợ Tiền Xuân Hồng. Vừa thấy bà ta, cơ thể cô liền co rúm lại.

Thiếu niên cảm nhận được điều đó, trong lòng trào lên một cơn giận dữ sâu sắc, trái ngược hoàn toàn với nền giáo dục lịch thiệp mà cậu ta từng nhận.

Rõ ràng là một gia đình trông nghèo khó đáng thương nhưng cậu ta lại không cảm thấy chút thương hại nào, chỉ muốn xé nát bọn họ ra.

Khi Tống Quý Đồng đang lạnh lùng quan sát màn kịch vụng về của Tiền Xuân Hồng, con trai ông lại bế một bé gái gầy nhom từ trong căn bếp thấp tối ra.

Thiếu niên 15 tuổi, cao 1m75, dáng người rắn rỏi, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Ngược lại cô gái trong lòng cậu ta nhỏ bé đến đáng thương, tay chân gầy trơ xương, da bọc xương, chẳng thấy nổi chút thịt nào.