Chiều hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu trên mặt đất, tạo ra những vệt dài trên nền rừng thông. Không khí lạnh dần lấn át sự ấm áp của ngày hè, khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống vài độ C.
Cả đám con trai ngồi bên phải, ánh mắt họ sáng rực, thấp thoáng bên trong những đốm lửa bập bùng.
Đám con gái thì ngồi bên trái, khúc khích cười đùa, cố gắng tìm cách giữ ấm trong cái không gian ngày càng trở nên lạnh giá.
Giữa những tiếng trò chuyện râm ran, ngọn lửa trại bùng cháy dữ dội, tạo ra một bầu không khí huyền bí và sống động. Không ai muốn cảm nhận sự lạnh lẽo của mùa đông, nên tất cả ngồi sát lại gần nhau, tựa vào nhau để giữ ấm. Một chiếc áo khoác được choàng lên vai nhau, những cái ôm hờ hững, những lời trêu đùa vui vẻ vang lên khiến cho không khí càng trở nên thân mật hơn.
“Thôi nào, ai kể chuyện ma đi!”
Một trong những bạn nam hô lớn, làm mọi người cười rộ lên.
Các bạn gái bắt đầu xôn xao bàn tán, có vẻ như họ rất háo hức. Thế là, cuộc thi kể chuyện ma chính thức bắt đầu.
Một bạn nam với giọng điệu lôi cuốn bắt đầu câu chuyện:
“Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi nhà hoang ở gần rừng thông này. Người ta bảo rằng có một cô gái trẻ đã bị bỏ rơi ở đó, linh hồn của cô vẫn lang thang tìm kiếm…”
Giọng nói trầm bổng của cậu ta lôi cuốn mọi người, từng câu từng chữ như vẽ nên hình ảnh một ngôi nhà cổ kính, tăm tối. Các bạn nữ không ngừng rùng mình, nắm chặt tay nhau, cảm giác lạnh lẽo dường như không chỉ từ thời tiết mà còn từ sự hồi hộp trong từng câu chuyện.
“Và một đêm nọ.” Cậu ta tiếp tục: “Một nhóm bạn trẻ cũng như chúng ta đã quyết định vào khám phá ngôi nhà đó. Họ nghe thấy tiếng khóc vang lên, nhưng khi vào thì không thấy ai cả. Cuối cùng, một người trong nhóm phát hiện ra…”
Giọng cậu ta thấp dần, tạo không khí hồi hộp, các bạn nữ thì thào với nhau, mắt tròn xoe: “Họ đã không thể thoát ra khỏi ngôi nhà đó. Linh hồn cô gái đã giữ họ lại mãi mãi…”
Ngay khi câu chuyện kết thúc, một bạn nữ hét lên: “Đừng có đùa! Ngôi nhà đó có thật không?”
Cả nhóm bật cười, nhưng trong lòng ai cũng có chút rờn rợn.
Tiếp theo, một bạn nữ khác đứng dậy, khuôn mặt đầy thần thái: “Mình có một câu chuyện!”
Cô bắt đầu: “Có một lần, mình đi cắm trại với gia đình ở gần một khu rừng. Đêm đó, ánh trăng sáng, mọi người đang ngồi bên lửa trại thì bỗng nhiên, mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc…”
Câu chuyện của cô gái khiến mọi người im lặng, và không khí xung quanh như lắng đọng lại. Những ánh mắt hướng về cô, mọi người đã quên đi cái lạnh, chỉ còn lại sự hồi hộp.
“Và khi mình ra ngoài kiểm tra, thấy một bóng trắng vụt qua..” Cô kể tiếp: “Khi lại gần, đó chỉ là một con búp bê cũ kỹ nằm ở giữa đường. Nhưng khi mình quay lại lều, mọi người đều không còn ở đó. Mình chạy đi tìm, và bỗng thấy bóng dáng một người con gái…”
Tiếng thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ của các bạn nữ khiến cả nhóm cảm thấy thú vị. Câu chuyện kết thúc bằng những tiếng thì thào đầy hồi hộp, khiến không khí trở nên dày đặc.
“Có ai muốn kể tiếp không?”
Một bạn nam khác hỏi, thách thức.
Mọi người đều nhìn nhau, trong lòng ai cũng có chút sợ sệt nhưng cũng đầy phấn khích. Ai cũng muốn tìm cách tạo ra những khoảnh khắc thú vị hơn nữa, chờ đợi những câu chuyện ma tiếp theo hòa quyện vào cái lạnh của buổi tối mùa đông, trong ánh lửa bập bùng và những tiếng cười đùa của tuổi trẻ.
Cô Từ và thầy thể dục tiến lại gần lớp 1-A, ánh đèn từ lửa trại chiếu sáng khuôn mặt họ, tạo ra bầu không khí huyền bí và hấp dẫn.
Cô Từ nở nụ cười, làm cho các học sinh cảm thấy dễ chịu: “Các em ơi, tối nay lúc 18 giờ 30 phút, sau khi dùng bữa tối, chúng ta sẽ tổ chức buổi thi gan dạ.” Cô thông báo, giọng nói đầy phấn khích.
“Đúng rồi!” Thầy thể dục bổ sung: “Đây sẽ là một hoạt động thú vị để các em thử sức mình. Địa điểm sẽ bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ theo con đường mòn dẫn về khách sạn, nơi các em sẽ qua đêm.”
Một cơn rùng mình lan tỏa qua lớp học sinh khi nghe đến “rừng thông” và “khu di tích bị bỏ hoang.” Những ánh mắt đầy hồi hộp và lo lắng cùng nhìn nhau.
“Ai tham gia thì sẽ đăng ký cho thầy và cô Từ nhé.” Thầy thể dục nhấn mạnh, tạo thêm sự hào hứng cho cuộc thi.
Cô Từ tiếp tục giải thích: “Những ai không tham gia sẽ đi xe du lịch về, còn những ai dám tham gia sẽ phải băng qua rừng thông. Trong đó có rất nhiều giáo viên và nhân viên khu du lịch sẽ đóng giả làm ma để chỉ đường cho các em.”
Hàng loạt những tiếng xì xào lan truyền trong đám học sinh, một số bạn đã bắt đầu thảo luận với nhau về việc có nên tham gia hay không.
“Nghe có vẻ thú vị quá!” Một bạn nam thốt lên, trong khi các bạn nữ thì lo lắng không biết có nên mạo hiểm.
“Đừng lo, mỗi người sẽ được trang bị một thiết bị SOS và cây đèn pin.” Thầy thể dục trấn an: “Nếu có chuyện gì, chỉ cần bấm nút SOS, giáo viên sẽ có mặt ngay lập tức.”
Ánh mắt của những bạn nữ ánh lên sự lo lắng nhưng cũng không kém phần háo hức. Nhạc Linh Âm nhìn Cao Trình Ngôn, cảm giác vừa sợ hãi vừa muốn thử sức mình.
“Cậu có đi không?” Nhạc Linh Âm hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đầy hồi hộp.
Cao Trình Ngôn lơ đãng nhìn ra xa, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự hứng thú: “Tại sao lại không?” Cậu đáp lại, giọng điệu khẳng định khiến lòng nhạc Linh Âm dâng trào.
Cuộc thảo luận bắt đầu sôi nổi hơn, nhiều bạn đã bắt đầu xung phong tham gia, không khí càng trở nên hào hứng. Cô Từ ghi tên từng bạn vào danh sách, sự hồi hộp dâng cao khi mọi người bắt đầu mường tượng về cuộc thi gan dạ tối nay, những câu chuyện ma, những tiếng cười và cả sự can đảm trong lòng từng người.
Giữa không gian tràn ngập những tiếng cười đùa và những ánh mắt đầy quyết tâm, có lẽ tối nay sẽ là một đêm khó quên cho cả lớp 1-A.
Cao Trình Ngôn nhìn Nhạc Linh Âm, ánh mắt cậu mang theo sự lo lắng: “Linh Âm, cậu nên về khách sạn trước đi.” Cậu khuyên, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng: “Buổi thi gan dạ có thể không an toàn.”
Nhạc Linh Âm lắc đầu, quyết tâm trong ánh mắt: “Tớ muốn tham gia! Đây là cơ hội để trải nghiệm và thử thách bản thân. Tớ không muốn bỏ lỡ.” Cô nói, giọng đầy kiên quyết.
Cao Trình Ngôn thở dài, không thể nào hiểu nổi sự gan dạ hay cứng đầu của Nhạc Linh Âm.
“Được rồi, nhưng hãy theo sát tôi.” Cao Trình Ngôn dặn, ánh mắt sắc lạnh không thể che giấu sự quan tâm: “Nếu có gì không ổn, nhớ phải bám theo ngay, đừng đi lung tung.”
Nhạc Linh Âm mỉm cười, trong lòng dâng trào một cảm xúc ấm áp: “Cảm ơn cậu, tớ sẽ nghe lời.”
Nhạc Linh Âm cảm thấy yên tâm hơn khi có Cao Trình Ngôn bên cạnh, sự phấn khích trong lòng cũng tăng lên khi nghĩ đến cuộc phiêu lưu sắp tới.
Cả hai cùng nhau đứng dậy, hòa vào không khí rộn ràng của lớp học sinh xung quanh. Nhạc Linh Âm cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn nữ khác, nhưng sự chú ý của cô chỉ tập trung vào Cao Trình Ngôn.
“Cậu không sợ hả?” Nhạc Linh Âm hỏi, cố gắng phá tan không khí căng thẳng.
“Có chút.” Cao Trình Ngôn thừa nhận, ánh mắt nhìn về phía rừng thông tối tăm.
Cả hai cùng nhau đi về phía đám đông, chuẩn bị cho cuộc thi gan dạ, lòng đầy háo hức và sẵn sàng đối mặt với thử thách phía trước.