Giờ nghỉ trưa ở nhà ăn tràn ngập không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói và tiếng ghế kéo trên nền gạch vang lên hòa quyện với nhau.
Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn chiếu sáng dịu dàng, tạo ra cảm giác ấm cúng giữa cái lạnh giá của tháng 12. Những chiếc bàn gỗ lớn xếp san sát, bao quanh là những nhóm học sinh đang vui vẻ ăn uống và trò chuyện, tạo nên một bầu không khí sống động.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, những đám mây dày đặc trôi lững lờ, như thể đang chuẩn bị cho những cơn mưa bất chợt. Gió lạnh thổi qua, khiến không khí trong nhà ăn thêm phần tươi mát, nhưng bên trong mọi người đều được bao bọc trong cái ấm của tình bạn và những bữa ăn thịnh soạn.
Trên các bàn, những khay thức ăn đầy ắp từ món mì nóng hổi, súp thơm lừng cho đến những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc, khiến mọi người càng thêm thích thú. Một vài học sinh còn tranh nhau chia sẻ món ăn, tiếng cười rộn ràng vang lên, làm không khí thêm phần sôi động.
Mặc dù bên ngoài có phần ảm đạm, nhưng bên trong nhà ăn lại ấm áp và đầy màu sắc, như một nơi trú ẩn lý tưởng khỏi cái lạnh mùa đông. Nhìn quanh, không khí thân thiện và vui vẻ lan tỏa, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một buổi học mới.
Khi Cao Trình Ngôn bước vào nhà ăn, không gian như bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, như thể hơi thở của cậu mang theo cái lạnh của tháng 11 vào trong. Ánh mắt sắc lạnh và khí chất kiêu ngạo của cậu khiến mọi người đều dừng lại, như thể đang chờ đợi phản ứng từ cậu.
Các bạn nữ trước đây thường quay quần xung quanh Cao Trình Ngôn, nay lại thận trọng, lén lút trao đổi ánh nhìn với nhau.
Một số trong họ thì thầm, tỏ rõ sự ủng hộ dành cho Nhạc Linh Âm, bạn gái tin đồn của Cao Trình Ngôn. Họ cùng nhau lên kế hoạch đẩy thuyền tình yêu cho hai người, bàn luận sôi nổi về cách làm cho cặp đôi này xích lại gần nhau hơn.
“Tớ nghĩ chúng ta nên tạo cơ hội cho họ gặp nhau nhiều hơn.” Một cô gái đề xuất, ánh mắt lấp lánh sự nhiệt huyết.
“Đúng rồi! Có thể mời Nhạc Linh Âm tham gia các hoạt động nhóm với Cao Trình Ngôn.” Một bạn khác góp ý, nhìn về phía cậu với chút hồi hộp.
Khi Cao Trình Ngôn ngồi xuống bàn, những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt dần vang lên lại, nhưng không ai dám tiếp cận cậu như trước. Thay vào đó, họ âm thầm quan sát, mong chờ một khoảnh khắc nào đó giữa cậu và Nhạc Linh Âm, hy vọng tình cảm của họ sẽ nảy nở.
Cao Trình Ngôn không hề để ý đến sự chú ý của mọi người, cậu chỉ im lặng thưởng thức bữa ăn của mình, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí và không thể không cảm thấy hứng thú với sự quan tâm của lớp dành cho Nhạc Linh Âm.
Cảm giác ấy, tuy không thể hiện ra mặt, lại khiến Cao Trình Ngôn cảm thấy có chút ấm áp giữa cái lạnh xung quanh.
Một bức ảnh gây sốt bất ngờ được đăng lên diễn đàn trường, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong bức ảnh, Cao Trình Ngôn đứng với dáng vẻ điển trai, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ sự quan tâm khi cậu bế Nhạc Linh Âm, người đang ngất xỉu nằm im trong vòng tay cậu.
Cảnh tượng ấy toát lên một vẻ lãng mạn đầy bất ngờ, khiến không khí xung quanh như bị nổ tung bởi những lời xì xào bàn tán.
“Cái gì đây? Nhạc Linh Âm ngất xỉu sao?” Một bạn nữ kêu lên, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.
“Trời ơi, nhìn kìa! Cao Trình Ngôn đang bế cô ấy! Có phải là đang cứu cô ấy không?” Một bạn khác bình luận, không giấu nổi sự hứng khởi.
Mọi người lập tức bắt đầu đoán già đoán non về tình huống trong bức ảnh, không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những câu chuyện hài hước và thuyết âm mưu nảy ra xung quanh hai nhân vật chính.
“Có khi nào đây là cách để cậu ta thể hiện tình cảm không nhỉ?” Một cô gái lên tiếng, vẻ mặt đầy phấn khích.
“Nếu mà như vậy thì quá đẹp rồi! Nghe đồn họ đang có mối quan hệ mập mờ mà!” Một người bạn khác hùa theo, nháy mắt đầy ý đồ.
Trong khi đó, không ít người tỏ ra ghen tỵ và nghi ngờ, cùng nhau bàn luận về mối quan hệ của Cao Trình Ngôn và Nhạc Linh Âm. Dù có những ý kiến trái chiều, không ai có thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ từ bức ảnh đó, khiến nó trở thành chủ đề nóng nhất trong lớp học.
Bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc không thể tưởng tượng nổi, sự quan tâm của mọi người dành cho cặp đôi này chỉ càng làm tăng thêm sự hồi hộp cho những diễn biến tiếp theo.
Cao Trình Ngôn lạnh lùng đẩy ghế đứng dậy, tiếng gỗ cọ vào nhau kêu rắc rắc như báo hiệu một điều gì đó không hay. Cậu quét ánh nhìn sắc bén khắp căn phòng, đôi mắt lạnh lẽo như băng giá, khiến không khí trong nhà ăn đột ngột ngưng đọng.
Những tiếng cười nói vui vẻ trước đó bỗng chốc im bặt, tất cả đều quay sang nhìn cậu, sự tò mò và sợ hãi lộ rõ trong ánh mắt.
“Những trò đùa có thể có cái giá không thể tưởng tượng.” Cao Trình Ngôn nói, giọng lạnh lùng nhưng lại mang một âm hưởng nặng nề như lời đe dọa.
Câu nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, giống như một nhát dao sắc nhọn cắt đứt sự thoải mái của mọi người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, tim đập loạn nhịp khi cảm nhận được sự căng thẳng.
“Cậu ấy đang ám chỉ điều gì? Liệu có ai đã làm hại Nhạc Linh Âm không?” Một bạn thì thầm, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Cao Trình Ngôn tiếp tục, ánh mắt quét qua từng người như thể đang tìm kiếm kẻ phạm tội:
“Nếu ai đó cho rằng họ có thể đùa giỡn với sự an toàn của người khác mà không phải gánh chịu hậu quả, thì họ sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất.”
Lời nói của Cao Trình Ngôn như một lời cảnh cáo ngầm, khiến không khí trở nên nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong lòng từng người, như thể họ đang đứng trước một cơn bão đang đến gần mà không thể làm gì để tránh khỏi.
Cao Trình Ngôn xoay người bước đi, để lại sau lưng một không gian im lặng đầy lo âu, ánh mắt mọi người vẫn dõi theo cậu, lòng thầm cầu nguyện rằng mình không phải là đối tượng bị nhắc đến trong lời nói bí ẩn và đáng sợ ấy.
Cao Trình Ngôn bước ra ngoài, không khí lạnh của tháng 11 bao trùm lấy cậu như một lớp băng giá. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa sự nóng bức trong nhà ăn và cái lạnh ngoài trời.
Ánh mắt Cao Trình Ngôn nhanh chóng tìm kiếm, và rồi dừng lại ở hình ảnh Nhạc Linh Âm đang ngồi một mình trên ghế đá, dáng vẻ nhỏ bé giữa không gian rộng lớn.
Nhạc Linh Âm cúi đầu, mái tóc xõa nhẹ rủ xuống che khuất gương mặt, nhưng Cao Trình Ngôn vẫn cảm nhận được nỗi buồn và sự cô đơn tỏa ra từ cô.
Trong khoảnh khắc đó, lòng Cao Trình Ngôn dâng lên một cảm giác vừa chua chát vừa thương xót. Không chút do dự, cậu chậm rãi bước đến gần, tiếng bước chân vang lên trên nền đá lạnh lẽo, nhưng lại đầy kiên quyết.
Khi đến gần, Cao Trình Ngôn đứng im một lúc, quan sát Nhạc Linh Âm, cảm giác nỗi đau trong lòng cô như lây lan sang cậu.
“Cậu không nên ngồi một mình như thế.” Cao Trình Ngôn lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một chút quan tâm.
Nhạc Linh Âm ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn Cao Trình Ngôn, trong ánh mắt ấy có sự ngạc nhiên lẫn vui mừng khi thấy cậu.
“Tớ chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ.” Nhạc Linh Âm đáp, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng từ đều mang theo nỗi buồn.
Cao Trình Ngôn im lặng nhìn Nhạc Linh Âm, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh: “Suy nghĩ một mình không phải lúc nào cũng tốt. Đôi khi, có người bên cạnh sẽ dễ chịu hơn.”
Nhạc Linh Âm cảm thấy hơi ấm từ Cao Trình Ngôn truyền đến, một cảm giác an toàn mà cô đã rất cần.
Trong không gian lạnh giá, cả hai người ngồi bên nhau, tạo thành một cái kén ấm áp giữa sự tĩnh lặng của bầu trời xám xịt. Cao Trình Ngôn không nói thêm gì, nhưng sự hiện diện của cậu đã là một nguồn động viên lớn lao dành cho Nhạc Linh Âm.
Nhạc Linh Âm hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng khi nhìn Cao Trình Ngôn.
“Thi xong cuối học kỳ, ba mẹ tớ sẽ về nước. Có lẽ.. có lẽ cậu sẽ không còn qua nhà tớ được nữa.” Nhạc Linh Âm nói, giọng buồn bã
Cao Trình Ngôn nhướng mày, một chút ngạc nhiên lướt qua gương mặt lạnh lùng của cậu.
“Tại sao lại không?” Cao Trình Ngôn hỏi, mặc dù biết câu trả lời có thể sẽ không dễ chịu.
“Bởi vì ba mẹ tớ muốn tớ tập trung vào việc học, và họ sẽ không để tớ tiếp xúc với..” Nhạc Linh Âm đáp, ngập ngừng, như thể không muốn nhắc đến mối quan hệ phức tạp giữa cô và Cao Trình Ngôn.
Cao Trình Ngôn vẫn giữ vẻ lạnh lùng khi cậu nói: “Thế thì gặp nhau ở trường thôi.”
Câu nói ấy như một mệnh lệnh, không cho phép Nhạc Linh Âm có cơ hội phản đối hay bày tỏ thêm cảm xúc của mình.
Nhạc Linh Âm nhìn Cao Trình Ngôn, sự thất vọng hiện lên rõ ràng trên gương mặt.
“Nhưng…” Nhạc Linh Âm ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp.
Cô cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng trào dâng: “Nếu chỉ gặp nhau ở trường thì… sẽ không có thời gian nào cho chúng ta nữa.”
Vẻ mặt Cao Trình Ngôn vẫn không thay đổi: “Nếu cậu cần tôi, chỉ cần đến trường.”
Nhạc Linh Âm không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng cô đầy mâu thuẫn. Cô hiểu rằng Cao Trình Ngôn có cách suy nghĩ riêng, nhưng cách cậu thể hiện lại khiến cô cảm thấy như mối liên kết giữa hai người đang dần trở nên mờ nhạt.
“Cậu không lo lắng về điều đó sao?” Nhạc Linh Âm hỏi, giọng tràn đầy lo lắng: “Chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau như trước.”
Cao Trình Ngôn chỉ lắc đầu, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng: “Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Nhạc Linh Âm không muốn làm Cao Trình Ngôn khó xử, nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn chưa nguôi. Cô chỉ có thể gật đầu, quyết định chấp nhận điều này, dù trong lòng có chút không dễ chịu.
“Vậy thì, nếu cậu nói vậy… tớ hiểu rồi.” Nhạc Linh Âm đáp, nhưng lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn sâu sắc khi nghĩ về những ngày sắp tới.
Cao Trình Ngôn im lặng quan sát Nhạc Linh Âm, lòng thầm tính toán. Cậu hiểu rằng việc giữ khoảng cách này có thể là một cơ hội cho cả hai, một cách để Nhạc Linh Âm nhận ra giá trị của sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của cô. Suy nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy một cảm giác tự tin lạ thường, mặc dù vẻ ngoài của cậu vẫn lạnh lùng.
Cao Trình Ngôn biết rằng việc giữ khoảng cách sẽ khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy thiếu thốn, từ đó, tình cảm giữa hai người có thể sâu sắc hơn.
Khi Nhạc Linh Âm nhìn xuống đất, gương mặt cô có phần buồn bã, Cao Trình Ngôn cảm thấy một chút hài lòng.
Cao Trình Ngôn muốn Nhạc Linh Âm hiểu rằng sự lạnh lùng này không phải là sự từ bỏ, mà là một cách để hai người có thể đánh giá lại mối quan hệ của mình.
“Đừng lo lắng quá.” Cao Trình Ngôn nói, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
Nhạc Linh Âm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đầy cảm xúc: “Ừm…” Cô cảm thấy nỗi nhớ có thể sẽ ập đến, nhưng không thể nào đoán trước được điều gì.
Cao Trình Ngôn quay đi, lòng tự nhủ rằng việc này sẽ tốt cho cả hai. Cậu biết rằng một khoảng thời gian xa cách sẽ giúp Nhạc Linh Âm hiểu rõ hơn về tình cảm của mình dành cho cậu. Và trong lòng, cậu cũng mong chờ đến ngày mà mình chịu đựng không nỗi nữa, khi mà một trong hai người đi tìm người còn lại.