“Ngươi nằm mơ à?” Trâu thị hét lên: “Con ta học hơn mười năm rồi, sắp thi đậu đồng sinh, ngươi bảo chúng ta bỏ thằng bé để nuôi ngươi sao?”
Đám gà đang nhẩn nha mổ thóc trong sân bị tiếng hét làm cho hoảng loạn, vỗ cánh bay tán loạn, lông gà bị gió thổi tung khắp nơi.
Trần Nghiễn không thay đổi sắc mặt: “Đọc sách mười mấy năm mà vẫn chưa đỗ đồng sinh, càng nên nhường cơ hội cho ta.”
Trâu thị tức giận đến mức mặt mày dữ tợn, giơ tay chỉ vào hắn, quay đầu ép hỏi Liễu thị: “Vợ lão tam cũng nghĩ vậy sao?”
Đầu óc Liễu thị choáng váng, theo bản năng định đáp lời, một bàn tay nhỏ bé chợt nắm lấy ngón trỏ của nàng. Nàng cúi đầu nhìn, nghe Trần Nghiễn nói: “Con sẽ tranh cho nương một danh hàm Cáo mệnh phu nhân, chúng ta không cần trông cậy vào anh họ.”
Khóe mắt Liễu thị nóng lên.
Đứa nhỏ này đã quay về hai ngày, vậy mà hôm nay mới gọi “nương” lần đầu tiên. Tình mẫu tử của nàng lập tức trào lên từ tận đáy lòng.
Đây là đứa con do nàng mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra. Nếu thằng bé vẫn luôn ở bên nàng, từ nhỏ đã xuống ruộng làm việc như bọn trẻ trong thôn, có lẽ nàng cũng chấp nhận số phận.
Nhưng đứa nhỏ này lại được nhà họ Chu nuôi nấng trắng trẻo mập mạp, trông chẳng khác nào một tiểu thiếu gia.
Con trai nàng cũng chẳng thua kém ai, tại sao con trai đại phòng được đọc sách làm quan, còn con trai nàng lại phải từ thiếu gia biến thành nông dân mặt hướng đất, lưng hướng trời?
Từ khi gả vào nhà họ Trần, Liễu thị đã phải xuống ruộng làm việc như đàn ông.
Khổ cực thế nào nàng cũng chịu được, ai bảo nàng đã gả vào nhà này chứ.
Nhưng đến khi con trai cũng phải chịu khổ như mình, trong lòng nàng bắt đầu có oán hận.
Liễu thị siết chặt bàn tay mũm mĩm kia, nghiến răng nhìn Trâu thị đang giận dữ: “Đại tẩu, tổ huấn nhà ta cũng đâu nói chỉ con cháu đại phòng mới được đọc sách.”
Ngực Trâu thị phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu thị như muốn phun ra lửa.
Trước đây nàng ta còn tưởng vợ lão Tam là người hiền lành, hôm nay mới biết nàng cũng muốn tranh giành với đại phòng.
Tiền bạc và lương thực trong nhà đều do nàng ta quản, nàng ta còn sợ Liễu thị chắc?
Nghĩ vậy, Trâu thị bình tĩnh trở lại, nhưng miệng vẫn không chịu buông tha: “Nhà ta bồi dưỡng Thanh Vi mười mấy năm, sắp đến ngày hái quả, sao có thể bỏ thằng bé để nuôi một đứa trẻ mới sáu tuổi? Trẻ con không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện ư?”
Ánh mắt giễu cợt của nàng ta khiến Liễu thị vô cùng khó chịu. Nhưng nàng cũng biết lời đại tẩu nói là sự thật, chỉ đành mím chặt môi, không thốt nên lời.