Đến nội dung chính

Chương 33: Luyện chữ (1)

admin 897 Chữ Cài Đặt

Ở huyện Bình Hưng, ngay cả phu tử trong huyện học cũng chưa chắc đã uyên thâm bằng phu tử dạy tại tộc học nhà họ Cao.

Bất cứ sĩ tử nào cũng đều muốn thử sức thi vào tộc học họ Cao trước, nếu không đỗ mới tính đến chuyện tìm đến các thư viện khác.

Tộc trưởng làm vậy là để mở đường cho Trần Nghiễn và tất nhiên hắn ghi nhận tấm lòng ấy.

Tuy nhiên, chuyện thi cử phải tạm gác lại, việc quan trọng nhất lúc này là phân gia.

Sau khi tiễn tộc trưởng về, bên Đại phòng đã lui vào trong phòng. Thỉnh thoảng, từ đó lại vọng ra tiếng khóc thút thít của Trâu thị.

Liễu thị sốt ruột: “Đồ đạc còn chưa chia, sao họ cứ ru rú trong phòng mãi vậy?”

Trần Đắc Thọ thì chẳng tỏ vẻ gì gấp gáp. Hôm nay có tộc trưởng đứng ra chủ trì việc phân gia, Đại ca của ông dù có muốn bắt nạt cũng không dám làm càn. Trước khi tộc trưởng quay lại vào ngày mai, thể nào ông ta cũng phải đem hết đồ đạc ra.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Trần Đắc Phúc đã bắt đầu chia của.

Tiền bạc, lương thực, cả ngôi nhà ngói gạch xanh khang trang, đến văn tự ruộng đất cũng được mang ra.

Trâu thị mắt sưng húp, nắm tay Trần Thanh Vi dặn dò từng câu: “Người ta coi thường con, nghĩ rằng cả đời này con chẳng ngóc đầu lên được. Con phải cố gắng vì nương, thi đỗ Tú tài cho nương nở mày nở mặt, để bọn họ phải nhìn lại.”

Những lời này nghe mà gai tai. Lư thị vốn đã bực, nhưng nghĩ đến cảnh sau này cháu đích tôn phải ở nhà đất, trong lòng cũng không vui, nên đành nhịn xuống.

Chỉ có Liễu thị là không chịu nhịn nữa, nàng nói thẳng: “Nếu Thanh Vi đỗ được Tú tài, phận làm tam thẩm như ta cũng mừng cho nó. Đại tẩu cũng không phải lo, sau này vợ chồng ta có đi ăn mày cũng chẳng dám đứng trước mặt Tú tài công đâu.”
Phân gia rồi, nàng còn sợ gì nữa.

Trần Đắc Phúc trừng mắt nhìn Trần Đắc Thọ: “Đệ không biết quản vợ mình à?”

Trần Đắc Thọ gãi đầu, vẻ khó xử: “Đại ca, vợ đệ nói cũng không sai. Chúng ta sẽ không gây phiền phức cho Thanh Vi đâu.”

Trần Đắc Phúc tức nghẹn cổ, nuốt không trôi cơn giận, trong lòng vô cùng bực bội. Lúc này ông ta mới nhận ra, lão Tam tưởng hiền lành xưa nay, hóa ra cũng không dễ bắt nạt.

Chia xong đồ đạc, họ phải đi mời tộc trưởng và lý chính cùng lên huyện làm chứng.

Trần Nghiễn không đi, hắn ở nhà vẽ một bức tranh mỹ nhân nữ quỷ gảy đàn dưới ánh trăng.

Gió nhẹ thoảng qua, tà áo mỏng của người con gái bay lượn, thân hình thon thả mờ ảo, đôi chân dài nõn nà lộ ra, cổ chân đeo một vòng chuông nhỏ, dường như còn nghe thấy tiếng “leng keng” trong trẻo.
Mái tóc xanh được búi cao, chỉ chừa một lọn tóc mai buông nhẹ bên má, càng tôn thêm vẻ yêu kiều quyến rũ.

Nếu có màu để tô thì chắc chắn hiệu quả sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng màu vẽ ở Đại Lương rất đắt, hắn muốn đầu tư cũng phải đợi sau này kiếm được tiền, có người mua ổn định rồi mới tính tiếp.

Trần Nghiễn vốn định vẽ phóng khoáng hơn, nhưng vì tuổi còn nhỏ, lại phải nhờ người trong nhà bán giúp nên đành vẽ dè dặt.

Dù sao thì hắn vẫn còn giữ chút liêm sỉ.

Trưa hôm đó, Trần Đắc Thọ trở về. Liễu thị nấu một nồi cơm lớn, còn phá lệ hấp thêm một bát trứng, gọi cả Lư thị sang ăn cùng.

Tuy không có thịt, nhưng cũng đã ngon hơn nhiều so với những bữa cơm trước.

Giờ đã tự làm chủ gia đình, phải ăn no mới có sức mà làm việc.

Trái ngược với sự vui vẻ của Liễu thị, Lư thị lại có vẻ u sầu.

Ăn xong, Lư thị lấy ra một miếng bạc vụn đưa cho Liễu thị: “Đây là tiền A Nghiễn bán tranh mấy hôm trước. Bận việc phân gia nên ta quên đưa cho ngươi.”

Biết tranh của Trần Nghiễn bán được giá như vậy, Liễu thị cười tít mắt: “A Nghiễn, mau mang tranh ra cho chúng ta xem thử, tranh gì mà bán được ba tiền bạc một bức thế?”

Trần Nghiễn giật mình, vội thoái thác rằng mình chưa vẽ xong.

Liễu thị cười ha hả, bảo đợi vẽ xong rồi xem cũng được, không cần vội.

Tuy ngoài miệng khen ngợi Trần Nghiễn, nhưng trong lòng nàng vẫn chưa thật tin hắn có thể vẽ tranh kiếm được tiền.

Mẹ chồng nàng từng bảo, nhà khác đều không mua, chỉ có một vị thiếu gia chừng mười tuổi chịu bỏ tiền, chắc là tranh trẻ con vẽ nghuệch ngoạc thôi.

Không thể lần nào cũng gặp may, gặp được vị thiếu gia chẳng coi tiền ra gì như vậy.

“Nương, sau này nương đừng nấu ăn một mình nữa, cứ ăn cùng chúng con đi ạ.”

Phân gia rồi, Lư thị chỉ còn một mình một nhà, Trần Đắc Thọ thực lòng không nỡ.