Trần Đắc Phúc tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nhà Tam đệ đã không chịu nghe lời ông ta, giờ lại đến lúc phân chia gia sản quan trọng, vậy mà Trâu thị cứ liên tục gây chuyện dại dột, thật khiến ông ta mất hết thể diện!
Thấy cha nương sắp to tiếng, Trần Thanh Vi vội kéo Trâu thị sang một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Tao biết ngay là mày đang nói móc tao. Chu Cử nhân dạy mày thế đấy à?”
Trâu thị vẫn còn bực tức trong lòng, liền quay sang chất vấn Trần Nghiễn.
“Chuyện nhà họ Trần ta phân chia gia sản, đừng lôi Chu lão gia vào.”
Tộc trưởng tỏ vẻ không hài lòng: “Đắc Phúc, đừng để người ngoài chê cười cả tộc ta.”
Anh em tranh cãi khi phân chia gia sản vốn không hiếm, thậm chí có nhà còn đánh nhau. Nhưng đó là việc đóng cửa bảo nhau, một khi lôi người ngoài vào thì lại là chuyện khác.
Trần Đắc Phúc co người lại, vội giục Trần Thanh Vi đưa Trâu thị ra ngoài.
Lúc tộc trưởng quay sang Trần Nghiễn, giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều: “Ngươi học đến đâu rồi?”
Trần Nghiễn cúi người hành lễ theo lễ nghi con cháu, rồi mới đáp: “Tiểu tử mới học xong Tam Bách Thiên ạ.”
Tam Bách Thiên ở đây là chỉ ba bộ sách vỡ lòng: Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính và Thiên Tự Văn. Học xong ba bộ này, trẻ nhỏ có thể biết được khoảng hai đến ba nghìn chữ.
Tộc trưởng lại hỏi với vẻ tò mò: “Sao ngươi lại biết câu trong Đại Học?”
Trần Nghiễn đáp: “Chu lão gia thường dùng lời thánh hiền để dạy bảo tiểu tử, nên tiểu tử nhớ được ạ.”
Khi còn ở nhà họ Chu, tuy Trần Nghiễn chỉ muốn sống yên ổn, nhưng yên ổn cũng cần có năng lực tự bảo vệ mình, không thể để sau này đến khế ước thuê ruộng cũng không đọc nổi. Khi ấy hắn vẫn là con trai của Chu Vinh, mà Chu lão gia lại là người có học, từng ôm mộng cha con cùng thi đỗ, nên đã đích thân khai tâm chỉ dạy cho Trần Nghiễn, dạy dỗ còn tận tình hơn cả các thầy đồ trong làng.
“Giỏi lắm!”
Tộc trưởng vỗ tay, trong mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
Trần Nghiễn nói là mới học xong Tam Bách Thiên, nhưng lại có thể ứng khẩu trích dẫn đúng câu trong Đại Học, đủ thấy ở nhà họ Chu đã được dạy dỗ rất chu đáo.
Ông muốn thử thêm, bèn thuận miệng hỏi: “Nội tỉnh bất cứu?”
Trần Nghiễn không chút do dự đáp: “Phu hà ưu hà cụ.”
Tộc trưởng thuận miệng nêu ra một câu trong Luận Ngữ – thiên Nhan Uyên, mà Trần Nghiễn có thể đối đáp ngay không sai một chữ, đủ thấy hắn tuyệt đối không chỉ mới học đến Tam Bách Thiên.
“Thưa tộc trưởng, chúng ta vẫn nên phân gia trước đã?”
Trần Đắc Phúc vội vàng ngắt lời.
Ông ta vốn định gây khó dễ cho Trần Đắc Thọ để giành phần hơn, rồi lấy lý do Thanh Vi đi học mà đòi chia thêm phần ruộng, phần tiền. Nào ngờ Trần Nghiễn cũng biết chữ, nếu để tộc trưởng hỏi thêm vài câu nữa, e rằng phần chia sẽ phải ngang bằng.
Tộc trưởng thấy được một mầm non hiếu học như vậy, trong lòng vốn đang vui, nhưng lại bị Trần Đắc Phúc cắt ngang trước mặt mọi người, liền sinh ra vài phần không hài lòng, giọng điệu cũng không còn dễ chịu: “Ngươi là Đại ca, chuyện phân chia thế nào vẫn phải do ngươi đưa ra quyết định.”
Trần Nghiễn yên lặng ngồi lại bên cạnh Trần Đắc Thọ, chờ Trần Đắc Phúc lên tiếng.
“Trong nhà chỉ có ta với Đắc Thọ, của cải chia đôi, mỗi người tám mẫu ruộng. Đắc Thọ phải làm ruộng, nên nông cụ trong nhà đều giao cho nó, đỡ phải đi mua. Lương thực cũng chia làm hai.”
Trần Đắc Phúc ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chỉ là Đại phòng phải lo cho Thanh Vi ăn học, chi tiêu cũng lớn, nên tiền bạc chia cho chúng ta nhiều hơn một chút. Tam đệ chịu thiệt một chút, coi như là hiếu kính cha. Đợi Thanh Vi thi đỗ, chắc chắn sẽ không quên công lao của Tam đệ.”
Nếu biết sẽ phải phân chia rõ ràng, Trần Đắc Phúc nhất định đã không khai ra hết ba mươi ba lạng bạc trong nhà. Ban đầu ông ta chỉ định lấy chuyện học hành của Thanh Vi để ép bên kia nhường phần, ai ngờ Trần Nghiễn lại bất ngờ xuất hiện, thể hiện một màn trước mặt tộc trưởng, khiến lời lẽ của ông ta không còn cứng cỏi như trước.
Tộc trưởng liếc nhìn về phía Đại phòng, rồi lại nhìn sang Trần Nghiễn.
Một nhà nông dân muốn nuôi một người ăn học đã là gánh nặng, phải dốc hết sức lực mới kham nổi.
Nếu nuôi hai người, sẽ giống như nhà họ Trần trước kia, phải bán cả ruộng đất tổ tiên, hơn ba mươi mẫu ruộng bán đi chỉ còn lại mười sáu mẫu mà vẫn chưa nuôi được ai nên người.