Đến nội dung chính

Chương 37: Nàng cứ ngỡ mình sẽ trổ tài thần sầu, một phát kiếm được món tiền to lắm cơ

admin 509 Chữ Cài Đặt

“Có điều, mang mấy cây trúc sâm này ra hiệu thuốc ngoài trấn, chắc cũng kiếm được vài chục văn. Thế là khá lắm rồi, giờ đi làm thuê chân tay cũng chẳng quá hai mươi văn một ngày.”

Việc chân tay vốn là bán sức cực nhọc, chỉ mấy cây trúc sâm này mà đổi được bằng tiền công cả ngày thì cũng coi là món hời rồi. Khổ nỗi, con số ấy vẫn khác một trời một vực so với kỳ vọng của Nhan Tịch, khiến nàng không kìm được mà bĩu môi.

Nàng cứ ngỡ mình sẽ trổ tài thần sầu, một phát kiếm được món tiền to lắm cơ.

Nhưng thôi, tiền vào túi là chuyện mừng, có còn hơn không, coi như đây là viên gạch đầu tiên cho kế hoạch làm giàu vậy.

Nhan Tịch nghĩ thông, lại vui vẻ khom lưng cẩn thận đào nốt mấy cây nấm tâm trúc.

“Có một cây ắt sẽ có hai, muội đi tìm tiếp xem sao, tiện thể đào ít rau dại.” Nàng bỏ măng vào gùi, riêng nấm tâm trúc sợ bị đè hỏng nên lấy khăn tay bọc lại xách trên tay: “Nhị Lang ca, hôm nay huynh có cuốc xong đám đất này không? Lát muội quay lại gieo đậu cùng huynh.”
“Không cần đâu, chút việc này ta làm loáng cái là xong.” Lưu Hành thấy nàng lại hớn hở ra mặt, cái vẻ biết đủ là vui, hắn cười lắc đầu, cầm cuốc tiếp tục làm cỏ.

Tiếc là vận may của Nhan Tịch dường như đã cạn, đi một vòng quanh rừng trúc lớn, xới tung cả những chỗ ẩm ướt khuất nắng cũng chẳng tìm thêm được cây nấm nào.

Mặt trời đã lên cao, nàng đành nhổ ít rau sam ven đường định về làm nộm, tiện tay nhặt cành tre khô, lấy cỏ buộc lại đặt lên gùi măng, mang về nhóm bếp.

Nàng ướm thử sức nặng, chào Lưu Hành một tiếng rồi cõng gùi xuống núi. Đến bên suối Minh Khê, nàng nhấc cái ky lên, hôm nay thế mà được mấy con cá chạch, lại thêm ít tôm cá đang nhảy tanh tách.

Tôm tép thì phơi khô cho gà mái mơ ăn dặm, cá chạch thì lần đầu bắt được, chắc đem nướng. Nhan Tịch vừa tính xem làm món gì, vừa xách giỏ chầm chậm về nhà.
Lúc này, nhà nào trong thôn cũng đang bận rộn cấy lúa. Dưới ruộng nước nhấp nhô bóng người khom lưng tất bật. Trẻ con cứ hễ biết đi là phải góp sức, đứa lớn ở nhà cơm nước giặt giũ, đứa nhỏ thì ra ruộng chạy mạ.

Ruộng lúa nước tựa tấm gương soi bóng mây trời, từng khóm mạ non cấy xuống, cứ như đang cắm rễ vào giữa trời xanh mây trắng.

Khung cảnh thôn quê ấy khiến lòng người bình yên lạ, Nhan Tịch nhìn mãi không chán.

Nghe tiếng nói cười râm ran từ xa, nàng xách giỏ cá quay người lại, thấy cổng sân hé mở, chắc là Vương thị đã về.