Vương thị thấy hai người ân cần nhìn mình, cười húp hết.
Nhan Tịch cũng húp một bát cháo rau, lại dùng nửa bát canh cá dưa chua nước cơm, ăn kèm với bánh bột thô nhỏ Vương thị làm, chỉ cảm thấy tươi ngon hiếm có, những con cá nhỏ hầm lâu, xương đều mềm rụm, cả thịt lẫn xương đều nhai nuốt xuống.
Lưu Hành ốm lâu mới khỏi, khẩu vị cũng tốt lên, một mình ăn một bát cháo rau hai bát canh cá, bốn cái bánh bột thô to bằng nắm tay trẻ con.
Bất tri bất giác, ba người thế mà ăn hết sạch một nồi canh cá dưa chua nước cơm, cháo rau cũng ăn một nửa, đều cảm thấy bụng tròn vo, đây đúng là ăn no căng bụng nước.
“Tịch Nhi nấu ăn ngon thật.” Khi Nhan Tịch đi qua bên cạnh, Lưu Hành ngẩng đầu sờ búi tóc nha hoàn của nàng khen.
Động tác này Vương thị làm là từ ái, đến lượt Lưu Hành làm, Nhan Tịch hơi buồn bực. Theo tuổi thực tế của nàng, Lưu Hành đều phải gọi mình là cô là dì, thế mà lại bị một thằng nhóc sờ đầu khen ngợi.
Nàng lườm Lưu Hành một cái, tranh trước Vương thị dọn dẹp bát đũa, bưng ra sân rửa.
Lưu Hành sờ đầu nàng một cái, nhận được ánh mắt không thiện cảm của Nhan Tịch, ngượng ngùng bỏ tay xuống, nha đầu này còn khá thù dai, lời mình nói buổi sáng đắc tội nàng rồi.
Vương thị nhìn hai người lắc đầu cười cười, giục Lưu Hành về phòng nghỉ ngơi.
Nhan Tịch thấy hai mẫu tử Vương thị nói chuyện trong phòng, nàng dọn dẹp bát đũa xong, lại đun nồi nước nóng trên bếp.
Mắt thấy Vương thị cuối cùng từ Đông sương phòng đi ra, còn chưa đợi Nhan Tịch nói chuyện, bà lại vào Tây sương phòng bên phải nhà chính.
Nhan Tịch không dám mạo muội đi theo vào, nhỡ đâu Vương thị dọn dẹp cái gì không muốn người ngoài biết, mình đi theo vào bắt gặp, thì là nguồn gốc gây họa. Thân thể Lưu Hành đã khỏi, Nhan Tịch rất muốn dọn ra ngoài, nên cứ lề mề trong bếp.
Vương thị ra ra vào vào mấy lượt sau, cuối cùng ra gọi Nhan Tịch: “Tịch Nhi, thân thể Nhị Lang khỏi rồi, sau này con ở Tây sương phòng.”
Không cần ngủ bục gác chân nữa, Nhan Tịch thở phào, vừa bước vào Tây sương phòng, trong phòng thoang thoảng mùi ngải cứu, một chút cũng không ngửi thấy mùi nấm mốc lâu ngày không có người ở.
Nàng nhìn quanh phòng, trong phòng thế mà cũng kê một chiếc giường có khung, đầu giường còn có một hòm quần áo nhỏ, cửa sổ phòng không to bằng Đông sương phòng, nhưng cũng hướng ra sân.
Mẫu tử nhà họ Lưu cho dù bắt mình ở ổ chó mình cũng không hai lời, gian phòng này thực sự là niềm vui bất ngờ, nàng vốn dĩ còn muốn thương lượng với Vương thị, mình dọn dẹp phòng củi ở. Có một gian phòng sạch sẽ độc lập như vậy, Nhan Tịch cười mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: “Vâng, cảm ơn Thẩm nương.”