Đến nội dung chính

Chương 27: Ăn lương thực phụ mấy ngày nay, nàng cũng thực sự nhớ đồ mặn rồi

admin 540 Chữ Cài Đặt

Nhan Tịch không ngờ Lưu Hành thế mà lại biết nhóm lửa nấu cơm, không phải đều nói quân tử xa nhà bếp sao? Đừng nói người xưa, ngay cả cha nàng ở thời hiện đại, đều nói đàn ông không vào bếp, trong nhà có bận đến mấy cũng sẽ không vào bếp giúp một tay, Lưu Hành ngược lại chẳng kiêng kỵ gì.

Nàng vốn dĩ trong lòng có chút kiêng dè với Lưu Hành, dù sao thiếu niên mười bốn tuổi này, những lời nói buổi sáng đã lật đổ nhận thức của nàng về trẻ con. Giờ thấy hắn xắn tay áo thành thạo nhóm lửa nấu cơm, lại cảm thấy có nhận thức khác về hắn.

Vương thị lấy hai cái bát, múc một bát đưa cho Nhan Tịch, lại múc cho mình một bát để bên cạnh: “Đứa nhỏ này, không phải nói lớn rồi không được vào bếp sao, để người ta nhìn thấy cười cho. Mau bỏ xuống đi, để mẫu thân làm.”
“Mẫu thân, đều là người trong nhà, có gì quan trọng đâu?” Lưu Hành né tay Vương thị: “Người ra ngoài đi bộ mệt cả buổi rồi, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi trước đi.”

“Đúng, Thẩm nương, người cứ nghỉ ngơi bên cạnh đi. Nhị Lang ca, huynh nấu cháo xong múc ra đi, vừa nãy muội bắt được cá, lát nữa làm món cá ăn.” Nhan Tịch xách cái giỏ, hứng chí bừng bừng ra sân dọn dẹp.

Ăn lương thực phụ mấy ngày nay, nàng cũng thực sự nhớ đồ mặn rồi.

Đổ tôm cá trong giỏ vào chậu gỗ, thế mà cũng kín cả đáy chậu. Đều là mấy loại cá tôm nhỏ, chẳng có gì khó làm. Nàng trực tiếp lấy kéo cắt hết đầu cá, ném cho gà ăn, cũng để chúng thêm chút đồ ăn.

Phần thịt cá còn lại, Nhan Tịch nhặt ra mấy con cá dài cỡ một tấc mổ bụng moi ruột, rửa sạch máu, số cá tạp nhỏ và tôm tép còn lại thì rửa sạch bùn cát.
Nàng đã sớm xem qua rồi, bếp nhà họ Lưu thiếu dầu ít muối, ngược lại có hai vại dưa muối, một vại rau khô. Nàng đến vại dưa muối vớt một nắm rau cải tuyết ra, Vương thị ưa sạch sẽ, rau cải tuyết làm cũng sạch sẽ, lấy nước rửa sơ qua rồi thái ra là được.

Trong bếp Lưu Hành và Vương thị đã múc cháo ra, nồi cũng cọ rửa sạch sẽ rồi.

“Để ta nhóm lửa cho muội.” Lưu Hành thấy dáng vẻ tính trước kỹ càng của nàng, cười ném thêm bó củi vào bếp.

Nhan Tịch tràn đầy tự tin bưng chậu gỗ đi đến bên bếp lò, bỗng nhiên phát hiện vóc dáng mình quá thấp, thế mà không với tới cái muôi xào. Biết thân thể này thấp, nhưng không ngờ lại thấp thế này, lệ tuôn.

Vương thị nhìn dáng vẻ ngẩn ra của nàng, vỗ tay cười nói: “Con còn nhỏ mà, để ta làm cho.”

Nhan Tịch vì vớt vát thể diện, bèn chuyển chiếc ghế băng gỗ đến bên bếp, dẫm lên cuối cùng cũng với tới bệ bếp.