Đến nội dung chính

Chương 3: Đối đáp

admin 1.255 Chữ Cài Đặt

Thuốc vừa hết, nàng liền chớp lấy thời cơ, vùng ra khỏi bàn tay thô lỗ của đám nô tỳ rồi nhân cơ hội lấy ra từ bên hông một con dao nhỏ bằng bạc giơ lên trước mặt mình vung xung quanh đe doạ khiến trái tim của Vương Ngọc cũng lo lắng lùi lại vài bước.

– A!

– Các người thử lại gần ta xem, dù gì ta cũng sắp chết kéo theo vài người cũng được!

Khóe môi nàng co giật mấy cái rồi quay sang Liễu Quý Phi đã không còn nỗi uất hận trong ánh mắt nữa.

– Thần thiếp sẽ không làm hại tới người xin đừng sợ. Sự việc năm đó thần thiếp đã nói rồi hoàn toàn không có liên quan, còn các bằng chứng thần thiếp không biết người tìm ra ở đâu nhưng chắc chắn một điều rằng người đã bị qua mặt bởi những kẻ người cho là thân thích, thiếp biết chính phụ thân người đã nói những lời vu khống đó! Nhưng người nghĩ xem từ trước tới nay bọn họ có thực sự yêu thương mình hay sao, đến cả một vị trí ngồi trong những bữa tiệc của Trần Tướng Quân, người còn không có thì…
– Ngươi… Câm miệng! Chuyện của ta cấm kẻ như ngươi được xen vào!

Liễu Quý Phi nghe thấy những lời lẽ xúc phạm phụ thân và quá khứ của bản thân, gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi bỗng trở nên tức giận đỏ bừng cả mặt. Liễu Quý Phi hét lớn lên ngắt lời, nghiến răng mà đáp trả bằng những lời lẽ khinh miệt Hạ Dương.

– Ngươi còn dám biện minh cho mình, còn dám đổ tội cho phụ thân ta ư? Ngươi đừng nghĩ với cái miệng được sinh ra bởi một con nô tỳ thấp kém của ngươi mà ta tin. Nếu ngươi không làm hãy giải thích tại sao ngươi đến Hồng Nhạc Cung ngày hôm đó. Chính mắt ta nhìn thấy ngươi còn chối sao!

Lời nói của Vương Ngọc vô cùng gay gắt trực tiếp không nể tình tỷ muội đồng học năm xưa mà kết tội nữ nhân đang run rẩy cố kìm nén cảm xúc trước ánh mắt đã nhíu lại của mình.
Đám nô tỳ cũng vậy, không khác gì chủ tử của mình, cả thảy đều thay đổi nét mặt rồi nhìn nàng với sự khinh thường và oán trách thay cho Liễu Quý Phi. Nàng ấy đã sống trong đau khổ và dằn vặt như thế nào chỉ có bọn họ mới biết. Nàng ta đúng là một con rắn độc, không có được sự sủng ái của Hoàng thượng liền đố kị quay sang cắn vào tay Liễu Quý Phi giờ thì còn dám đổ thừa cho Thái sư Vương Quốc Quân?

– Đó không…

Hoá ra đây mới chính là nguyên do nàng ấy mãi không buông tha cho nàng!

Đôi chân mang giầy đỏ thêu hoa bách hợp, phía trên mũi giày đính một viên ngọc trai chậm rãi đi lên phía trước lấy lại khí thế bức người. Nàng thấp giọng cười nhạt, vẻ mặt lạnh lùng ấy liền khiến trái tim Hạ Dương nảy lên một nhịp:

– Nô tỳ cũng mãi là nô tỳ thôi, đừng tưởng chỉ cần mang nửa dòng máu của quý tộc mà ngươi đòi lên mặt dạy đời ta. Ngươi nghĩ ta vẫn còn là tỷ muội với ngươi sao. Không có! Từ khi ngươi hại chết đứa con của ta, ta đã không coi ngươi là tỷ tỷ nữa!
Nói đến đây Vương Ngọc đột nhiên dừng lại, mái tóc đen dài rũ xuống không để lộ cảm xúc.

– Vương Ngọc… Nàng… Ta…

– Giờ thì ta chỉ mong ngươi chết quách cho xong thôi!

Vương Ngọc thấy nàng không nói được gì nữa lại tiếp tục đả kích nàng thêm lần nữa.

Hạ Dương run rẩy cắn chặt môi, mùi máu tanh xộc lên mũi, thấm ra đôi môi nhợt nhạt một màu đỏ sậm. Miệng nàng nhẹ nhàng mở ra, tất cả nỗi thương tâm tích tụ bấy lâu đồng loạt bộc phát, lồng ngực nàng phập phồng tuyệt vọng mà nhìn Vương Ngọc như thể cọng dây cứu mạng cuối cùng đã đứt. Những giọt nước mắt mạnh mẽ cuối cùng cũng buông xuôi theo con dao trên những ngón tay đã cứng đờ của nàng.

Phải rồi cho dù nàng giải thích bao nhiêu Vương Ngọc cũng sẽ không tin nửa lời. Nàng hiểu tính cách nàng ấy nhất mà!

___________________________

Thời điểm này trong năm bầu trời ban đêm thật là đẹp, ánh trăng tròn trịa trên cao dần hiện ra chiếu rọi cả một vùng không gian u tối với những bức tường cao chót vót. Ngọn gió nóng của mùa hè khẽ thổi qua vết máu khô cứng trên bức tường rồi lại chậm rãi lướt qua thân thể mềm yếu nằm dưới nền đất.

– Ư… Mình đang ở đâu vậy?

Từng tiếng rên rỉ phát ra, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao đêm nay khẽ run rẩy mở ra. Bàn tay dính đầy bụi bẩn ở mọi khe móng bám chặt xuống nền đất cố gắng đẩy bản thân mình lên. Chẳng mấy chốc Hạ Dương đã đứng dậy được nhưng đầu nàng không hiểu vì sao lại đau như búa bổ khiến nàng lảo đảo vài bước.

Hạ Dương cắn răng ôm theo cơn đau mà chạy vào mái hiên của căn nhà cũ trước mắt mình đã bám đầy tơ nhện cùng với những tờ giấy rải rác đầy khắp mọi nơi. Bên trong đã vậy còn một màu đen tối chỉ có chút ánh sáng lọt vào qua những khe cửa sổ mỏng dính.

– Hộc hộc… Ha!

Hạ Dương nhíu mày vươn tay bám vào cột gỗ rồi lê thân thể mệt mỏi ngồi xuống tựa vào nó và không quan tâm đến căn nhà này trông đáng sợ ra sao mặc dù nàng rất sợ những nơi thế này.

Mãi một lúc sau cơn đau mới dịu đi một chút nàng liền để ý đến việc bản thân tự nhiên tỉnh dậy lại nằm trước cổng lãnh cung, váy áo đã thế còn mang một mùi thuốc bắc nồng nặc.

Vì quá tò mò nên nàng lập tức tập trung để đọc lại trí nhớ, nhưng khi vừa mới bắt đầu cơn đau ập đến khiến nàng đau đớn mà nhăn nhó mặt mũi chấp nhận từ bỏ.

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ nàng phải tìm cách chữa trị cơn đau dai dẳng này đã, nó làm nàng vô cùng khó chịu. Ở tương lai nàng cũng hay bị đau đầu như thế này nên đã quá quen, mỗi khi cơn đau phát tác đều không quan tâm nhưng đây là một thân thể mới lại vô cùng yếu ớt, nàng không chịu được chỉ vừa đứng lên đi vài bước đã suýt ngã mấy lần.

Thân thể này nàng cần chăm sóc kĩ lưỡng rồi lỡ như nàng sẽ sống trong nó mãi mãi thì khổ quá. Mặc dù nàng không có mấy thiện cảm với Hạ Dương quá khứ vì tính cách nàng ta quá yếu đuối khác hẳn kiểu nàng thích…

– Ư… Mẹ nó, đau quá!

Hạ Dương dùng tay gõ xuống đầu mình không chịu nổi buột miệng chửi thề một câu. Ước gì hiện tại nàng có một viên thuốc để uống cho bớt đau chứ kiểu này nàng muốn chết luôn cũng nên.