Đến nội dung chính

Chương 1

admin 917 Chữ Cài Đặt

Trong một văn phòng ở trung tâm thành phố H.

“Cốc cốc.”

“Vào đi.”

“Em gửi chị danh sách ứng tuyển vào vị trí bác sĩ tư nhân, đây đều là những người qua tay chị Tô Giang rồi đấy ạ.” Phòng phỏng vấn có chị Tô Giang tọa chấn thì mấy ông lang băm làm gì có cửa bước nửa bước vào vị trí này!

“Ừ, cứ để đó đi.” Khương Uyển vẫn tiếp tục công việc mà không ngó đến danh sách mới được đưa tới.

“Nhưng mà, chị Tô Giang có nhắc là nếu chị không đưa ra quyết định trong vòng nửa tiếng nữa thì chị ấy sẽ tự chọn cho chị đấy ạ.”

“Còn có chuyện tốt như vậy à?”

An Nhã đỡ trán, nhớ lại lời oán giận của giám đốc Tô: “Hừ, sếp của cô còn không tự đưa ra quyết định được nữa thì đừng trách tôi không cảnh báo trước, không có một tí thói quen tốt nào cả, làm bao nhiêu người phải lo lắng.”
“Vậy.., em đi đưa danh sách cho sếp luôn đây.” An Nhã cầm tập tài liệu, lại thấy Tô Giang do dự một chút rồi nói: “Khoan đã, cô quay lại văn phòng của tôi lấy hộp cơm trên bàn, mang cho sếp của cô đi.” Tô Giang nhăn mặt nói: “Mà đừng có bảo là của tôi đấy.”

Giám đốc Tô độc miệng vậy thôi, mà có giận mấy thì cô ấy vẫn quan tâm đến người trước mặt cô nhất.

Mà dạo này có vẻ sức khỏe của Khương Uyển không được tốt, vậy nên mới có thêm một vị trí bác sĩ tư nhân này , sếp lớn làm việc năng suất quá, nhân viên như mình cũng không được lười biếng, phải chạy KPI tiếp thôi.

“À, phòng thư kí mới đặt cơm mà quên mất hôm nay tiểu Vy nghỉ, nên em mang sang cho chị đó, chị nhớ xem danh sách với ăn trưa nha, em về làm việc tiếp đây.”

“Ừ, đi đi.”

Nhìn theo bóng lưng của thư kí ra khỏi phòng, Khương Uyển không khỏi xuất thần. Đúng là dạo này Tô Giang cứ lải nhải bên tai cô suốt vì không chịu thuê bác sĩ tư nhân, từ đợt cô nhập viện vì làm việc quá sức dẫn đến đôi mắt không nhìn thấy một lúc lâu, khiến cho Tô Giang hoảng loạn lôi cô đến bệnh viện lúc 1h sáng, rồi gần đây nhất là dự án bên cơ sở chính thiếu vốn đầu tư khiến cho cô phải lao lực một hồi, ngày hôm sau Tô Giang dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn cô khiến cho cô không khỏi rợn tóc gáy, ngay hôm đó Tô Giang đã bắt đầu tìm trợ lý sinh hoạt cho cô, nhưng cô cảm thấy không cần thiết một người suốt ngày kè kè bên cạnh mình, nên danh sách đưa đến trên bàn lại bị cô vứt một xó.
Đỉnh điểm là cách đây 1 tuần cô xuất hiện tình trạng đau dạ dày sau khi tham gia bữa tiệc rượu của chủ đầu tư bên thành phố T, khiến cho Tô Giang tức sôi máu và quyết định tìm hẳn bác sĩ đến quản cô luôn.

“May mà Tô Giang cũng bận nên mới không tự tay quản.”

Khương Uyển thở dài và bắt đầu mở hộp cơm mà An Nhã đưa tới, mặc dù Tô Giang còn đang giận cô nhưng vẫn quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô, hộp cơm này không cần An Nhã nói cô cũng biết là Tô Giang chuẩn bị, biết cô ghét ăn cá còn chuẩn bị cả một khay cá chiên tẩm bột, nhưng mà vẫn là muốn tốt cho cô, cũng không đến nỗi không ăn được.

Nhìn tệp danh sách đặt ở góc bàn, Khương Uyển quyết định

“Vẫn là để cho Tô Giang chọn đi, như vậy cậu ấy cũng yên tâm hơn.” và quay lại với chồng văn kiện còn dang dở.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Uyển nhìn người gọi đến rồi nhấc máy.

“Alo.”

“Anhoo con là tiểu Yến nè, bác có nghe rõ hong.”

Nét mặt Khương Uyển nhu hòa đi một chút “Ừ bác nghe rõ, tiểu Yến đã ăn cơm chưa, bố con đâu rồi.”

“Con chưa có ăn đâu, đói chít đi được, bác nhớ mua cho Yến Yến bánh bông lan trứng muối với trà sữa trân châu đường đen nhó, cả hamburger nữa…A, ba đi ra chỗ khác đi, con đang nói chuyện với bác màa.”

“Quỷ nhỏ này đưa điện thoại cho ba, ra ngoài kia làm nốt bài tập đi.” Khương Tùng lấy lại điện thoại rồi nói “Hôm nay sinh nhật Khương Yến, con bé mong chị về lắm, đừng có quên đấy.”

“Ừ, lát nữa tan làm để chị qua lấy bánh sinh nhật rồi sang luôn, chú cứ nói với con bé tôi về muộn một lát, sẽ mua quà cho nó.”

“Được rồi, cố gắng về sớm chút.” Khương Tùng xoa mi tâm “Chị mà không về nữa tiểu Yến lại bắt em chở đi tìm chị, lâu vậy rồi mà không chịu về nhà mấy hôm, chỉ có những dịp như thế này mới gặp được một tí, chị mà còn không về…”

“Biết rồi biết rồi mà, sẽ về, thế nhé.” Cúp điện thoại, thở ra một hơi, đúng là lâu rồi không về thật, hôm nay tan làm sớm thôi, sinh nhật của tiểu Yến không thể bỏ lỡ được.