Đến nội dung chính

Chương 38

admin 615 Chữ Cài Đặt

“Vậy kẻ mưu hại đồng môn kia… tiện… cẩu nam… ý con là.” Ly miêu bình bình vô kỳ, yếu ớt hỏi: “Ý con là hai người kia hôm nay đều thừa nhận đã bỏ thuốc Thanh Anh sư tỷ, hại tỷ ấy tổn thương đan điền, bao người nhìn thấy. Trưởng lão, mưu hại đồng môn không phải nên bị trục xuất sư môn sao.”

Môn quy của Vân Đỉnh Tiên Cung rất nghiêm khắc, luật lệ ràng buộc đệ tử rất nhiều, chuyện mưu hại đồng môn này tuyệt đối không thể dung thứ, chỉ cần bị Chấp Sự điện phát hiện, chắc chắn sẽ bị trục xuất sư môn.

Lời của nàng khiến Thường trưởng lão mỉm cười, nhìn Kim Song Song cười nói: “Ngươi hiểu rõ môn quy Tiên Cung thật đấy.”

Làm nội gián, đương nhiên coi trọng nhất chính là môn quy rồi.

Học thuộc lòng còn trôi chảy hơn cả Chấp Sự điện.

Kim Song Song nặn ra nụ cười.
Không hiểu sao, cứ cảm thấy Thường trưởng lão có chút hương vị âm dương quái khí.

“Bản thân Thanh Anh chỉ muốn báo thù chém người, không ngờ ngươi còn cao tay hơn một bậc, đã nghĩ đến việc dùng môn quy xử lý.”

“Chuyện này không liên quan gì đến Thanh Anh sư tỷ và con. Là kẻ đó hùng hồn thẳng thắn thừa nhận hại người, người ra kẻ vào, đồng môn nghe thấy nhiều như vậy, không dùng môn quy xử lý e rằng sẽ gây ra dị nghị.”

Kim Song Song cảm thấy mình vẫn nên khiêm tốn hơn chút, dù sao nhìn ý tứ của Thường trưởng lão, dường như cũng rất tán đồng.

Nàng liền càng thêm ngoan ngoãn nói: “Đệ tử vô cùng hoảng sợ, không biết vì sao Thanh Anh sư tỷ lại chuyển tặng danh ngạch cho con.”

Nàng và Thanh Anh kia thật sự không có qua lại, nhiều nhất cũng chỉ là lúc đến diễn võ trường tìm Văn Nhân Nhất chơi đùa có gặp mặt vài lần từ xa, thuận tiện, thuận tiện gần đây xem hai lần câu chuyện bát quái yêu hận tình thù của vị sư tỷ này, một câu cũng chưa từng nói.
Tuy rằng trong các đệ tử Ngoại môn số lượng Trúc Cơ kỳ có hạn, một số đồng môn Trúc Cơ cũng đã lọt vào danh sách hai bí cảnh khác, Thanh Anh muốn tìm một người thích hợp khá khó khăn nhưng cũng chưa chắc là không có.

Sao lại đưa cho nàng chứ.

Chẳng lẽ thật sự hy vọng nàng cầu tiến à?

Ly miêu trăm lần nghĩ không ra.

Thường trưởng lão dường như cũng không có ý định giải đáp cho nàng.

Ông ấy chống cằm, mỉm cười nhìn Kim Song Song, nhìn chằm chằm nàng.

Kim Song Song hiểu rồi, cung kính thi lễ, xoay người, thầm oán thán vị trưởng lão đứng đầu Chấp Sự điện Ngoại môn này.

Đêm hôm khuya khoắt, thấy rõ là trưởng lão cũng sẽ buồn ngủ.

“Đúng rồi, linh điền ở Linh Ẩn cốc lại đến lúc tưới nước rồi.” Thường trưởng lão mỉm cười phảng phất như lẩm bẩm một mình.
Ly miêu coi như không nghe thấy, một tiếng cũng không ho he, liền nghe thấy tu sĩ trung niên tuấn tú sau lưng cười tủm tỉm nói: “Gấp đôi điểm cống hiến… Cấm địa khá hỗn loạn, gấp ba điểm cống hiến cũng hợp lý.”

Tuy rằng điểm cống hiến rất tốt nhưng làm một nội gián chính là phải kiềm chế lòng tham và sự tò mò của mình, tránh để Tiên Cung tóm gọn một mẻ.

Kim Song Song nhịn rồi lại nhịn.