Nhìn trộm thiên cơ từ nhỏ đến lớn, Kim Song Song đã biết rõ năng lực của mình, thuận móng vuốt phất một cái, quả nhiên, liền thấy trong ngân hà có một điểm linh quang nhảy ra, hóa thành một thung lũng màu xanh um tùm trên mặt ngân hà.
Một sơn cốc yên tĩnh rất bình thường, chẳng có gì khác lạ.
Ly miêu nghi ngờ ngồi dậy, nhìn sơn cốc không khác gì thế giới bên ngoài trước mặt.
Chim hót hoa thơm, linh thảo xanh tốt, cây cối khổng lồ, bình thường vô cùng, thật sự không nhìn ra có dáng vẻ gì cần phải trở thành cấm địa.
Nhưng chẳng hiểu sao, những hình ảnh đó dần dần trở nên rõ nét, hiện ra toàn diện trước mặt con Ly miêu màu cam đang có chút nghi ngờ.
Nó có chút tò mò, trừng tròn mắt dòm dòm ngó ngó, thậm chí còn thò cái đầu nhỏ đầy lông vào trong hình ảnh, hy vọng có thể nhìn ra vài điểm khác biệt nhỏ nhặt.
Khi tiếp cận hình ảnh và hòa vào trong đó, Ly miêu rung rung đôi tai lông trên đỉnh đầu, loáng thoáng dường như nghe thấy sâu trong sơn cốc bên dưới có tiếng xao động và âm thanh lạ.
Cậy vào việc đây là trong thiên cơ chứ không phải sự thật đang diễn ra, Ly miêu lần theo tiếng động lạ, xuyên qua khu rừng sơn cốc đang dần bị mình bỏ lại phía sau, đi sâu vào trong đó.
Từ từ, rừng rậm xanh ngắt và bụi rậm tách ra, để lộ một vật thể khổng lồ như ngọn đồi nằm trong rừng.
Ly miêu bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt tròn xoe, nhìn màu xanh tản ra, để lộ thứ đang nằm cuộn mình giữa sơn cốc, một ngọn đồi khổng lồ dường như che khuất cả bầu trời của cả sơn cốc.
Nói là ngọn đồi nhưng đây lại là một con yêu lang khổng lồ.
Móng vuốt khổng lồ sắc bén như nham thạch, từng tia sấm sét màu tím lấp lánh bao quanh, theo nhịp thở nhẹ nhàng, từng mảng sấm sét như từ trên đỉnh trời phun trào xuống.
Sấm sét cuồn cuộn, chôn vùi mọi thứ xung quanh.
Hơi thở nhẹ nhàng của con yêu lang kia lại khiến cả sơn cốc khẽ rung chuyển.
Cho dù có ngân hà bảo vệ, không cần lo lắng bị phát hiện trong thiên cơ nhưng nhìn con yêu lang thần vũ có bộ lông màu tím sẫm hoa lệ khổng lồ trước mặt, Ly miêu cũng cứng đờ theo bản năng.
Một cục Ly miêu béo ú thậm chí còn chẳng to bằng một con mắt đang mở của con yêu lang kia.
Mắt?
Ly miêu nơm nớp lo sợ, chỉ thấy con yêu lang vốn dường như đang ngủ say, không biết từ lúc nào đã mở đôi mắt màu nâu xám, khẽ ngước mắt nhìn lên mình ở phía trên đỉnh đầu với vẻ không vui.
Cái đầu sói khổng lồ kia không nhìn ra biểu cảm gì nhưng đôi mắt thâm thúy dường như ẩn chứa sự bí ẩn vô tận, lại có chút cao ngạo lạnh nhạt đầy vẻ chán ghét.
Nhìn nàng?
Hắn dường như đã vượt qua ngân hà và thiên cơ, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng.
Đây là lần đầu tiên Ly miêu cảm nhận được nỗi sợ hãi khi nhìn trộm thiên cơ bị người ta bắt quả tang tại trận.
Hơi thở của con yêu lang khổng lồ kia phun ra từng luồng sấm sét tràn đầy hơi thở hủy diệt, rắn lôi du tẩu, hắn không nhúc nhích, chỉ nhìn Ly miêu như thể thấy phiền phức, đã khiến nàng cảm thấy kinh hoàng.
Hét thảm một tiếng, Ly miêu lần đầu tiên bị bắt quả tang nên có tật giật mình, rụt cái đầu nhỏ lại như thể giẫm phải đuôi, một móng vuốt đập tan hình ảnh phản chiếu của ngân hà trước mắt, ôm đầu run rẩy một hồi, chỉ cảm thấy mình đã đụng phải bí mật của Tiên Cung.