Đến nội dung chính

Chương 29

admin 1.034 Chữ Cài Đặt

Editor: Nhược Thủy

“Cô cho rằng đám người trong siêu thị đó thật sự tốt đẹp, giống như bề ngoài bọn họ tỏ ra sao?”

“Cô có biết vì sao trong siêu thị phần lớn đều là thanh niên không?”

Quách An ngả người tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt cười, nói với Hạ Dao:

“Bởi vì người già và trẻ con đều không được cho vào. Đội của các cô là ngoại lệ, vì các cô là dị năng giả.”

Trong lòng Hạ Dao hơi kinh ngạc. Đúng thật trong hơn hai mươi người kia, chỉ có hai người trung niên lớn tuổi một chút, còn lại đều là thanh niên.

Ban đầu cô còn tưởng rằng vì người già và trẻ con yếu đuối nhất trong thảm họa, phần lớn đã bỏ mạng. Không ngờ lại là do chính những người trong siêu thị cự tuyệt, không cho họ vào.

Thế này là thật sao? Nhưng rõ ràng bọn họ nhìn qua đều hòa thuận, rất dễ sống chung với nhau mà.
Quách An quan sát vẻ mặt của cô, rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy, xốc vạt áo lên.

Hạ Dao bị động tác đột ngột này làm giật mình, theo bản năng sờ tay xuống chuôi dao bên hông. Nhưng khi lưỡi dao còn chưa kịp rút ra, động tác của cô đã khựng lại.

Vì cô nhìn thấy trên bụng Quách An có bốn vết sẹo dài ngắn khác nhau.

Đều là vết thương mới, vừa kết vảy không lâu, rất có khả năng là trong mấy ngày gần đây.

Dấu vết và vị trí của những vết thương ấy, trông chẳng khác nào bị móng vuốt cực lớn của quái vật cào xé.

Không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là vết thương do lũ quái vật gây ra.

“Cô cũng biết, tôi là một trong những dị năng giả.”

Quách An buông vạt áo xuống, cúi đầu chậm rãi chỉnh lại quần áo, miệng nói:

“Nhưng cô có tin không.”

Hắn đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Dao:
“Tôi chưa bị côn trùng cắn bao giờ.”

Hạ Dao sững người vài giây mới khẽ nói:

“Vậy dị năng của anh lẽ nào là do…”

“Đúng vậy.” Hắn mỉm cười gật đầu:

“Là do bị quái vật làm bị thương mà có. Bốn ngày trước, khi đó cái khe còn chưa xuất hiện, nên xung quanh trung tâm thương mại càng nhiều quái vật hơn. Để ngăn chúng tụ tập về phía siêu thị, sáu dị năng giả bọn họ cùng nhau nghĩ ra một biện pháp.”

Đó là chia mọi người thành các đội nhỏ để hành động. Khi ấy trong siêu thị có tổng cộng mười chín người, chia thành sáu đội. Trừ một đội có bốn người, các đội còn lại đều ba người, mỗi đội do một dị năng giả dẫn đầu.

Mục đích hành động là lôi kéo hoặc giết quái vật quanh siêu thị, mà phần lớn đều chọn cách lôi đi. Giết thì quá nguy hiểm, lại có khả năng gây náo loạn, khiến càng nhiều quái vật kéo đến.
Hôm đó, đội của Quách An ba người theo kế hoạch tìm được một chiếc xe hơi, lái xe thuận lợi dẫn dụ được mấy con quái vật đi xa khỏi trung tâm thương mại. Nhưng chẳng ai ngờ giữa đường xe lại bị vật gì đâm thủng lốp, mất lái lao vào cửa hàng ven đường, không thể tiếp tục chạy được nữa.

Thế là ba người buộc phải bỏ xe, liều mạng giao chiến với lũ quái vật đuổi theo sau.

Trong trận chiến đương nhiên là vô cùng nguy hiểm, một thành viên không có dị năng vì phạm sai lầm mà chết ngay dưới nanh vuốt quái vật.

Khi người đó vừa chết, con quái vật đang tấn công hắn lập tức chuyển sang lao vào Quách An.

Một người thường như hắn, lấy gì mà một đấu hai? Thế nhưng ngay lúc đó, đội trưởng của hắn cũng là dị năng giả duy nhất trong đội lại nhân cơ hội lái chiếc xe gần đó chạy thẳng, bỏ mặc đồng đội lại phía sau.

“Vết thương này chính là lúc ấy bị.”

Quách An cười nhạt:

“Tôi sau khi bị thương, cố gắng tìm cơ hội chui vào một cửa tiệm gần đó, trốn nửa ngày liền nghe quái vật gào rống bên ngoài. Cũng coi như tôi phúc lớn mạng lớn, sống sót.”

Hạ Dao hỏi ngay:

“Người kia là ai? Giờ còn ở trong siêu thị sao?”

“Đương nhiên còn.” Quách An cười tươi hơn:

“Nếu không thì tôi quay về làm gì?”

“Cho nên, anh trở về để báo thù?”

“Chuẩn xác hơn thì chẳng tính là thù. Hắn cũng không phải cố tình lôi quái vật đến giết tôi.”

Quách An ngừng một chút, nụ cười cong nơi khóe mắt:

“Nhưng tôi quả thật muốn giết hắn. Mặc kệ gọi là thù hay không, chỉ cần muốn giết thì giết, cần gì lý do. Đúng rồi, người đó chính là Trương Dũng.”

“A.” Hạ Dao khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ra hiệu hắn tiếp tục.

“Đương nhiên, như tôi đã nói, có địch ý cũng không thể lộ ra ngoài. Cho nên chuyện đầu tiên tôi làm sau khi trở về là tỏ vẻ rộng lượng, giả vờ như không so đo. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại đuối lý, tự nhiên cũng không thể đuổi tôi ra ngoài.”

Hắn dừng lại, giọng trở nên nghiêm túc:

“Nhưng đến ban đêm, tôi lại lên cơn sốt. Mơ mơ màng màng còn nghe ai đó nhắc đến phim tang thi, nói rằng ai bị tang thi cào cắn đều sẽ biến thành tang thi. Biết đâu đám quái vật này cũng thế.”

Hạ Dao khẽ nhíu mày:

“Cho nên bọn họ sợ anh biến thành quái vật, liền đuổi anh ra ngoài?”

“Đúng thế. Đó chính là bộ mặt giả dối của loài người chẳng ai dám nói thẳng, cuối cùng bèn quyết định ném tôi ra chỗ này. Khi ấy nơi đây còn an toàn, chưa có quái vật bò lên.”

“Ngày hôm đó chính là lúc cái khe xuất hiện sao?” Hạ Dao chợt hiểu:

“Cho nên anh mới có thể tận mắt chứng kiến.”