Editor: Nhược Thủy
Vốn dĩ Lý Khang chắc chắn không sống nổi, chẳng qua chỉ cố sống thêm được ngày nào hay ngày đó thôi. Nhưng ngày tận thế bất ngờ ập tới, thứ mà y học hiện đại bó tay không làm được, lại bị dị năng giải quyết được.
Ngay buổi sáng ngày tai nạn xảy ra, sau khi ông Vương chữa trị cho anh ta một lần, tình trạng cơ thể đã cải thiện rõ rệt, tin rằng không bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn.
Nói thế nào nhỉ… Tai họa này đối với người khác là tận thế, nhưng với anh ta lại giống như được sinh ra lần nữa.
Dù những lời đó anh ta không nói ra, nhưng Hạ Dao vẫn hiểu rất rõ.
Sau đó ba người không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, lần lượt rời khỏi phòng.
Kể từ khi ngày tận thế ập đến, đây là lần đầu tiên Hạ Dao được nghỉ ngơi yên ổn và bình tĩnh đến vậy.
Nhưng khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, hình ảnh cha mẹ lại không kiềm được mà hiện lên trong đầu cô, đặc biệt là cảnh mẹ chết thảm.
Để xua đi nỗi buồn, cô lại sử dụng dị năng, đặt luồng sáng lên vị trí trái tim, cảm nhận rõ ràng hơi ấm phát ra trong quá trình chữa lành vết thương.
Theo thời gian trôi qua, cô dần cảm thấy không chống đỡ nổi.
Luồng sáng từ lúc lúc tối dần trở nên mờ nhạt, trán Hạ Dao rịn ra một lớp mồ hôi mịn, cô đành phải tạm dừng lại.
Cho tới tối trước khi ngủ, dị năng vẫn chưa hồi phục.
Cô hỏi ông Vương, ông nói do tiêu hao quá mức, phải chờ sang ngày hôm sau mới hồi lại được.
Sáng sớm tỉnh dậy, việc đầu tiên Hạ Dao làm là thử sử dụng dị năng.
Nhưng điều khiến cô không thể ngờ được là… dị năng không những không hồi phục, mà còn hoàn toàn biến mất!
Toàn bộ cơ thể như bị rút rỗng, không cảm nhận được chút tồn tại nào của dị năng, dù cô thử bao nhiêu lần, luồng sáng trắng dịu kia cũng không xuất hiện dù chỉ một giây!
Hạ Dao như rơi xuống hố băng, ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu, rồi mới sực nhớ ra phải đi tìm ông Vương hỏi cho rõ.
Khi mở cửa bước ra ngoài, ông Vương và Lý Khang đang ngồi nấu ăn trong phòng khách.
Điện đã mất từ hai ngày trước, gas cũng bị cắt, giờ nấu ăn phải tự nhóm lửa.
Họ dọn trống một khoảng lớn trong phòng khách, đập mấy món đồ gỗ làm củi, dựng một cái nồi lên trên để nấu cơm tạm.
Lúc này ông Vương vừa đậy nắp nồi xong, gật đầu với Lý Khang.
Lý Khang liền đưa ngón trỏ tay phải xuống gần đống củi, giây tiếp theo một ngọn lửa bỗng xuất hiện ngay trên đầu ngón tay anh, nhanh chóng lan ra đốt cháy củi.
Hạ Dao nhìn mà sững người, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, nếu lúc đó mình có năng lực này, cũng không đến mức bị con quái vật lông dài đánh thê thảm như vậy.
Trong lúc còn đang ngơ ngác, lòng bàn tay cô bỗng nóng lên.
Ngồi dựa trên ghế sofa, Hạ Dao ngây người nhìn ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay phải của mình, rất lâu vẫn không dám tin.
Ngọn lửa vàng rực lơ lửng trong tay cô, dù không có nhiên liệu, vẫn cháy liên tục, không hề có dấu hiệu tắt đi.
“Tôi hiểu rồi, năng lực của cô hẳn là sao chép. Chỉ cần tận mắt thấy người khác dùng dị năng, cô đều có thể sao chép lại… Có điều thời gian duy trì có phải một ngày hay không thì chưa rõ, hôm nay thử theo dõi xem sao.”
Lý Khang ngồi trên ghế, sắc mặt hơi khó coi: “Năng lực trâu bò thế này, sao không cho tôi chứ?”
Hạ Dao vẫn còn mơ hồ: “Nhưng tôi cũng từng thấy Tiểu Tuyết dùng dị năng, sao lại không sao chép được?”
Lý Khang nghĩ một lúc rồi nói: “Có hai khả năng. Một là cô không sao chép được năng lực liên quan tới thể chất. Hai là… cô từng nói, lúc thấy tôi dùng dị năng, cô có nghĩ giá mà mình cũng có được năng lực đó đúng không? Có thể năng lực của cô cần điều kiện này – phải ngay lúc nhìn thấy người khác dùng dị năng, trong đầu sinh ra mong muốn có được nó, thì mới sao chép thành công.”
“Đúng… anh nói rất có lý.” Hạ Dao gật đầu: “Anh thông minh thật.”
“Hừ.” Lý Khang bĩu môi, trừng mắt: “Đừng tưởng khen tôi là tôi bỏ qua cho cô. Ai cho phép cô sao chép năng lực của tôi hả? Còn nghịch nữa? Mau thu lại đi, tôi nhìn mà bực mình!”
Hạ Dao ngượng ngùng cười, nắm chặt ngón tay, ngọn lửa trong lòng bàn tay lập tức biến mất.
Cô nghĩ một chút rồi nói: “À đúng rồi, hai người có tính rời khỏi đây không? Thương của tôi gần khỏi rồi, muốn sớm ra ngoài.”
Lý Khang quay đầu nhìn ông Vương, vẻ mặt nặng nề: “Ra ngoài thì đương nhiên muốn, nhưng ông lớn tuổi rồi, tôi lại đang bệnh, không tiện lắm.”
“Không thể ở đây mãi được. Đồ ăn sớm muộn cũng hết, trong khu này người vốn đã đông, không biết bao nhiêu người đã biến thành quái vật. Tầng này an toàn chỉ là tạm thời, chúng không tìm được người sống ở các tầng khác thì sớm muộn cũng mò tới.”
“Chưa kể nếu sau này chúng dồn hết xuống tầng một thì sao? Gara ngầm càng không cần nghĩ tới, chỗ đó chỉ có nhiều quái vật hơn.”
Phần lớn mọi người khi gặp chuyện đều nghĩ tới việc lái xe chạy trốn, dù không thoát được quái vật thì cũng có thể đâm chết chúng. Chỉ những người không có xe mới phải cắn răng chạy bộ.
Mà tòa nhà này đều có cửa chống trộm, nếu quái vật tụ tập chặn kín lối ra tầng một, người sống sót sẽ bị nhốt chết bên trong, hoặc bị xé xác, hoặc chết đói chết khát.
Hạ Dao nghiêm túc nói: “Rời đi sớm mới là an toàn nhất. Giờ chúng ta bốn người đi cùng nhau, chắc chắn ổn hơn việc sau này chỉ còn hai người tự lo.”
Lý Khang thở dài: “Tôi hiểu, để tôi nghĩ thêm đã.”
“Không cần nghĩ nữa, con bé nói đúng.” Ông Vương thu ánh mắt khỏi thi thể được phủ vải trắng trong góc, lên tiếng: “Đi thôi, ăn xong rồi đi.”
Dưới tấm vải trắng là con trai ông.
Ngoài hành lang nằm một cái xác cháy đen khổng lồ, đôi mắt chết không nhắm trợn trắng, toàn thân bốc mùi khét buồn nôn.
Hạ Dao là người đầu tiên ra ngoài, bước qua thi thể, lặng lẽ tiến về phía cửa cầu thang, cẩn thận nhìn lên nhìn xuống, rồi ra hiệu cho phía sau.
Ông Vương và Dương Tiểu Tuyết đi giữa, Lý Khang theo sát phía sau.
Bốn người đều đeo ba lô, tay cầm vũ khí khác nhau, thận trọng từng bước xuống lầu.