Đến nội dung chính

Chương 7

admin 531 Chữ Cài Đặt

Bạc Tuấn trầm giọng nói: “Đã học đại học hai năm rồi, sao vẫn chưa học được cách đối nhân xử thế vậy? Ở trường đi ăn với bạn bè, con cũng ra oai phủ đầu với người ta giống như khi nãy sao?”

Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Nếu mùi trên người bọn họ làm ảnh hưởng đến bữa ăn của con, thì có.”

Bạc Tuấn lập tức bảo anh cút.

Bạc Hàn Nghiêu gật nhẹ đầu chào cha mình, quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Mãi đến khi lên xe, dạ dày anh vẫn có cảm giác khó chịu nhè nhẹ, chẳng rõ là do chưa ăn tối hay là vì mùi nước hoa nồng nặc trên người Khương Bảo Thuần.

Dòng hồi tưởng kết thúc tại đây.

Cũng giống như lúc đó, Bạc Hàn Nghiêu không rõ tại sao mình lại thấy khó chịu, thì bây giờ anh cũng chẳng biết rốt cuộc là từ thời điểm nào, hay là vì chuyện gì, lại khiến Khương Bảo Thuần thích anh.
Anh không biết bao nhiêu về Khương Bảo Thuần, ngoài bữa ăn lần đó và lần đưa cô ta đến bệnh viện này, anh chỉ xem qua vài bức ảnh đối phương đăng trên vòng bạn bè.

Có vẻ Khương Bảo Thuần là một người cực kỳ ham chơi, lúc nào cũng khoe ảnh: Ảnh phong cảnh, ảnh đồ ăn, ảnh mèo hoang ở các quốc gia và địa điểm khác nhau.

Ngay cả chuyện bình hoa trong nhà bị đổ, cành hoa rơi rụng đầy đất, cô ta cũng phải chụp một bức đăng lên vòng bạn bè.

Trái lại, Bạc Hàn Nghiêu rất hiếm khi đăng story.

Anh chẳng có chút hứng thú nào với việc chụp lại những nơi mình từng đi qua, những món mình từng ăn, hay những con mèo hoang bắt gặp ven đường.

Gu thẩm mỹ của anh và Khương Bảo Thuần khác nhau, sở thích khác nhau, đến lối sống cũng hoàn toàn khác biệt.

Việc Khương Bảo Thuần thích anh, tuyệt đối sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Bạc Hàn Nghiêu nhíu chặt mày, không biết làm cách nào để nói khéo với Khương Bảo Thuần rằng, giữa bọn họ không có bất kỳ khả năng nào cả.

Anh cầm điện thoại lên, vốn định xem tin nhắn trong mấy nhóm chat của trường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào story của Khương Bảo Thuần.

Một phút trước, đối phương vừa đăng một tin:

[Pass khăn choàng cổ len cashmere, màu hồng nhạt, hiệu X, mới đeo đúng hai lần, pass còn 60%, kèm hóa đơn tại quầy, chốt nhanh thì bao ship.]

Ngón tay Bạc Hàn Nghiêu khựng lại.

Nếu anh nhớ không nhầm, chiếc khăn quàng cổ này là do Bạc Tuấn tặng cô ta.

Lúc đó Khương Bảo Thuần còn đăng một bài viết, nói rõ đây là quà mùa đông bạn trai tặng, không ngờ bây giờ lại ngang nhiên đăng pass đồ cũ ngay trên vòng bạn bè.

Nhìn văn phong chào hàng điêu luyện kia của đối phương, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm trò này.
Bạc Hàn Nghiêu tắt màn hình điện thoại, không thốt nên lời cảm giác trong lòng là gì.